Hà Giang: 300 suất quà được trao đến các gia đình chính sách và hoàn cảnh khó khăn

Từ ngày 16-18/11/2022, phái đoàn Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế do Hoà thượng Thích Huệ Phước, Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Đại Đức Thích Huệ Trọng, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN, Phó ban Thường trực Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế và Phật tử Phạm Đình Trung, Uỷ viên Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có chuyến thăm và tặng quà tại tỉnh Hà Giang.
Về phía lãnh đạo tỉnh, có ông Đặng Quốc Khánh, Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hóa khóa XV, tỉnh Hà Giang; Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Lý Thị Lan, UVTV Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV; Ông Vàng Seo Cón, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng các ông, bà lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Bắc Quang, huyện Hoàng Su Phì, huyện Quang Bình, Đồn Biên phòng Thàng Tín, tỉnh Hà Giang. 
Trong không khí trang trọng và mang bản sắc văn hoá dân tộc, được tham dự “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” tại các địa phương, Hoà Thượng Thích Huệ Phước, Đại Đức Thích Huệ Trọng đã trao tặng 300 suất quà (mỗi suất trị giá 600.000 đồng gồm chăn bông, áo ấm đồng phục, bộ áo quần trẻ em và 300.000 đồng tiền mặt) đến các hộ gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn; tổng chi phí cho chuyến từ thiện hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, phái đoàn đã trao tặng Đồn Biên phòng Thàng Tín 01 bộ máy vi tính và máy in trị giá 15 triệu đồng.
Đây là chuỗi hoạt động an sinh xã hội của Ban Trị sự, Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), cũng vừa thể hiện đạo lý và truyền thống gắn bó, đoàn kết đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, xin hồi hướng công đức quý Phật tử đã nhiệt tâm, trao gửi niềm tin và hỗ trợ các phần quà đến bà con nhân dân tỉnh Hà Giang. Nguyện chúc cho đồng bào trên mọi miền Tổ Quốc luôn an lạc, keo sơn bền chặt, thấm đậm nghĩa tình như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.
Một số hình ảnh ghi nhận được:
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và HT.Thích Huệ Phước tặng quà đến bà con
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn và ĐĐ.Thích Huệ Trọng tặng quà đến bà con
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Vàng Seo Cón và anh Phạm Đình Trung tặng quà đến bà con
Thăm Đồn Biên phòng Thàng Tín
Tặng máy vi tính, máy in đến Đồn Biên phòng Thàng Tín
Đình Trung (Ảnh: http://baohagiang.vn)
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online