09/05/2018 09:20

Giới đàn Hệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giới

Chiều 8-5, tại giới trường tịnh xá Trung Tâm đã chính thức đăng đàn truyền giới theo nghi thức biệt truyền của Hệ phái Phật giáo Khất sĩ đến 11 giới tử Tỳ-kheo, 12 giới tử Sa-di đã trúng tuyển kỳ khảo hạch của Đại giới đàn Trí Tịnh cũng như kỳ sát hạch về giới luật của Hệ phái.

Giới đàn Hệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giớiCác giới tử sa di đảnh lễ chư tôn giáo phẩm hội đồng giới sư

Hội đồng Giới sư truyền Sa-di do HT.Thích Giác Tường, làm Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Giác Giới, Yết ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Hà, Giáo thọ A-xà-lê; cùng chư tôn đức giáo phẩm Hệ phái làm tôn chứng sư. Các giới tử được Hòa thượng Giáo thọ hướng dẫn thỉnh Tam bảo và chư tôn đức Giới sư để tác thành giới thể. Hòa thượng Yết-ma đã bạch tứ Yết-ma để giới thể được thành tựu, và trao truyền y, bát. Hòa thượng Đường đầu đã trao 10 giới tướng Sa-di cũng như tứ y (bốn điều nương tựa của người xuất gia Khất sĩ phải vâng giữ trọn đời).

Giới đàn Hệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giới Giới tử Sa-di thọ nhận y

Sách tấn các giới tử, Hòa thượng Giáo thọ nói về tầm quan trọng của giới đối với đời sống phạm hạnh. Hòa thượng dạy, các vị xưa như là cây củi, nay nhờ giới pháp đã thành một loại gỗ quý được mọi người trân trọng. Chính điều đó, mỗi người trong quý vị cần nỗ lực tinh tấn để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ thầy, cha mẹ và Phật tử, Hòa thượng chỉ dạy. *Đàn Tỳ-kheo do Trưởng lão HT.Thích Giác Nhường, làm Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Giác Tường, Yết ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Giới, Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Giáo phẩm hệ phái làm tôn chứng Tăng-già.

Giới đàn Hệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giới Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo

Sau khi đã kiểm tra y, bát đầy đủ, các giới tử vào đảnh lễ hội đồng giới sư. Hòa thượng Giáo thọ đã hướng dẫn các giới tử thỉnh tam bảo và chư tôn đức giới sư tác thành tánh thể Tỳ-kheo cho mình. Hòa thượng Yết-ma chỉ dạy mỗi đàn 3 vị sẽ được bạch tứ Yết-ma trước Đại Tăng để giới thể vô tác được phát sanh, bản thể Tỳ-kheo được thành tựu. Sau đó, Hòa thượng Đường đầu đã trao truyền giới tướng cho các giới tử để tánh tướng được viên dung.

Giới đàn Hệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giới Giới tử Tỳ-kheo đăng đàn thọ nhận giới pháp

Trước đó, Ban tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh do HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP, Phó ban Tổ chức Đại giới đàn làm trưởng đoàn cùng chư tôn đức Ban Tổ chức đến thăm và sách tấn các giới tử Tăng của Hệ phái Khất sĩ tại giới trường tịnh xá Trung Tâm. HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS, Giáo phẩm Trưởng Hệ phái cùng chư tôn đức giáo phẩm hệ phái đã trân trọng tiếp đón phái đoàn.

Tin, ảnh: Quảng Hậu

*Truyền giới Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa, Sa-di-ni, Chiều 8-5, tại giới đàn tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp, TP.HCM), chư tôn đức Ni đã tấn đàn truyền giới cho các 19 giới tử Tỳ-kheo-ni, 21 giới tử Thức-xoa và 16 Sa-di-ni.

Giới đàn Hệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giới Chư Giới sư đảnh lễ Tam bảo

Sau nghi thức niêm hương lễ Phật, lễ Tổ và phát nguyện thọ giới của 56 giới tử, NS.TN Tuệ Liên thay mặt cho Ban Chức sự cung thỉnh chư tôn đức Ni quang lâm giới đàn hướng dẫn giới tử cung thỉnh Đường đầu Hòa thượng Đàn Tỳ- kheo-ni, Thức-xoa-ma-na và Sa-di-ni. Nhất tâm cung thỉnh NT.TN Tân Liên, đương vi Hòa thượng Đường đầu đàn Tỳ-kheo-ni tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương; NT.TN Minh Liên, Yết-ma A-xà-lê; NT.TN Tố Liên làm Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Ni tôn chứng. Cung thỉnh NT.TN Phục Liên, đương vi Hòa thượng Đường đầu Đàn Thức-xoa-ma-na; NT.TN.Hàn Liên, Yết-ma A-xà-lê; NT.TN Thẩm Liên, Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư tôn đức Ni tôn chứng. Ban Chức sự cung thỉnh NT.TN Viên Liên, đương vi Hòa thượng Đường đầu Đàn Sa-di; NT.TN Hội Liên, Yết-ma A-xà-lê; NT.TN Giao Liên, Giáo thọ A-xà-lê, cùng chư tôn đức Ni tôn chứng.

Giới đàn Hệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giới Lễ Tổ

Giới đàn Hệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giới Giới tử Sa-di-ni thọ nhận y

Thay mặt cho chư tôn đức Hội đồng Thập sư, NT.TN Tân Liên ban lời huấn từ tới toàn thể các giới tử Ni tại giới trường tịnh xá Ngọc Phương, được thọ giới xuất gia giải thoát. Ni trưởng mong muốn sau khi các giới tử được thọ giới sẽ tinh tấn tu hành, xứng đáng là những xứ giả của Đức Như Lai trên bước đường hoằng pháp, lợi sanh. Sau đó, Ban Chức sự đã xướng pháp danh các giới tử đủ điều kiện thọ giới cụ túc cho Hội đồng Thập sư Ni nghe, sau khi Yết-ma, Giới sư tác thành giới thể, giới tử thọ nhận man y, bát và đãy lọc nước. Sau Yết-ma, thọ nhận y, bát, toàn thể 19 giới tử Tỳ-kheo-ni được thọ nhận giới pháp do Hoà thượng Đường đầu truyền trao.

Giới đàn Hệ phái Khất sĩ tấn đàn truyền giới Giới tử Sa-di-ni thọ nhận giới pháp và đảnh lễ chư Giới sư

Trước đó, HT.Thích Như Tín; HT.Thích Thiện Tánh cùng chư tôn đức Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh đã quang lâm, thăm hỏi tại Đại giới đàn tịnh xá Ngọc Phương.
 

Vũ Giang

 

   
Nguồn: www.giacngo.vn
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online