Hà Nam: BTS Phật giáo tỉnh và UBND TP. Phủ Lý họp triển khai Quy hoạch khu Đền thờ Liệt sĩ và Di tích Lịch sử Văn hóa

PSO - Sáng ngày 19/08/2021 tại UBND TP. Phủ Lý, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam với Lãnh đạo UBND TP. Phủ Lý đã có ý kiến thống nhất về việc triển khai công tác quy hoạch và thực hiện đầu tư xây dựng khu đền thờ Liệt Sĩ tỉnh Hà Nam.  Phiên họp có Hòa thượng Thích Thanh Quyết – Phó chủ tịch GHPG VN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam cùng chư Tôn đức trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam. Về phía chính quyền có ông Phạm Văn Quân – Phó Chủ tịch UBND TP.Phủ Lý cùng đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các ban ngành liên quan. Căn cứ theo Kết luận số 34-KL/TU ngày 21/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án Quy hoạch khu đền thờ Liệt sĩ và di tích lịch sử, văn hóa tỉnh Hà Nam. Nơi đây từng là trận địa pháo phòng không, đáp trả những đợt không kích ác liệt của không lực Hoa Kỳ tháng 10/1966. Trận địa cũng là nơi 10 cô gái anh hùng ngã xuống, trở thành những con người huyền thoại trong lòng nhân dân. Nơi đây còn được gọi là Đồng  Lộc thứ 2 của miền Bắc.  Khu di tích Đền Lam Hạ bắt đầu được xây dựng vào năm 2009, bao gồm công trình Đền thờ 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ cùng nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện. Còn một số hạng mục còn thiếu cần xây dựng bổ sung bằng nguồn vốn xã hội hóa trong thời gian sắp tới. Cuộc họp triển khai xây dựng bổ sung thêm một số công trình tâm linh như xây chùa, tôn tạo lại đền và hồ cảnh quan…trong khu di tích Đài Liệt Sỹ tỉnh.  Ông Phạm Văn Quân – Phó Chủ tịch UBND TP.Phủ lý cho biết, đây là dự án văn hóa vừa có ý nghĩa lịch sử sâu sắc vừa có ý nghĩa tâm linh đối với 17.000 liệt sĩ của tỉnh. Tổng diện tích quy hoạch toàn khu là 18,5 ha, gồm nhiều hạng mục công trình đã được xây dựng từ trước, tỉnh sẽ quy hoạch bổ sung một số khu chức năng theo hướng kết nối với các công trình văn hóa tâm linh trong khu vực như Chùa Bầu, Chùa Hòa Lạc, Miếu Hai Cô… đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa tâm linh. Thay mặt BTS GHPG tỉnh Hà Nam, HT. Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ GHPG VN, cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh đối với công tác Phật giáo trong những năm vừa qua. Hòa thượng khẳng định, việc làm này hết sức có ý nghĩa, các Tăng Ni, Phật tử là công dân, cũng phải có trách nhiệm đền ơn đáp nghĩa với những người có công. Ban trị sự tỉnh sẽ tập trung cao độ cùng chính quyền tỉnh để sớm hoàn thành công trình. 

Diệu Tường - Đàm Phương Nguồn: phatgiaohanam.com

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online