Gia Lai: Lễ Đại tường cố Hòa thượng Thích Quảng Châu

PSO - Sáng ngày 06/01/2021 (nhằm ngày 24/11 năm Canh Tý), tại chùa Phước Minh (P.Yên Đỗ, TP.Pleiku), Môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm tổ chức lễ Đại tường cố HT.Thích Quảng Châu - Nguyên Phó trưởng BTS Phật giáo Gia Lai, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh, Viện chủ chùa Phước Minh; đồng thời cúng dường Trai tăng lên chư Tôn đức Tăng Ni.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT.Thích Từ Hương, HT.Thích Trí Thạnh – đồng là Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Huệ Minh - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN; HT.Thích Thông Đạt, HT.Thích Thanh Liên, HT.Thích Giác Thành – đồng Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Từ Vân - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT.Thích Tâm Mãn - Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử đồng tham dự.

Cố Hòa thượng Thích Quảng Châu thế danh Nguyễn An Nam sinh năm 1954 tại thôn Hưng Mỹ, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Song thân của Hòa thượng là cụ ông Nguyễn An Chiến và cụ Bà Nguyễn Thị Ngân. Vốn có túc duyên nhiều đời, lại có người chú ruột là Hòa thượng Hiệu Nguyên Kiệt chùa Phước Lâm (Bình Định), nên năm lên 9 tuổi cậu bé An Nam đã theo Thầy xuất gia tại chùa Phước Lâm. Từ thuở nhỏ đã được Thầy Bổn sư dạy dỗ oai nghi, truyền thụ Phật pháp.

Hòa thượng học chương trình tú tài tại Trường Bồ Đề Phù Cát, thời gian này Hòa thượng ở chùa Long Hòa, được gần gũi tham học ứng phú đạo tràng, tham học mật chú với quý Tôn túc Hòa thượng Hiệu Nguyên Thảo, Hòa thượng Hiệu Giác Trí chùa Long Hòa, Hòa thượng Hiệu Phước Tiên, được quý Hòa thượng hết mực thương yêu.

Năm 1975 Hòa thượng được Bổn Sư giao trách nhiệm Trụ trì chùa Phước Minh (Pleiku) để Hoằng pháp lợi sinh. (chùa Phước Minh được thành lập năm 1967 do Hòa thượng Phước Tiên - Bổn sư của HT.Quảng Châu khai sơn).

Năm 1977 được Bổn sư gửi đi thọ giới Cụ túc, trong suốt quá trình Hoằng pháp tại Gia Lai, Hòa thượng được duyên lành thân cận với cố Hòa thượng hiệu Giác Ngộ, tham học Luật nghi với Ngài và phụ giúp Ngài trong công việc mở đạo tràng An cư tại chùa Bửu Thắng, Hướng dẫn quý Tăng trẻ tu học theo quy cũ thiền gia. Năm 2004 được Môn phong suy cử Trụ trì Tổ đình Tịnh Lâm tỉnh Bình Định. Năm 2007 tại Đại hội Phật giáo toàn quốc lần VI được tấn phong lên hàng Giáo phẩm Thượng tọa. Với sự cống hiến không ngừng xuyên suốt cuộc đời đạo nghiệp, Trưởng lão Hòa thượng đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai giao nhiều trọng trách như: Ủy viên Kiểm soát BTS nhiệm kì I (1997-2002); Trưởng Ban HDPT tỉnh nhiệm kì II (2002-2007); Phó trưởng BTS kiêm Trưởng ban HDPT nhiệm kì III (2012-2017).

Trong công tác Giáo hội Hòa thượng nổi bật với sự nỗ lực đẩy mạnh phong trào phát triển tổ chức Gia đình Phật tử, là một tấm gương dấn thân phụng sự nơi các huyện. Những ngày năm Mậu Tuất, Khi tất cả mọi người đang chờ đón mùa xuân, Hòa thượng đã ngã bệnh và thuận thế vô thường lúc 9h45 phút ngày 26 tháng Chạp năm Mậu Tuất (01/02/2019), Trụ thế 65 năm; Hạ lạp 42 năm.

Vào lúc 9 giờ sáng, Môn đồ Pháp quyến đã tác bạch cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Liên đương vi Sám chủ cùng Ban Nghi lễ cử hành nghi thức cúng ngọ Phật và cúng tiến Giác linh cố Hòa thượng.

Đại diện Môn đồ Pháp quyến, ĐĐ.Thích Nhuận Quý dâng lời cảm niệm Ân sư và tác bạch cúng dường Trai tăng để hồi hướng công đức lên Giác linh cố Hoà thượng trong ngày lễ Đại tường.

Thay mặt chư Tôn thiền đức, HT.Thích Thông Đạt – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai đã có lời đạo từ đối với môn đồ Pháp quyến. Ngài căn dặn hàng hậu học cố gắng học tập hạnh nguyện của Hòa thượng Bổn sư góp phần giúp cho Phật giáo phát triển vững mạnh.

 

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online