Hà Nam: Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Thanh Liêm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

PSO - Trong không khí “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Phật giáo huyện Thanh Liêm lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tổ chức sáng nay tại Hà Nam. Đại hội đã suy cử 27 vị Tăng, Ni vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021 - 2026, NS. Thích Đàm Thục được bầu làm Trưởng ban. Dự và chỉ đạo Đại hội có HT. Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự TƯ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hà Nam. Đại diện chính quyền có bà Phạm Thị Thủy – Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh; ông Nguyễn Văn Thái – Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh. Huyện Thanh Liêm năm phía Nam tỉnh Hà Nam, với quy mô dân số trên 145 ngàn người, có 2 tôn giáo chính Phật giáo và Công giáo với gần 49 ngàn tín đồ các tôn giáo. Trên địa bàn huyện có 102 ngôi chùa với 71 Tăng, Ni. Nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo Thanh Liêm với phương châm Đạo pháp - Dân tộc - CNXH, đã thực hiện đúng các chủ trương đường lối của đảng, pháp luật Nhà nước, của TƯ GHPGVN, động viên bà con Phật tử luôn sống tốt đời đẹp đạo. Điều đáng nói, 5 năm qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã ủng hộ số tiền trên 3 tỷ đồng thực hiện các chương trình thiện nguyện, an sinh xa hội. Các hoạt động từ thiện được thể hiện bằng các chương trình: Xây nhà đại đoàn kết; tặng quà cho người nghèo, phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung với số tiền trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Tăng Ni còn tích cực tham gia các hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội như: UBMTTQ, Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ… Bằng nguồn vốn xã hội hóa 5 năm qua, các cơ sở thờ tự, tín ngưỡng tôn giáo đã được trùng tu tôn tạo như: Chùa Địa Tạng, Ninh Tảo, Nam Công, Phật Quang… Theo đó đã tạo được điểm nhấn du lịch tâm linh trên địa bàn, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, tăng nguồn thu ngân sách. Dịp này, Đại hội trao bằng tuyên dương công đức cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện xã hội. Thay cho việc mua quà tặng cho Đại biểu, Đại hội đã tiết kiệm được số tiền gần 130 triệu đồng, trong đó dành 80 triệu xây nhà tình nghĩa và 50 triệu ủng hộ các bộ chiến sĩ đang làm công tác phòng, chống Covid-19. Đại hội đã suy cử 27 vị Tăng, Ni vào Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021 -2026, NS. Thích Đàm Thục được bầu làm Trưởng ban. Phát biểu tại Đại hội HT. Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch GHPGVN, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Hà Nam ghi nhận những đóng góp to lớn của Tăng Ni trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ vừa qua. Hòa thượng cho biết, nhiệm kỳ này BTS đã thành công khi đưa được nhiều Tăng Ni trẻ tham gia vào BTS, Hòa thượng yêu cầu các thành viên BTS nhiệm kỳ mới cần tích cực và cần phải cố gắng thêm. Trên địa bàn có 02 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo, Hòa thượng yêu cầu Tăng Ni phải đoàn kết, giúp đỡ và trân trọng hòa hợp với các tôn giáo khác.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online