Gia Lai: Giáo đoàn III – Hệ phái Khất sĩ trang nghiêm Đại lễ Tự tứ - Vu lan Báo hiếu tại Tịnh xá Ngọc Cổ

PSO - Vào lúc 8h, ngày 14/7 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 11/8/2022), lễ khai mạc Đại lễ Tự tứ - Vu lan Báo hiếu do chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn III – Hệ phái Khất sĩ tổ chức trang nghiêm và trọng thể tại Tịnh xá Ngọc Cổ (phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT. Thích Trí Thạnh, Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHPG tỉnh Gia Lai; HT. Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum; HT. Thích Từ Vân, Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT. Thích Tâm Mãn, Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT. Giác Hùng, Phó trưởng ban Giáo phẩm Hệ phái, Đệ Nhất chứng minh kiêm Trưởng ban Trị sự Giáo đoàn III; HT. Giác Phùng, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Giác Trong, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III; HT. Giác Trí, Giáo phẩm Hệ phái, Trị sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; HT. Giác Minh, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ Giáo đoàn III; HT. Giác Thành, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ; HT. Giác Tiến, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Tri sự phó Giáo đoàn; TT. Giác Duyên, Phó BTS GHPGVN kiêm Trưởng ban Giáo dục GHPGVN tỉnh Gia Lai, Phó ban Tổ chức Đại lễ; TT. Giác Hiền, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Gia Lai, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Đại lễ; TT. Thích Trí Thanh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT. Giác Phổ, Uỷ viên ban Hoằng pháp Trung ương, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đăk Lăk, Phó Ban tổ chức Đại lễ; ĐĐ. Thích Đồng Giải, Trưởng ban Truyền thông GHPGVN tỉnh Gia Lai; ĐĐ. Thích Nhuận Pháp, Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum. Về phía chư Tôn đức Ni có NT. Thích Nữ Hạnh Thiện, Chứng minh Phân ban đặc trách Ni giới tỉnh Gia Lai; NT. Thích Nữ Hạnh Nguyện, Trưởng Phân ban đặc trách Ni giới tỉnh Gia Lai; NT. Hiệp Liên, Phó ban đặc trách Ni giới tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Quản sự Ni chúng GĐ. III; NT. Đền Liên, Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn III, Phó ban quản sự Ni giới Giáo đoàn III; NT. Thích Nữ Hạnh Đức, Trụ trì chùa Bửu Thọ tỉnh Gia Lai; NT. Cảnh Liên – Chứng minh phân ban đặc trách Ni giới tỉnh Gia Lai, Phó Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III; cùng sự hiện diện của chư Tôn đức Ni trưởng, Ni sư trụ trì các miền Tịnh xá thuộc Ni giới Giáo đoàn III; cùng 500 Tăng Ni và đông đảo hàng ngàn bà con Phật tử thuộc 100 ngôi Tịnh xá của Giáo đoàn III về tham dự. Về phía chính quyền địa phương có sự hiện diện của: bà Ayun H’Bút, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; ông Siu Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Gia Lai; ông Rơ Chăm La Ni, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Văn Nông, Phó Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai; ông Trần Phúc Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku; ông Nguyễn Hữu Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku; ông Phan Nhật Toàn, Trưởng Công an TP. Pleiku; ông Bùi Hữu Thành, Nguyên Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa; ông Trần Đại Trí, Chủ tịch UBND phường Yên Thế; cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp các Ban ngành trong tỉnh đã đến đồng hành, chia sẻ và chúc mừng Đại lễ Tự tứ và Vu Lan 2022. Sau đó các em Phật tử làng SOS đã dâng hoa cúng dường 10 phương Tam Bảo và để mừng Đại lễ Vu lan. Kế đó TT. Giác Hiền đã phát biểu khai mạc. Thượng toạ Phó thường trực Ban tổ chức đã nhấn mạnh đến tinh thần Vu lan:“Đại lễ Tự tứ - Vu Lan là một trong những ngày quan trọng của Phật giáo. Đây chính là ngày tôn vinh những người đệ tử xuất gia theo đức Thế Tôn. Tôn vinh công cha nghĩa mẹ và tinh thần hiếu đạo của những gương hiếu chí.” Tinh thần báo ân ấy được Phật tử Ngọc Chơn diễn đạt với những lời cảm niệm: “Cứ mỗi độ Vu Lan về lá vàng rơi rụng. Ngoài trời lất phất mưa bay, những cơn gió se lạnh thoáng qua. Gợi lên trong lòng nổi buồn man mát. Tiếng chuông chùa trầm lắng ngân nga vang vọng như thức tỉnh chúng con, quay về với đời sống thực tại để lắng nghe, để hiểu, để cảm nhận nguồn yêu thương cao cả, ấm áp của 2 đấng sinh thành đã ban cho. Giờ phút linh thiêng ấy đã khắc sâu hình ảnh cao đẹp về ân đức sinh thành, dưỡng dục của 2 đấng nghiêm từ. Ngay sau lời cảm niệm Vu Lan của Phật tử Ngọc Chơn, Ban Tổ chức đã tổ chức cài hoa hồng hiếu hạnh lên chư Tôn đức giáo phẩm, đại biểu đại diện chính quyền các cấp… trong điệu nhạc bài hát Bông hồng cài áo của Thiền sư Thích Nhất Hạnh do nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ phổ nhạc do ca sĩ Tuấn Phương thể hiện. Sau thời khắc cài hoa hồng trên ngực nhân mùa Vu Lan, ông Bùi Hữu Thành – Nguyên Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Khánh Hòa đã thay mặt lãnh đạo chính quyền đã có bài phát biểu và đóng góp ý kiến: “Đại lễ Tự Tứ - Vu Lan báo hiếu nhắc nhở người con của Phật noi gương đức đại hiếu Mục Kiền Liên sắm phẩm vật trai nghi thanh tịnh cúng dường thập phương Tăng. Nương nơi sức oai thần Tam Bảo cầu nguyện cửu huyền thất tổ siêu thăng. Nhắc nhở mọi người Việt Nam nêu cao truyền thống thực hành uống nước nhờ nguồn, nhớ nghĩ Tứ Ân báo đáp: Ân Tổ quốc, Ân Đồng bào, Ân Thầy tổ, Ân Phụ mẫu. Ông đã đề xuất 5 điều để giúp cho tinh thần hiếu đạo được phổ rộng trong cộng đồng dân tộc và phát triển đạo pháp. Sau đó nhân dịp lễ khai mạc Tự Tứ - Vu Lan 2022, TT. Giác Hiền đã trao 50 triệu đồng để xây dựng 1 ngôi nhà tình thương cho ông Trần Đại Trí – Chủ tịch UBND phường Yên Thế. Ngoài ra Ban Tổ chức cũng cho biết vào ngày 16/7 năm Nhâm Dần sẽ trao tặng 500 suất quà từ thiện cho bà con còn khó khăn của địa phương. Trị giá mỗi món quà là 300k đồng. Tổng trị giá quà tặng là 150 triệu đồng. Đây là hoạt động an sinh xã hội mà Giáo đoàn III luôn quan tâm. Kế sau đó, HT. Giác Thành – Trưởng ban Tổ chức Đại lễ đã ban chúc từ đến đại chúng: “Hàng năm ngày đại lễ Vu Lan, có ý nghĩa theo truyền thống của Phật, Tăng xưa. Vì thế ngày lễ Vu Lan trở thành ngày trong đại của hàng Tăng Ni xuất gia và ngày trọng đại cho hàng Phật tử tại gia để kiểm chứng sự tu học của những bậc xuất gia sau 3 tháng an cư và 9 tháng đi du hành hóa đạo. Chính nhờ sự tu hành tập trung để thúc liễm thân tâm ấy đã giúp cho đạo lực được viên mãn. Tiếp sau đó, HT. Giác Hùng - Đệ Nhất chứng minh kiêm Trưởng ban trị sự Giáo đoàn III, đại diện chư Tôn đức giáo phẩm đã trao bằng tuyên dương công đức việc nỗ lực, phát tâm trong việc góp phần lan truyền Phật pháp thông qua việc đăng cai tổ chức Đại lễ Tự tứ - Vu lan 2022 cho TT. Giác Hiền. Sau khi trao bằng tuyên dương công đức cho TT. Giác Hiền – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Cổ, HT. Thích Trí Thạnh - Thành viên HĐCM GHPGVN, đã có lời gửi tới Ban Tổ chức và chính quyền địa phương: “Với tư cách thành viên Hội đồng chứng minh GHPGVN hết sức tán thán và khen ngợi chư Tôn đức Giáo đoàn III và đặc biệt là chư Tôn đức tại địa phương. Đồng thời chân thành cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của các cấp Đảng, cũng như chính quyền đã giúp đỡ cho Ban Trị sự GHPGVN, cho phép TT. Giác Hiền đứng ra đăng cai tổ chức” Sau đó, HT. Thích Trí Thạnh cung thỉnh HT. Quảng Xả - Phó Chủ tịch Hội Đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum đã có lời đạo từ: “Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu giải khổ đảo huyền của toàn thể Phật giáo đồ trên đất nước Việt Nam, khắp cả năm châu bốn biển. Ngày Vu Lan đã trở thành ngày truyền thống của dân tộc, của đất nước Việt Nam. Xin thay mặt chư Tôn đức Văn phòng 2 kính chúc chư Tôn đức luôn luôn sức khỏe an lành, có những thuận duyên tốt đẹp để cùng chung xây dựng đạo pháp dân tộc đưa đất nước mỗi ngày càng được phát triển tốt đẹp.” Ngay sau đó, ngoài 1 căn nhà tình thương đã gửi tặng lãnh đạo phường Yên Thế, TT. Giác Hiền thay mặt Ban Tổ chức tiếp tục gửi tặng 1 ngôi nhà tình thương nữa đến Ông Siu Trung, Phó Chủ Tịch UBMTTQ VN tỉnh Gia Lai. Tiếp đến TT. Giác Duyên - Phó ban Tổ chức Đại lễ đã thay mặt Ban Tổ chức dâng lời cảm tạ đến chư Tôn đức và quý Phật tử các miền Tịnh xá đã về dự Đại lễ. Cuối buổi lễ, chư Tôn đức lãnh đạo, giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai và lãnh đạo giáo phẩm Giáo đoàn III, cùng lãnh đạo chính quyền địa phương tiến hành nghi thức tụng kinh Vu Lan để nhớ tưởng ân đức cha mẹ đã vì những người con mà đã không quảng ngại những năm tháng nhọc nhằn. Qua đó, cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng được nương nhờ ân đức Tam Bảo mà thác sanh cảnh giới an lành. Cũng như cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sanh an lạc, Trân trọng chia sẻ chùm ảnh ngày khai mạc:

Ban TT-TT Giáo đoàn III

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online