08/01/2020 18:18

Hà Giang: Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 – Triển khai phương hướng hoạt động năm 2020


Ngày 08/01/2020 (14/12 Kỷ Hợi), tại chùa Thiên Ân – tổ 14 – thị trấn Việt Quang – huyện Bắc Quang – tỉnh Hà Giang đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2020 của BTS GHPGVN tỉnh Hà Giang.
Buổi lễ diễn ra dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Giang; ĐĐ. Thích Nguyên Toàn, ĐĐ. Thích Thanh Phúc – Đồng UV HĐTS, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Hà Giang, cùng với sự tham dự của Chư Tôn đức TT BTS PG tỉnh, các cư sỹ Phật tử PG các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

 
 Về phía khách mời có sự hiện diện của ông Lý Hồng Quang – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Hà Giang; ông Trần Quân – Trưởng Phòng Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh; Cùng Lãnh đạo các Ban ngành chức năng tỉnh Hà Giang.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, HT. Thích Gia Quang cho biết trong năm qua, GHPGVN tỉnh Hà Giang được sự chỉ đạo trực tiếp của Trung Ương Giáo Hội, sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND,UBMTTQ và cơ quan chức năng các cấp của Tỉnh. Đồng thời, Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh luôn luôn đồng tâm hiệp lực, nhiệt tình ủng hộ tạo nên những thuận duyên trong hoạt động, giúp cho công tác Phật sự GHPGVN tỉnh Hà Giang trong năm qua đạt được những kết quả tốt đẹp.

GHPGVN tỉnh Hà Giang tham gia đầy đủ các Hội nghị thường kỳ, hội nghị sinh hoạt hành chính Giáo hội, cử đoàn đại biểu tham gia Đại lễ Vesak 2019 tại Hà Nam, Việc quản lý tự viện, tiếp nhận, suy cử tăng ni, xuất gia tu học, giới thiệu thụ giới…  được thực hiện đúng quy định. Đồng thời định hướng phát triển công tác Phật sự trong những năm tới, với tinh thần “ích Đạo lợi Đời” song hành cùng với xã hội, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang ngày càng phát triển.

Tiếp theo Đại Đức Thích Nguyên Toàn – phó trưởng BTS kiêm Chánh Thư ký đọc báo cáo
 

Tăng ni trên địa bàn tỉnh sinh hoạt ổn định, việc tiếp nhận, suy cử tăng ni đã được thực hiện theo đúng quy định, Hiến chương của Giáo hội và pháp luật Nhà nước. Phát huy tinh thần “Tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức”, Ban Trị sự đã làm thủ tục đăng ký nhập tu xuất gia cho 02 đệ tử tại Chùa Thiên Ân. Đồng thời, làm thủ tục chuyên sinh hoạt cho 05 tu sĩ – trong đó Chùa Thiên Ấn có 03 tu sĩ; Chùa Quan Am – thành phố Hà Giang có 02 tu sĩ. Hiện Ban Trị sự đang tiên hành triển khai các bước thủ tục trình các cấp có thẩm quyền chấp thuận nhằm tạo dựng cở sở tôn giáo mới với tên gọi Chùa Từ An tại phường Quang Trung, thành phố Hà Giang; Chùa Linh Quang tại thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.
 
Năm 2019, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang đã triển khai tốt công tác tổ chức An cư – Kiết hạ cho chư tăng trú xứ trên địa bàn tỉnh ở 02 Hạ trường thành phố Hà Giang và huyện Bắc Quang. Hai Hạ trường được tổ chức từ ngày 18/6/2019 đến ngày 14/9/2019 (16/5 đến ngày 16/8/Kỷ Hợi). Tổng số hành giả An cư – Kiết hạ là 28 hành giả; trong đó có 01 Thượng toa, 20 vị Đại đức (Tỳ-kheo), và 04 Sadi, 03 Tịnh nhân – Hình đồng.
 
Trong suốt ba tháng an cư, chư tăng tham gia sinh hoạt tu học theo Kinh, Luật, Luận do chư tôn đức giảng sư hướng dẫn. Luôn sách tấn các hành giả phải nghiêm trì giới luật, chấp hành nghiêm chỉnh thời khóa tu học, truyền trao những kinh nghiệm tu học phù hợp trên tinh thần “lục hòa cộng trụ” hoằng pháp lợi sinh. Qua đó, hành giả tự thân trau dồi phạm hạnh, tinh tấn tu tập, để xứng đáng là người con Phật.
 
Phát huy tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật và truyền thống dân tộc “Thương người như thể thương thân”; “Lá lành đùm lá rách”. Với những giá trị nhân văn sâu sắc. Trong năm qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Giang đã vận động tăng ni, Phật tử, các nhà hảo tâm ủng hộ thực hiện công tác từ thiện xã hội như xây điểm trường, nhà văn hóa ở các thôn làng vùng cao khó khăn; tặng quà cho các gia đình bị thiên tai dịch bệnh; tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân các dịp lễ tết; tặng quà, nấu cơm, nấu cháo phát cho các bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện; tặng sách vở, quần áo và đồ dùng sinh hoạt cho các em học sinh…Tổng giá trị từ thiện đạt: 12.410.000.000 đồng (Mười hai tỷ bốn trăm mười triệu đồng).

Trong đó, Hòa thượng Trưởng ban cùng doanh nghiệp Vingroup tặng quà tết cho các hộ gia đình chính sách và hộ nghèo, học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh là 2 tỷ đồng; Ban từ thiện xã hội BTS 900 triệu đồng; Chùa Quan Âm TP Hà Giang: là 2,65 tỷ đồng; Chùa Quán Thế Âm Tân Quang là 2 tỷ đồng; Chùa Nậm Dầu là 2 tỷ đồng; Chùa Hộ Quốc là 60 triệu đồng; Chùa Thiên An là 1,8 tỷ đồng; Hội đoàn Phật tử Thiện Tâm là 30 triệu đồng; Hội đoàn Phật từ thị trấn Vị Xuyên là 170 triệu đồng; Hội đoàn Phật tử A Di Đà là 50 triệu đồng; Hội đoàn Phật tử Từ Ân là 300 triệu dồng; Hội đoàn Phật tử thị trấn Vĩnh Tuy – Quốc An 150 triệu đồng; Hội đoàn Phật tử xã Vĩnh Hảo – Từ Ân Thiên Tự 100 triệu đồng, Hội đoàn Phật tử xã Hùng An – Long An 110 triệu đồng, Hội đoàn Phật tử xã Vĩnh Phúc – Báo Ân 90 triệu đồng.

 
ĐĐ. Thích Nguyên Long, phó thư ký kiêm Chánh VP 
tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu tham dự hội nghị
 

Tại hội nghị, ĐĐ.Thích Nguyên Toàn nêu nghị quyết phương hướng hoạt động Phật sự của năm 2020. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh luôn làm tốt việc vận động tăng ni, Phật tử phát huy tinh thần phụng đạo – yêu nước. Hưởng ứng các phong trào ích nước lợi dân, phúc lợi xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực bảo vệ môi trường sinh thái; đặc biệt vận động bà con nhân dân Phật tử tích cực tham gia các hoạt động nhân ngày Đại đoàn kết tại các thôn, làng, tổ dân phố; Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, hội nhập cùng xã hội, quyết tâm giữ vững tinh thần độcc lập dân tộc, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, đồng thời phát huy vai trò thành viên trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện hữu hiệu phương châm hoạt động của Giáo hội “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, xây dựng chùa cảnh văn hóa, ủng hộ quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; tích cực trong các mặt hoạt động từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, cứu trợ đồng bào các tỉnh vùng sâu, vùng xa; tham gia ủng hộ công tác xây dựng trường học, lớp học, phòng học tại các vùng sâu vùng xa. Các hoạt động đã được các cấp chính quyền biểu dương và đánh giá cao.


 

Tiếp đó, ông Lý Hồng Quang – Phó Chủ tịch UB MTTQVN tỉnh Hà Giang thay mặt lãnh đạo tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ông mong muốn GHPGVN tỉnh Hà Giang phát huy hơn nữa sức mạnh đoàn kết, hòa hợp và thống nhất ý chí hành động theo phương châm hoạt động của Hiến chương GHPGVN. Nêu cao vai trò trách nhiệm của các thành viên Ban Trị sự. Củng cố mối đoàn kết hòa hợp trong Tăng đoàn tỉnh. Triển khai phổ biến và thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, phát huy vai trò của tăng ni và cộng đồng Phật tử, chung tay góp sức thực hiện tốt các hoạt động Phật sự. Tiếp tục đề cao tinh thần thương người như thể thương thân theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và giáo lý từ bi cứu khổ của đạo Phật, tích cực tham gia các phong trào từ thiện, phúc lợi, an sinh xã hội.

 Hội nghị nhận được chúc tết và quà của Lãnh đạo Tỉnh
 

Phát huy tinh thần hộ quốc an dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, hưởng ứng các phong trào xây dựng nếp sống văn hóa mới, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Làm tốt nghĩa vụ người công dân và là thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Lễ tổng kết được kết thúc trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thân mật trong tình đạo vị.


 

 

Hoàng Tuấn – Phúc Hậu

The post Hà Giang: Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2019 – Triển khai phương hướng hoạt động năm 2020 appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online