Gia Lai: Lễ An vị Phật và Lạc thành tịnh xá Ngọc Lai

PSO – Sáng ngày 30/12/2010 (nhằm ngày 17/11 năm Canh Tý), nhân ngày lễ khánh đản Đức Phật A Di Đà, tịnh xá Ngọc Lai (thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập, lễ Lạc thành ngôi Chánh điện và An vị Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Quang lâm chứng minh lễ có: HT.Thích Giác Thành - Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Từ Vân - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai; TT.Thích Tâm Mãn - Ủy viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; HT.Giác Trí - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Giáo đoàn 3, Hệ phái Khất sĩ; chư Tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh, các ban ngành trực thuộc BTS Phật giáo tỉnh, các huyện, thị xã, trụ trì các tự viện, tịnh xá trong và ngoài tỉnh; đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Tại buổi lễ, ĐĐ.Thích Giác Liêm - Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo tỉnh, Trưởng BTS Phật giáo huyện Ia Grai, Trụ trì tịnh xá Ngọc Lai phát biểu khai mạc. Qua đó, khái quát quá trình 10 năm hình thành và phát triển của đạo tràng tịnh xá Ngọc Lai, một cơ sở chính thức đầu tiên được công nhận và hoằng pháp tại huyện Ia Grai vào năm 2010.

Những năm tiếp theo, tịnh xá nỗ lực xây dựng các công trình như: nhà Tăng, Quan Âm Phật Đài và đặt đá xây dựng Chánh điện năm 2013. Sau 7 năm xây dựng, ngôi Chánh điện 2 tầng được hoàn thiện mang nét kiến trúc đặc trưng tiêu biểu của Hệ Phái Khất sĩ với tổng diện tích gần 1.500 m2, đảm bảo sinh hoạt tu học của chư Tăng, Phật tử và nhân dân huyện nhà.

Tiếp đến, HT.Thích Giác Thành trên cương vị Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự Giáo đoàn 3 có lời huấn từ đến Đại đức Trụ trì và Phật tử tịnh xá Ngọc Lai. Hòa thượng khuyến tấn đến chư Tăng và Phật tử tại tinh xá phải thường xuyên quán chiếu tâm hạnh của bản thân, giữ vững niềm tin chân chính đối với giáo pháp, với tập thể Tăng đoàn, Giáo hội các cấp để đồng hành, đóng góp cho sự ổn định, phát triển chung. Đồng thời, nỗ lực trong các công tác xã hội, từ thiện gắn liền với các cấp chính quyền, xây dựng địa phương phát triển vững mạnh.

Ban đạo từ, TT.Thích Tâm Mãn tán thán công đức và sự nỗ lực xuyên suốt quá trình 10 năm đảm nhận trọng trách nơi tịnh xá Ngọc Lai của ĐĐ.Thích Giác Liêm; từ một vị Tăng sĩ trẻ dấn thân lên vùng Cao nguyên hành đạo, nỗ lực kiến lập đạo tràng trang nghiêm như hiện nay. Thượng tọa rất mong: “Sau quá trình xây dựng đạo tràng hoàn tất, chư Tăng cần chuyên tâm vào sự tu học, nghiêm trì tịnh giới, trưởng dưỡng đạo tâm, nỗ lực hoằng dương Chánh pháp”. Nhân lễ An vị Tôn tượng Đức Phật Bổn Sư, Thượng tọa còn dành thời gian giảng cho đại chúng về mười danh hiệu của Đức Phật và những tâm hạnh cần có để mỗi người trang nghiêm tự thân, dần chứng đắc được đạo quả.

Sau lễ hành chính, Ban tổ chức thành tâm cung thỉnh chư Tôn đức Giáo phẩm quang lâm Đại hùng Bửu điện dâng hương đảnh lễ Tam bảo, tác lễ An vị kim thân Đức Phật Bổn Sư Thích Ca trong niềm hoan hỷ vô biên của đại chúng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online