Gia Lai: Huyện Chư Păh gặp mặt chức sắc Tôn giáo nhân dịp xuân Quý Mão 2023

PSO - Chiều ngày 06/01/2023 (nhằm ngày 15/12/Nhâm Dần), nhân dịp tết cổ truyền Quý Mão năm 2023, Công an huyện Chư Păh đã tham mưu UBND huyện tổ chức gặp mặt chức sắc tôn giáo trên địa bàn huyện.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Quang Trường – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Chư Păh; ông Nay Kiên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Duy Anh – Trưởng Công an huyện Chư Păh cùng cán bộ đội an ninh và hơn 22 chức sắc, cốt cán tôn giáo.

Trong không khí ấm áp của buổi gặp mặt, ông Nay Kiên – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thông báo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng của địa phương để chức sắc tôn giáo nắm rõ, tạo sự đồng thuận, từ đó tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền địa phương. Đồng thời, mong muốn trong năm 2023, các chức sắc tôn giáo tiếp tục hướng dẫn, vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; sống tốt đời đẹp đạo. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Đại diện Lãnh đạo Công an tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các chức sắc tôn giáo và cộng đồng bà con giáo dân, tín đồ, Tăng Ni Phật tử trên địa bàn huyện; nhất là trong phối hợp giải quyết có hiệu quả các tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân; vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm; góp phần quan trọng tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương. Mong muốn cộng đồng tôn giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết nhằm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Thông qua các vị chức sắc, gửi đến bà con tín đồ các tôn giáo lời chúc năm mới sức khỏe, an lành và hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Giác Tâm - Chứng minh GHPGVN tỉnh Gia Lai, trụ trì chùa Bửu Minh, đã có lời phát biểu các tôn giáo đã phát triển cùng huyện nhà. Sự gắn bó đồng hành cùng chính quyền huyện nên sinh hoạt các tôn giáo ổn định. Cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho các tôn giáo phát triển đến hôm nay.

Tại buổi gặp mặt, chức sắc các tôn giáo đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, lực lượng Công an huyện cùng ban ngành, đoàn thể đối với đồng bào các tôn giáo trong sinh hoạt đạo và đời sống, cũng như trong dịp xuân Quý Mão 2023. Đồng thời, các vị cũng chia sẻ tâm tư nguyện vọng trong quá trình triển khai thực hiện chính sách, tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện.

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online