09/07/2020 21:52

Gia Lai: Khóa tu Phật thất lần thứ 3 tại chùa Vạn Phật

PSO – Để giúp cho hàng Phật tử tại gia có điều kiện thuận lợi cắt bớt trần duyên, đến chùa tu tập hầu thúc liễm thân tâm, trau dồi oai nghi, nhất tâm niệm Phật, chứng nghiệm sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật; chùa Vạn Phật (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức khóa tu Phật thất và thọ trì Bát Quan Trai Giới từ ngày 8-14/7/2020 (18 – 24 tháng 5 năm Canh Tý), với sự tham gia tu tập của hơn 200 Phật tử.

Sáng sớm ngày 18/5 năm Canh Tý, Đại đức Thích Đồng Giải – Trụ trì chùa Vạn Phật, Trưởng ban Tổ chức Khóa tu cùng chư Tôn đức Tăng đã quang lâm Phật điện niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Tam Bảo và thực hiện nghi thức truyền giới Bát Quan Trai Giới cho toàn thể đạo tràng.

.

Chiều cùng ngày, đạo tràng thành tâm cung thỉnh Đại đức Thích Quảng Phước – Phó BTS kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Gia Lai quang lâm thuyết giảng với đề tài “Bát Quan Trai Giới” tại khóa tu.

Bát Quan Trai Giới gồm có 8 điều:

  1. Không được sát sanh.
  2.  Không được trộm cướp.
  3.  Không được dâm dục.
  4.  Không được nói dối.
  5.  Không được uống rượu.
  6.  Không được trang điểm, thoa dầu thơm, múa hát và xem múa hát.
  7.  Không được nằm ngồi giường cao rộng đẹp đẽ.
  8.  Không được ăn quá giờ ngọ. 

Phật thất cũng có thể xem là đoản kỳ xuất gia và cũng là một dạng biến thể của Bát Quan Trai Giới. Bát Quan Trai Giới là hành giả phát nguyện tu trong 1 ngày 1 đêm; còn Phật thất thì thời gian tu tập trong suốt 7 ngày 7 đêm. Đoản kỳ xuất gia là một loại hình thức xuất gia ngắn ngày, suốt trong thời gian 7 ngày ở tại chùa, người cư sĩ tại gia cố gắng tu tập các oai nghi, sinh hoạt giống như người tu sĩ xuất gia, mục đích là tập sự để quen dần với đời sống phạm hạnh, kết duyên hạt giống Bồ đề, ngõ hầu mai sau có thể trở thành người xuất trần thượng sĩ.

Căn cứ theo kinh A Di Đà: “Nếu có người thiện nam, kẻ thiện nữ nghe nói về Phật A Di Đà, chuyên trì danh hiệu, hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày nhất tâm không loạn, người ấy khi chết được Phật A Di Đà và Thánh chúng hiện ở trước. Người này khi chết tâm không điên đảo liền được vãng sinh về cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà”. Với những lời dạy này, quý Phật tử tham dự khóa tu nhất tâm một lòng niệm Phật không gián đoạn, hầu tạo dựng tư lương vững chắc để an lạc trong cuộc sống hiện tại và vững chảy trước lúc lâm chung về sau.

Đây là lần thứ 3 khoá tu Phật thất tổ chức tại chùa Vạn Phật nói riêng và tại tỉnh Gia Lai nói chung, đã tạo ra một sinh khí tu học mới, từng bước đưa Phật tử vào trong khuôn khổ nề nếp của sự tu tập, thể hiện được sự trang nghiêm thanh tịnh của cộng đồng Phật tử.

Ban TT-TT PG Gia Lai

The post Gia Lai: Khóa tu Phật thất lần thứ 3 tại chùa Vạn Phật appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online