Gia Lai: Lễ truy niệm và phụng tống kim quan Ni trưởng Thích Nữ Trân Liên nhập bảo tháp

PSO - Vào lúc 15h00 ngày 31/03/2021 (nhằm ngày 19/02 năm Tân Sửu), tại Tịnh xá Ngọc Bảo – số 348 đường Hùng Vương, TP.Pleiku tỉnh Gia Lai, Ban Tổ chức Tang lễ và Môn đồ Pháp quyến đã trang nghiêm cử hành lễ Truy niệm và phụng tống kim quan cố Ni trưởng Thích Nữ Trân Liên nhập bảo tháp tại chùa Vạn Đức (Hội An).

Vào lúc 14h30, Môn đồ pháp quyến đã làm lễ tác bạch, cung thỉnh chư Tôn thiền đức quang lâm Giác linh đài.

Quang lâm chứng minh và tham dự có: HT.Thích Trí Thạnh - Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; HT.Thích Từ Vân - Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT.Thích Tâm Mãn - Uỷ viên HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; TT.Thích Quang Phúc - Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Giác Tâm, TT. Thích Trí Thanh – đồng Phó BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Giác Duyên - Phó BTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo tỉnh; TT.Thích Giác Hiền - Phó BTS, Trưởng ban Văn hoá Phật giáo tỉnh; chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; chư Tôn đức Trụ trì các tự viện trong tỉnh Gia Lai đồng tham dự.

Tại buổi lễ, NT.Thích Nữ Ánh Liên đã cung tuyên tiểu sử cố Ni trưởng Thích Nữ Trân Liên.

Ni trưởng Thích Nữ Trân Liên - nguyên Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai; nguyên Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính BTS GHPGVN tỉnh; Trụ trì tịnh xá Ngọc Bảo (số 348 đường Hùng Vương, TP.Pleiku tỉnh Gia Lai). Ni trưởng thế danh Lương Thị Kim Chi, sinh năm 1933 (Quý Dậu). Viên tịch vào lúc 10h15` ngày 28/03/2021 (nhằm ngày 16/02 năm Tân Sửu), trụ thế 87 năm, Hạ lạp 53 năm.

Đại diện Ni giới Hệ phái Khất sĩ, NT.Thích Nữ Minh Liên có đôi lời tưởng niệm, bày tỏ lòng thương tiếc, nói lên công đức tu hành, giới hạnh thanh cao, tinh thần phụng sự Phật pháp với tâm vô ngã và vị tha của cố Ni trưởng Trân Liên. Cuộc đời Ni trưởng là tấm gương sáng “tốt đạo, đẹp đời” xứng đáng cho tất cả Ni chúng thế hệ trẻ noi theo nối bước.

Trong niềm xúc động dâng trào, NT.Thích Nữ Lộc Liên đại diện cho hàng môn đồ đệ tử dâng lời tưởng niệm về thâm ân giáo dưỡng của Tôn sư và nguyện sẽ hòa hợp noi theo hạnh nguyện của cố Ni trưởng nối tiếp sự nghiệp hoằng dương chính pháp.

.

Thay mặt BTC Tang lễ cũng như Môn đồ Pháp quyến, NT.Thích Nữ Quý Liên phát biểu cảm tạ, thành kính tri ân chư Tôn đức Giáo phẩm HĐCM, HĐTS, BTS GHPG tỉnh Gia Lai, chư Tôn đức Tăng Ni hệ phái Khất sĩ và Phật tử đã đến viếng tang, gửi vòng hoa chia buồn tưởng niệm cùng Hệ phái khất sĩ, Môn đồ Pháp quyến và thế quyến của Ni trưởng.

Sau nghi thức truy niệm, chư Tôn thiền đức đã niệm hương cầu nguyện trước lúc Môn đồ Pháp quyến cung thỉnh kim quan cố Ni trưởng rời khỏi tịnh xá Ngọc Bảo và phụng tống nhập bảo tháp tại chùa Vạn Đức (Hội An).

Ban TT-TT PG tỉnh Gia Lai

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online