25/12/2018 13:03

Hà Nam: Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh tặng quà thương, bệnh binh tại TT Điều dưỡng

Sáng ngày 24/12/2018, Đoàn Ban Trị Sự GHPGVN Tỉnh Hà Nam do TT. Thích Thanh Quyết-  Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam  làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Bệnh binh- Yên Nam, Duy Tiên và Liêm Cần, Thanh Liêm nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi năm 2019.


Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Hà Nam, TT. Thích Thanh Quyết  Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam; Thượng tọa Thích Thiện Hưởng- ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban TT kiêm Trưởng Ban Nghi lễ  GHPGVN tỉnh Hà Nam; TT. Thích Bản Lượng- Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm trưởng ban TTTT GHPGVN tỉnh Hà Nam và Ông Nguyễn Như Lâm- Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các vị có công với đất nước tại Trung tâm điều dưỡng Thương Bệnh binh tại Xã Yên Nam huyện Duy Tiên Và xã Liêm Cầm Huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam với 90 xuất quà, mỗi xuất trị giá 300.00vnđ và 300.000vnđ tiền mặt nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi  - 2019 .

Trong quá trình phát triển các Tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo đều mang một lý thuyết và tính chung nhất, đó là tính nhập thế. Một khía cạnh đáng lưu ý trong hoạt động Từ thiện- Xã hội của các tổ chức Tôn giáo là không ít cá nhân nhận được các nguồn tài trợ từ bên ngoài, góp phần tăng thêm tiềm lực vật chất, lợi thế để họ hoạt động Từ thiện Xã hội được dễ dàng và thuận lợi hơn.

Gần đây, xuất phát từ mục tiêu “Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội công bằng, Dân chủ, Văn minh”, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI xác định: “Tạo bước tiến rõ rệt về thực hiện tiến bộ và công bằng Xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm tỉ lệ hộ nghèo; cải thiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân”, Nghị quyết của Ban chấp hành Trung Ương khóa XI cũng nhấn mạnh: “Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội, tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng với hình thức hỗ trợ thích hợp, nâng dần mức trợ cấp xã hội thường xuyên phù hợp với khả năng ngân sách Nhà Nước” .

Đặc biệt, từ Nghị định số 26/1999/NĐ-CP ngày 19/4/1999 về các hoạt động Tôn giáo đến Pháp lệnh tín ngưỡng, Tôn giáo (2004) và Luật tín ngưỡng Tôn giáo được Quốc hội thông qua ngày 18/11/2016, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 01/12/2016 và Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, đã có một bước phát triển lớn trong việc cho phép các Tôn giáo được tham gia hoạt động Từ thiện, Nhân đạo xã hội. Nếu trong Nghị định 26 chưa có quyết định cụ thể nào về vấn đề này thì trong Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo, Nhà nước đã khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức Tôn giáo tham gia nuôi dạy trẻ em, người nhiễm HIV/AIDS, bệnh nhân phong, tâm thần, hỗ trợ phát triển các cơ sở giáo dục mầm non và tham gia các hoạt động khác vì mục đích từ thiện, nhân đạo phù hợp với Hiến chương, điều lệ của tổ chức Tôn giáo và quy định của Pháp luật.

Các quy định xuất phát từ thực tiễn hoạt động hoằng pháp về từ thiện xã hội trong thời gian qua… Nhà nước đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động từ thiện xã hội của Tôn giáo được thực hiện tích cực, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, chia sẻ gánh nặng xã hội, đảm bảo cho sự phát triển bền vững đất nước. Theo tinh thần đó của Đảng, Nhà nước, công tác từ thiện xã hội là một trong những hoạt động mang tính tích cực và trong sáng, đượm  nét ban vui, cứu khổ của đạo Phật, là một trong những công tác trọng tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hà Nam nói riêng.

Với tấm lòng từ bi hỷ xả của đệ tử Phật, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, nhà nước, các sở Ban ngành cùng kết hợp công tác từ thiện nhân đạo của Giáo hội cũng như chính quyền luôn đi đầu công tác từ thiện ngày càng phát triển về số lượng, chất lượng, tạo uy tín và đạt niềm tin của tín đồ phật tử và các cấp ngành.

Tinh thần tương thân, tương ái luôn được Ban Trị sự Phật giáo Tỉnh Hà Nam xem như ngọn nguồn, đạo lý trong hoạt động hoằng pháp, phát huy giáo pháp của Phật giáo, tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam. Với mục tiêu “vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho loài người”.

T.T. Thích Bản Lượng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online