Gia Lai: Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương thăm BTS Phật giáo cùng ban ngành lãnh đạo tỉnh

PSO - Ngày 16/5/2023 (nhằm ngày 27/3/ Quý Mão), đoàn Phân ban Phật tử Dân tộc TƯ (PTDT TƯ) thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử TƯ đã đến thăm và gặp mặt BTS Phật giáo tỉnh Gia Lai tại chùa Bửu Thắng (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Dẫn đầu chư Tôn đức phái đoàn Phân ban PTDT TƯ có Thượng tọa Thích Quảng Tuấn - Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử TƯ, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc cùng chư Tôn đức, cư sĩ trong toàn PB PTDT TƯ.

Đón tiếp phái đoàn tại BTS tỉnh có TT. Thích Giác Duyên - Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Phước - Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; ĐĐ. Thích Đồng Giải - Uỷ viên DK HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Phật giáo tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Hướng - Trưởng Ban HDPT tỉnh; ĐĐ. Thích Quảng Phướng - Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh; Ni sư Thích Minh Kiểu - Thủ quỹ BTS, Trưởng tiểu ban Phật tử Dân tộc tỉnh.

Thực hiện kế hoạch của Phân ban Phật tử Dân tộc Trung ương, đoàn công tác của Phân ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đến thăm Phật giáo các tỉnh thành Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Phái đoàn đã đến thăm và làm việc tại BTS Phật giáo và các ban ngành lãnh đạo tỉnh Gia Lai.

Tại buổi gặp mặt chư Tôn đức BTS GHPVN tỉnh Gia Lai phát biểu chào mừng bày tỏ niềm hoan hỷ được cung đón chư Tôn đức phái đoàn đã thân lâm tới thăm và làm việc tại BTS Phật giáo tỉnh nhà và mong muốn trong nhiệm kỳ mới sẽ luôn đồng hành cùng Phân ban PTDT TƯ để phát triển Phật giáo cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần chung tay với Đảng và Nhà nước ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc.

Đại đức Thích Thiện Xuân; Đại đức Thích Chân Định - Phó Ban TT Phân ban PTDT TƯ đã phát biểu tại buổi gặp mặt. Toàn ban mong muốn các cấp chính quyền tạo điều kiện giúp đỡ thành lập các điểm sinh hoạt tập trung, cơ sở tự viện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cho đồng bào có đạo để thuận lợi đảm bảo cho việc tuyên truyền, phát triển tín đồ là người dân tộc thiểu số được tốt hơn và đạt hiệu quả hơn.

Tại buổi gặp mặt chư Tôn đức đã được lắng nghe những ý kiến đóng góp và chia sẻ những thuận lợi khó khăn còn tồn đọng của tỉnh nhà trong việc phát triển tín đồ là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và địa phương có định hướng, phương pháp, chương trình, kế hoạch để thực hiện mục tiêu phát triển tín đồ người đồng bào dân tộc phù hợp với văn hóa, tín ngưỡng, phong tục, đời sống của đồng bào dân tộc. 

Đại diện Ban Tôn giáo tham dự có ông Hồ Hải Tần - Phó Giám đốc Sở nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Văn Nô - Phó Ban Tôn giáo tỉnh.

Phát biểu và ghi nhận tại buổi gặp mặt lãnh đạo Ban tôn giáo tỉnh đánh giá cao những thành tựu của BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong thời gian tới sẽ luôn tạo điều kiện và mong muốn BTS tỉnh nhà cũng như Phân ban PTDT tỉnh Gia Lai sớm xây dựng kế hoạch, chương trình hành động Phật sự cụ thể tại các vùng đồng bào dân tộc, linh hoạt, phục vụ mục đích nâng cao dân trí, phát triển kinh tế, giáo dục đạo đức, lối sống, tuyên truyền để bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng nếp sống văn hóa Phật giáo cho bà con đồng bào. Đặc biệt là khuyến khích Tăng, Ni trẻ tự nguyện đến những điểm khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để cống hiến sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ, hoằng dương chánh pháp.

Thay mặt đoàn, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu bày tỏ sự cảm ơn tới chư Tôn đức Ban Trị sự tỉnh và Ban tôn giáo tỉnh đã đón tiếp phái đoàn. Thượng toạ mong muốn trong thời gian tới, cùng Ban Trị sự GHPGVN và Ban HDPT tỉnh nhà phối hợp xây dựng chiến lược thực tế để chung tay phát triển đối với vấn đề an sinh của người đồng bào dân tộc nhà ngày càng phát triển, xây dựng phương thức, chiến lược đối sách cụ thể đối với cuộc sống Đồng bào Dân tộc. Đồng hành cùng bà con tiếp cận và đưa mô hình thực tế điểm sinh hoạt và có nhân sự Phật giáo để tiếp cận chia sẻ người đồng bào.

Nhân dịp này, Phái đoàn đã đến thăm, chia sẻ và trao tặng 200 phần quà đến đồng bào dân tộc Bana và Irai tại tịnh xá Phú Cường (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai).

Tại buổi trao quà TT. Thích Quảng Tuấn chia sẻ và động viên đồng bào dân tộc Ba Na và Irai trên tinh thần tương thân tương ái, mong muốn lan tỏa những giá trị tốt đẹp về tình đoàn kết, chia sẻ yêu thương đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi lễ Phật tử Đinh Nay Huỳnh (pháp danh Ngọc Liên) thay mặt cho đồng bào Phật tử các dân tộc Jrai và Ba Na đang sinh hoạt tu học theo Thượng tọa Thích Giác Duyên tại 3 tịnh xá Phú Cường, Ngọc Đồng, Ngọc Chư (huyện Chư Sê) bày tỏ niềm vui mừng và ghi nhận tấm lòng yêu thương đã quan tâm chia sẻ của phái đoàn, tạo thêm động lực làm cho bà con nghèo nơi đây có thêm tinh thần, niềm tin để vươn lên trong cuộc sống còn khó khăn.

HT. Thích Giác Duyên phát biểu cảm tạ tri ân chư Tôn đức đã quang lâm phát quà tới bà con dân tộc cùng các cấp chính quyền đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tịnh xá trong thời gian qua, mong rằng trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn nữa để góp phần vào sự thành công các công tác Phật sự của BTS cũng như Phân ban PTDT ngày càng phát triển rực rỡ.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thực hiện: Hoàng Tuấn - Cẩm Vân Nguồn:http://phattu.vn/

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online