Hà Nam: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam và Ủy ban Tổ chức Quốc gia Vesak 2019 rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019

PSO - Sáng nay ngày 24/4/2019 tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam (P. Quang Trung, TP. Phủ Lý), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam đã tổ chức Hội nghị làm việc với Trung ương GHPGVN về công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019.
Chư Tôn đức và lãnh đạo tỉnh Hà Nam chủ tọa hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Hội nghị với sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam. Về phía lãnh đạo Phật giáo có HT. Thích Thiện Pháp, HT Thích Thanh Nhiễu - đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Tổ chức Quốc gia (UBTCQG) Đại lễ Vesak 2019; HT. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin truyền thông TƯ GHPGVN, Phó Chủ tịch UBTCQG; HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó Chủ tịch UBTCQG; TT. Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN, Phó Chủ tịch UBTCQG; TT. Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS, phó Trưởng ban thường trực Ban Kiểm Soát TƯ Giáo hội Phó Chủ tịch UBTCQG; TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTCQG Đại lễ Vesak 2019; TT. Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Chủ tịch UBTCQG; HT. Thích Thanh Điện, Phó tổng Thư ký kiêm chánh Văn phòng TƯGH, Phó tổng Thư ký UBTCQG; HT. Thích Huệ Thông, Phó tổng Thư ký kiêm chánh Văn phòng II TƯGH, Phó tổng Thư ký UBTCQG cùng chư Tôn đức Tăng Ni HĐTS, thành viên Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019. Lãnh đạo tỉnh Hà Nam tham dự còn có ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch UBND tỉnh cùng quý vị lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Hà Nam.
HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Tổ chức Quốc gia (UBTCQG) Đại lễ Vesak 2019
HT Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Tổ chức Quốc gia (UBTCQG) Đại lễ Vesak 2019
Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam
Phát biểu khai mạc hội nghị, HT. Thích Thanh Nhiễu cho biết sau khi được sự thống nhất của Chính phủ cho phép GHPGVN đăng cai tổ chức đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019 thì trong thời gian qua Giáo hội đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Hà Nam. Nhiều công tác đã triển khai thuận lợi, hôm nay nhằm để chuẩn bị tốt sự kiện trọng đại này lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã  tổ chức hội nghị này là dịp để Giáo hội báo cáo một số nội dung công việc đã và đang thực hiện để có sự phối hợp thống nhất để công tác tổ chức được kết quả tốt nhất.
HT. Thích Thanh Nhiễu phát biểu khai mạc
Ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu và cho rằng hội nghị hôm nay là rất cần thiết để lãnh đạo tỉnh Hà Nam và lãnh đạo GHPGVN nghe báo cáo các nội dung đã triển khai và rà soát các công tác chuẩn bị để có sự phối hợp thống nhất, các nội dung cần thiết để phục vụ cho Đại lễ thành công tốt đẹp. Về phía tỉnh Hà Nam đã tổ chức nhiều hội nghị, cuộc họp liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ và đã thành lập Tổ công tác liên ngành của tỉnh nhằm hướng dẫn, giúp đỡ GHPGVN trong các khâu tổ chức. Hội nghị đã được nghe ông Đỗ Hồng Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam báo cáo về tình hình chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại lễ; TT. Thích Đức Thiện thay mặt UBTCQG Đại lễ Vesak đã báo cáo chi tiết về đại biểu khách quốc tế, Đề án lễ tân đón tiếp đại biểu, nơi ăn nghỉ; Đề án chi tiết tổ chức Hội thảo Khoa học chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”; Đề án treo biểu ngữ pano, truyền thông tuyên truyền, trung tâm báo chí phục vụ cho đại lễ, đêm biểu diễn văn hoá nghệ thuật quốc tế, nghi lễ tâm linh cầu nguyện hoà bình thế giới và đêm hoa đăng, báo cáo về công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, thẻ đeo của đại biểu và công tác phối hợp an ninh trật tự v.v… TT. Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế Tài chính TƯ Giáo hội đặc trách hậu cần, tài chính UBTCQG báo cáo về công tác ẩm thực hậu cần; TT. Thích Nhật Từ, Phó tổng Thư ký UBTCQG báo cáo kịch bản các chương trình sẽ diễn ra tại đại lễ; TT. Thích Thọ Lạc, Phó tổng Thư ký UBTCQG báo cáo về các đề án văn hoá phục vụ cho đại lễ; HT. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch đặc trách Thông tin Truyền thông UBTCQG phát biểu cho biết Ban TTTT TƯ GHPGVN đã có đề án tuyên truyền cho Đại lễ. Đến hiện nay công tác tuyên truyền đang diễn ra khá tốt và phía Giáo hội đã cử TT. Thích Minh Nhẫn, Phó ban Thông tin Truyền thông TƯ làm đầu mối phụ trách truyền thông của đại lễ để phối hợp với các cơ quan hữu quan, truyền thông báo chí để chuyển tải thông tin đại lễ đến với nhân dân và cộng đồng mạng trong và ngoài nước. Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Sở Truyền thông tỉnh Hà Nam tiếp tục phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện để các phóng viên báo đài được thuận tiện kịp thời đưa tin cho Đại lễ. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Hà Nam và GHPGVN thống nhất sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai các nội dung công việc như: đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục công trình, cơ sở hạ tầng tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (đảm bảo hoàn thành trước 30/4/2019); công tác tuyên truyền sâu rộng về Đại lễ; các tiểu ban thuộc UBTCQG Vesak 2019 chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn thành như trong đề án kế hoạch… Chuẩn bị cho buổi kiểm tra, khảo sát và làm việc của ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Tổ công tác liên ngành Trung ương, Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ trong thời gian sắp tới. Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam cũng đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành và các lực lượng an ninh của tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an ninh, an toàn cho các đại biểu cấp cao trong và ngoài nước đến tham dự. Chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên trách của UBTCQG Đại lễ Vesak 2019 để đảm bảo triển khai tốt các công việc còn lại, đồng thời chuẩn bị về thư mời đón tiếp đại biểu, cố gắng bám sát thực hiện tốt theo đề án tổng thể đã được Chính phủ phê duyệt và hạn chế việc phát sinh Kết thúc hội nghị, thay mặt TƯGH, TT. Thích Đức Thiện gửi lời cảm tạ đến lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành tỉnh Hà Nam, GHPGVN tỉnh Hà Nam đã hỗ trợ UBTCQG Đại lễ Vesak 2019, công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này đã được triển khai thuận lợi. Thượng tọa mong rằng, với sự phối hợp nhịp nhàng, thống nhất giữa các đơn vị sẽ hướng đến một Đại lễ thành công tốt đẹp. Một số hình ảnh tại hội nghị:
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và các sở, ban ngành tỉnh Hà Nam
HT. Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thông tin truyền thông TƯ GHPGVN, Phó Chủ tịch UBTCQG
HT. Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Hoằng pháp TƯ GHPGVN, Phó Chủ tịch UBTCQG
TT. Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ GHPGVN, Phó Chủ tịch UBTCQG
TT. Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Chủ tịch UBTCQG
TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTCQG
TT. Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Chủ tịch UBTCQG
HT. Thích Thanh Điện, Phó tổng Thư ký kiêm chánh Văn phòng TƯGH, Phó tổng Thư ký UBTCQG
HT. Thích Huệ Thông, Phó tổng Thư ký kiêm chánh Văn phòng II TƯGH, Phó tổng Thư ký UBTCQG
TT. Thích Thọ Lạc báo cáo
TT. Thích Minh Nhẫn (thứ 3 từ trái qua) phụ trách truyền thông của Đại lễ
TT. Thích Quang Thạnh, Phó tổng Thư ký UBTCQG
TT. Thích Nhật Từ báo cáo
TT. Thích Đức Thiện trình bày đề án tổng thể
TT. Thích Thanh Phong báo cáo
Lãnh đạo các sở, ban ngành Hà Nam báo cáo
Ông Nguyễn Văn Trường đại diện doanh nghiệp Xuân Trường báo cáo
Chụp ảnh lưu niệm

Ban truyền thông Vesak 2019

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online