Gia Lai: Đoàn đại biểu Chức sắc năm Tôn giáo trong tỉnh thăm và chúc Tết lãnh đạo các cơ quan ban ngành

PSO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Sáng ngày 25/01/2022, Đoàn đại diện 05 tổ chức tổ chức Tôn giáo đang hoạt động trên địa bàn tỉnh (Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Baha’I) đã đến thăm và chúc Tết đến lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh Gia Lai.

Đại diện đoàn các tổ chức Tôn giáo có: HT.Thích Từ Vân - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; ĐĐ.Thích Đồng Giải – Trưởng ban TTTT Phật giáo tỉnh Gia Lai; Ông Đinh Quang Vinh – Linh mục Trưởng Giáo hạt Pleiku; Mục sư Uyên, Mục sư Phan Văn Phúc – Đại diện Hội thánh Tin Lành tỉnh Gia Lai; Giáo hữu Nguyễn Văn Đào – Trưởng ban Đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh tại tỉnh Gia Lai; Lễ sanh Võ Văn Phong – Họ đạo Cao Đài Trung Hội Gia Lai, HTCĐ Truyền Giáo Đà Nẵng; Lễ sanh Nguyễn Văn Ao – Họ đạo Cao Đài Gia Lai; Ông Bùi Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng địa phương Cộng đồng tôn giáo Baha’I Diên Hồng.

Về phía chính quyền tiếp đón Đoàn tại các cơ quan có: Ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Bà Ayun H' Bút - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Ông Rah Lan Lâm - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; Ông Hồ Hải Tần - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai; Ông Đinh Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Gia Lai; Ông Trịnh Duy Thuân - Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Pleiku; Ông Nguyễn Hữu Sung - Phó Chủ tịch UBND thành phố Pleiku; Ông Vũ Thọ Hanh - Phó Trưởng Công an thành phố Pleiku; Ông Y Khum - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Pleiku.

Buổi thăm và chúc tết đầu tiên của Đoàn tại văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai. Đại diện Đoàn, HT. Thích Từ Vân - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai có lời thăm hỏi chúc tết đến quý ban ngành trong tỉnh. Qua đó gửi lời tri ân đến các cấp chính quyền đã thực hiện chủ trương chính sách để xây dựng đất nước thêm văn minh, giàu đẹp; luôn tạo điều kiện để các tôn giáo trong tỉnh phát triển trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hòa thượng kính chúc các vị lãnh đạo thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, công tác được nhiều thuận duyên để hoàn thành nhiệm vụ, phục vụ cho Đất Nước, cho Nhân Dân.

Đáp lại lời thăm hỏi và chúc tết của Đoàn, Ông Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai rất trân trọng khi Đoàn chúc tết gồm 05 tổ chức tôn giáo khác nhau, điều đó nói lên tinh thần đoàn kết rất cao của các tôn giáo trong tỉnh. Đồng thời tán dương những thành tựu đạt được của các tổ chức tôn giáo trong năm vừa qua. Đặc biệt là trong công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh, những chương trình bảo vệ môi trường, an sinh xã hội đạt được thành quả cao, góp phần phát triển tỉnh nhà ngày càng vững mạnh. Thay mặt các ban nghành đoàn thể, Ông kính chúc các chức sắc, chức việc, nhà tu hành cùng toàn thể tín đồ các tôn giáo vui Xuân, đón Tết được an lành và hạnh phúc.

Tiếp đến, các chức sắc tôn giáo trong tỉnh (Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Cao Đài, Baha’I) lần lượt đại diện cho Đoàn thăm, chúc tết đến UBND, HĐND, Ủy ban MTTQVN, Công an tỉnh Gia Lai và các cơ quan ban nghành tại thành phố Pleiku theo như chương trình đã thống nhất.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online