Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên tổng kết công tác phật sự năm 2021

Sáng nay (22/1), tại chùa Linh Quang, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị tổng kết công tác phật sự năm 2021, đề ra phương hướng hoạt động năm 2022.

Quang lâm chứng minh Hội nghị có Thượng toạ Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng GHPGVN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XV, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên; cùng các chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh,Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ tổng kết công tác phật sự năm 2021.

Báo cáo công tác Phật sự năm 2021 cho thấy, GHPGVN tỉnh đã có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình diễn biến của đại dịch COVID-19. Năm vừa qua GHPGVN tỉnh Điện Biên đã tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử, Phật giáo đồ tích cực tham gia, góp phần tạo nên thành công của ngày hội bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn.

GHPGVN tỉnh đã chỉ đạo các cấp tăng ni, phật tử trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tích cực hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch và làm tốt công tác từ thiện xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.

Trong năm 2021, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã triển khai đa dạng các hoạt động từ thiện xã hội với tổng giá trị gần 9,8 tỷ đồng.

Hội nghị cũng thông qua chương trình Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh năm 2022 với những nhiệm vụ quan trọng như: Lễ hội Phật giáo mùa Hoa Ban ,Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Điện Biên lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2027; Đại lễ Phật Đản, khóa An cư kiết hạ, Pháp hội Vu lan; xây dựng cơ sở thờ tự, chùa tại TP.Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay, huyện Mường Ảng và Điện Biên Đông cùng với đó là tiếp tục duy trì, thực hiện các chương trình từ thiện.

Nhân dịp này, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tặng 600 triệu đồng cho huyện Điện Biên.


Thực hiện: Thích Đức Thành - Quàng Đạt

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online