12/12/2019 19:33

Gia Lai: Lễ ký kết tuyên truyền An toàn giao thông và Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh


PSO – Chiều ngày 11/12/2019 (14/11 năm Kỷ Hợi), tại Văn phòng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai (chùa Bửu Thắng số 04A đường Sư Vạn Hạnh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ ký kết phối hợp giữa Ban an toàn giao thông (ATGT) và BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự và An toàn giao thông giai đoạn 2019 – 2022; đồng thời BTS GHPGVN tỉnh đã tiến hành Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra Phương hướng hoạt động năm 2020.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có: HT.Thích Trí Thạnh – Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Thanh Liên, HT.Thích Thông Đạt, HT.Thích Giác Thành – đồng là Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Từ Vân – Ủy Viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Tâm Mãn  – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh cùng thành viên BTS, thành viên các ban ngành thuộc BTS GHPGVN tỉnh, BTS Phật giáo các huyện, thị xã; chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì, Ban hộ tự các tự viện trong tỉnh.

Về phía chính quyền có: Ông Lê Văn Hạnh – Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; Bà Rơ Chăm H`Hồng – Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Ông Hồ Hải Tần – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; Ông Nguyễn Đình Chất – Đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh; Ông Nguyễn Sỹ Nhân – Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Pleiku; Ông Phan Hữu Hiếu – Phó chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh; Ông Nguyễn Xuân Hà – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Hội Thương; Ông Nguyễn Tiến Sỹ – Cán bộ Dân tộc Tôn giáo phường Hội Thương.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 325 CTPH/UBATGTQG-GHPGVN ngày 8/8/2018 của Ủy ban ATGT Quốc gia và Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động “Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” giai đoạn 2019-2020.

Mục đích của buổi Lễ ký kết nhằm cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả các nội dung theo Chương trình phối hợp số 325; tăng cường công tác phối hợp giữa Ban ATGT các cấp và các cấp GHPGVN trong tỉnh triển khai tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự ANGT và xây dựng ý thức văn hóa giao thông trong Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả thực hiện kỷ cương trật tự giao thông, hạn chế và đẩy lùi tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông. Huy động Tăng Ni, Phật tử đóng góp xây dựng và phát triển hệ thống giao thông an toàn, tham gia các hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong cả nước. Đồng thời tổ chức cao điểm các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” vào ngày Rằm tháng Bảy, vận động các cơ sở thờ tự Phật giáo cầu siêu các nạn nhân tử vong do TNGT trong lễ cầu siêu thường niên. Phối hợp tổ chức nghi thức tâm linh tại hiện trường các vụ TNGT có người tử vong; vận động không lập am, miếu thờ tại hiện trường TNGT ảnh hưởng đến hành lang ATGT đường bộ.

HT.Thích Từ Vân – Ủy Viên HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ ký kết

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, HT.Thích Từ Vân hoan hỷ hưởng ứng chương trình phối hợp nhằm mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh. Tăng cường mối quan hệ, phối hợp công tác giữa các cấp Giáo hội và Ban ATGT các cấp để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm sự phối hợp thường xuyên nhằm phát huy tốt vai trò của mỗi bên trên tinh thần trách nhiệm và sự an toàn tính mạng của mọi người.

Về phía Ban Trị sự GHPGVN tỉnh sẽ phổ biến nội dung chương trình phối hợp này và chỉ đạo Giáo hội cấp huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động Tăng Ni, Phật tử tại địa phương tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời ký kết chương trình phối hợp với Ban ATGT cấp huyện và xây dựng kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tham gia các hoạt động tập huấn, hội thảo tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, xây dựng mô hình “ Tăng Ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” trên toàn tỉnh.

Tại buổi lễ HT.Thích Từ Vân – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai và ông Lê Văn Hạnh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh đã thực hiện việc Ký kết vào văn bản phối hợp.

Sau buổi Lễ ký kết là Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và đề ra Phương hướng hoạt động năm 2020 của BTS GHPGVN tỉnh. Phát biểu Khai mạc Hội nghị, HT.Thích Từ Vân nhận xét: “Những thành tựu đã đạt được trong năm qua của BTS là kết tinh trí tuệ của một tập thể thống nhất ý chí, là niềm tin vững chắc vào sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường trực HĐTS GHPGVN và sự quan tâm giúp đỡ chân tình của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính quyền các cấp”.

Tại Hội nghị, các Đại biểu đã lắng nghe báo cáo tóm tắt các hoạt động trong năm 2019. Nhìn chung trong năm qua BTS Phật giáo tỉnh đã gặt hái được nhiều thành tựu trên lĩnh vực hoạt động Phật sự. Bên cạnh đó cũng còn có nhiều mặt hạn chế, làm ảnh hưởng đến cái chung như: chưa phát huy được hết giá trị tập thể, chưa thật sự đầu tư vào thế hệ kế thừa, chưa sẵn sàng chọn lọc và tiếp thu ý kiến đóng góp từ bên ngoài…. Những thành tựu và tồn động trong công tác Phật sự sẽ là tiền đề để đưa ra nhiệm vụ, phương hướng hoạt động trong năm 2020.

Về phương hướng hoạt động trong năm mới, BTS Phật giáo tỉnh sẽ cố gắng thực hiện các công tác Phật sự do Trung ương Giáo hội và các cấp lãnh đạo tại tỉnh chủ trương, chỉ đạo; Kiểm tra và xem xét việc thành lập các tự viện mới; Tổ chức các ngày lễ lớn hằng năm của Phật giáo tại các tự viện rộng khắp địa bàn tỉnh. Đặc biệt là công tác chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại Giới đàn Cam Lộ năm 2020 tại tỉnh Gia Lai.

Chư tôn đức Tăng Ni các ban ngành, trụ trì các tự viện tham dự Hội nghị cũng đã phát biểu nhiều ý kiến để đóng góp nhằm hoàn thiện phương hướng hoạt động Phật sự sắp tới mang tính khả thi cao.

Đại diện Chính quyền tham dự Hội nghị, ông Hồ Hải Tần – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Phật giáo tỉnh Gia Lai phát biểu: “Thống nhất với báo cáo của BTS Phật giáo tỉnh, ghi nhận sự lãnh đạo sâu sát của chư Tôn đức Thường trực BTS, sự nỗ lực của Tăng Ni trụ trì các tự viện trong công tác hướng dẫn tín đồ Phật tử tu tập; quan tâm kiến tạo, trùng tu tự viện khang trang; tổ chức tốt các lễ hội của Phật giáo, lễ hội tín ngưỡng dân gian, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và tinh thần bảo tồn văn hóa dân tộc”. Đông thời, ông Hồ Hải Tần cũng lưu ý với chư Tôn đức lãnh đạo BTS Phật giáo tỉnh về những vấn đề cần giải quyết như một số Tăng Ni còn vi phạm giới luật Phật chế, việc xây dựng am thất tự ở riêng không xin phép Giáo hội và các cấp Chính quyền.

Ban đạo từ tại Hội nghị, HT.Thích Trí Thạnh – Thành HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai đã tán thán công đức của BTS Phật giáo tỉnh, Hòa thượng rất hoan hỷ với thành tựu của Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo tỉnh. BTS và chư Tăng Ni cố gắng tiếp tục phát huy những thành quả trong năm 2019, nỗ lực thực hiện các mục tiêu như trong bản phương hướng đã đề ra trong năm 2020, tiêu biểu là việc mở Đại Giới đàn Cam Lộ dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16 – 21/9/2020. Hòa thượng mong muốn năm mới Phật giáo tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng phát huy sức mạnh tập thể để phụng đạo giúp đời ngày thêm tươi sáng.

Trước khi kết thúc Hội nghị, TT.Thích Tâm Mãn  – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai thay mặt BTC gửi lời cảm tạ đến quý Đại biểu: “Sự thành công của Phật giáo tỉnh nhà là nhờ vào các hoạt động tích cực của chư Tôn đức trong13 ban ngành trực thuộc BTS GHPGVN tỉnh cùng với trí tuệ tập thể của Tăng Ni trụ trì cũng như của quý Phật tử trong toàn tỉnh. Kính nguyện hồng ân Tam bảo luôn gia hộ cho chư Tôn thiền đức vô lượng khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành. Tri ân và gửi lời chúc sức khỏe đến các cấp Chính quyền đã hỗ trợ Giáo hội làm tốt trách nhiệm của mình. Chúc nguyện quý Phật tử luôn được kiết tường và sống an lành trong ánh hào quang của chư Phật”.

         

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai

The post Gia Lai: Lễ ký kết tuyên truyền An toàn giao thông và Hội nghị tổng kết Phật sự năm 2019 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh appeared first on Phật Sự Online Tây Nguyên.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online