Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam khẳng định quan điểm đoàn kết với cộng đồng tín ngưỡng thờ Tam Phủ Đạo Mẫu Việt Nam

PSO - Trong những ngày vừa qua trên mạng xã hội đã xuất hiện một số kênh Youtube mạo danh Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng với tên miền: Pháp Thoại Thích Trí Quảng (https://www.youtube.com/user/PoGoNyUtErO11), đã đăng tải các nội dung gây chia rẽ, mất đoàn kết giữa Phật giáo với cộng đồng tín ngưỡng thờ Tam Phủ Đạo Mẫu Việt Nam. Trước thông tin đó, cộng đồng tín ngưỡng Tam Phủ Đạo Mẫu Việt Nam do các Thanh Đồng, Đạo Quan các đồng đền các tỉnh đại diện, đã đề nghị làm rõ việc này. Sáng ngày 23/9/2020 tại Trụ sở GHPGVN - chùa Quán Sứ, phố Quán Sức, Hà Nội, HT Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN, TT Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN cùng Văn phòng Trung ương Giáo hội đã khẳng định quan điểm nhất quán về tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc và đoàn kết với các tín ngưỡng, tôn giáo. Đây vốn là truyền thống của Phật giáo và của văn hóa Việt Nam.
Lãnh đạo GHPGVN làm việc cùng đại diện cộng đồng Tín ngưỡng Thờ Mẫu
Theo đó, giữa Phật giáo và Tín ngưỡng thờ Tam Phủ Đạo Mẫu Việt Nam vốn có lịch sử gắn bó đặc biệt lâu đời trong lịch sử. Phật giáo luôn tôn trọng, kính ngưỡng tín ngưỡng thờ Mẫu. Cộng đồng Phật tử và cộng đồng tín ngưỡng Đạo Mẫu vốn chan hòa, không thể tách rời trong cộng đồng xã hội và cộng đồng văn hóa Việt Nam. Do vậy, Giáo hội mong muốn cộng đồng Tín ngưỡng thờ Tam Phủ Đạo Mẫu Việt Nam không nên bị các Youtuber lôi kéo vào việc chia rẽ, làm mất khối đại đoàn kết dân tộc, tình đoàn kết giữa đạo Phật và cộng đồng Đạo Mẫu Việt Nam. Đại diện cộng đồng tín ngưỡng Tam Phủ Đạo Mẫu Việt Nam, các Thanh Đồng, Đạo Quan đã hoan hỷ tiếp nhận quan điểm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong thời gian tới, Giáo hội sẽ có những chương trình cụ thể hướng đến sự hợp tác và phát triển với cộng đồng Tín ngưỡng thờ Tam Phủ Đạo Mẫu Việt Nam.
Hình ảnh kênh Youtube giả mạo tên của HT. Thích Trí Quảng với tên: Pháp Thoại Thích Trí Quảng
Hiện nay, phía Giáo hội đang liên lạc với các cơ quan chức năng, nhằm hỗ trợ xác minh những trường hợp tạo nick mạo danh lãnh đạo Giáo hội đăng tải hình ảnh, video làm ảnh hưởng đến uy tín của Giáo hội lẫn tình đoàn kết giữa các tôn giáo và Tín ngưỡng thờ Tam Phủ Đạo Mẫu Việt Nam.

PSO

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online