Hà Nam: Ban Tôn giáo Chính phủ gặp mặt Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài về dự Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019

PSO - Sáng nay, 13/5/2019 (9/4/Kỷ Hợi), tại Hội trường Trung tâm hội nghị - chùa Tam Chúc, Hà Nam, nhân dịp Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019, Ban Tôn giáo Chính phủ đã phối hợp các ban ngành liên quan và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ với Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài về dự Đại lễ. Tham dự buổi gặp gỡ về phía lãnh đạo Ban Tôn giáo chính phủ có ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan. Đại diện chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo Việt Nam có: HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak 2019; TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng Ban Phật giáo quốc tế GHPGVN, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak 2019. Tham dự buổi gặp mặt có hơn 50 kiều bào Việt Nam ở nước ngoài có các đoàn đến từ: CHLB Đức, Ba Lan, Australia, Mỹ, Cộng hoà Séc, Hàn Quốc,…
Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu chào mừng
Ông Vũ Chiến Thắng đã có lời phát biểu chào mừng, trân trọng đón tiếp các phái đoàn Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, nay có dịp về thăm quê hương nhân kỳ Đại lễ; đồng thời ông bày tỏ mong muốn lắng nghe về cuộc sống, hoạt động tôn giáo tín ngưỡng, cũng như những tâm tư nguyện vọng của các đoàn để trình với Thủ tướng Chính phủ để nắm rõ được tình hình và có sự hỗ trợ khi cần thiết.
Chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử kiều bào tại buổi gặp mặt
Đại diện các đoàn đã lần lượt phát biểu trong không gian thân tình, cơ bản có hai ý lớn: Một là thông tin với Nhà nước Việt Nam, cũng như Phật giáo Việt Nam về cuộc sống nơi xứ người, mà đặc biệt là hoạt động Phật giáo vừa được thuận lợi, vừa gặp phải những khó khăn nhất định do thể chế nhà nước khác nhau và một vài lý do khác; Hai là mong muốn Chính phủ Việt Nam, cũng như Phật giáo Việt Nam hỗ trợ kịp thời về các văn bản mang tính pháp lý, về hỗ trợ Tăng đoàn duy trì hoạt động Phật giáo và cố gắng tạo điều kiện để Tăng Ni học tiếng nước ngoài, đưa đi học hỏi, trao đổi, hoặc định cư tại các chùa Việt Nam ở nước ngoài, để mở rộng phạm vi hoạt động, tạo điều kiện để Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài có điều kiện phát triển, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng của bà con kiều bào người Việt. Thay mặt TƯGH, TT. Thích Đức Thiện cho biết Phật giáo Việt Nam đặc biệt quan tâm, luôn dõi theo hoạt động Phật sự tại các nước, trong các cộng đồng người Việt Nam; đồng thời Phật giáo Việt Nam đã có những sự hỗ trợ cần thiết, kịp thời cho Phật giáo thế giới phát triển, và luôn chú ý tạo điều kiện cho Tăng Ni sinh học thêm về ngoại ngữ. Với những đề xuất của quý đại biểu, Phật giáo Việt Nam sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ Phật tử nước ngoài, góp phần làm cho đạo Phật được xương minh.
TT. Thích Đức Thiện phát biểu
Ông Vũ Chiến Thắng bày tỏ sự vui mừng khi được nhìn thấy sự hoà hợp giữa các tôn giáo, cũng như sự hoà hợp giữa các tông phái khác nhau trong Phật giáo. Ông mong muốn rằng đồng bào Phật tử Việt Nam ở nước ngoài sẽ vượt qua mọi khó khăn, ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống để hoạt động tốt, mang đến sự an lành, hoà bình cho bản thân và nhân loại. Riêng với các phát biểu của các đoàn, ông sẽ trình lên Thủ tướng để được sự chỉ đạo, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các tôn giáo phát triển hoà hợp, bình đẳng. Bên cạnh đó, ông mong rằng các tôn giáo trong đó có Phật giáo sẽ trở thành một trong những nguồn lực phát triển của đất nước, mang đến sự mạnh giàu, đoàn kết, hoà hợp tôn giáo, hoà hợp dân tộc.
Chư Tôn đức và Phật tử Việt Nam ở nước ngoài phát biểu ý kiến
Chụp ảnh lưu niệm

Tin: Thu Trang Ảnh: Minh Triết

Download Android Download iOS
TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

TP.HCM: Văn phòng 2 Trung ương chúc Tết Chôl Chnăm Thmây tại chùa Candaransi

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer, chiều ngày 16/4/2024, thừa ý chỉ của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS, Thượng toạ Thích Phước Nguyên, Phó tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 Trung ương làm trưởng đoàn đã đến vấn an, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký HĐTS, Phó BTS GHPGV

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online