Hà Nam: Đại hội Đại biểu Phật giáo TX. Duy Tiên lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026

PSO - Ngày 23/4/2021 (nhằm ngày 12/3 năm Tân Sửu) Đại hội đại biểu thị xã Duy Tiên lần thứ X nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã trang nghiêm diễn ra tại Nhà văn hoá Trung tâm thị xã Duy Tiên (Trắc Vân, Duy Tiên, Hà Nam). Quang lâm chứng minh có HT. Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN, Trưởng Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam; TT. Thích Thiện Hưởng - Ủy viên HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban thường trực kiêm Trưởng Ban nghi lễ  GHPGVN tỉnh Hà Nam; TT Thích Thanh Viên - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Hà Nam; TT. Thích Bản Lượng - Phó Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban TTTT GHPGVN tỉnh Hà Nam; ĐĐ. Thích Quảng Bảo - Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam. Chủ toạ đoàn có: TT Thích Thanh Vũ - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam, Trưởng BTS PG thị xã Duy Tiên; ĐĐ. Thích Thiện Đạo - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS PG thị xã Duy Tiên; ĐĐ. Thích Minh Chính - Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký BTS PG thị xã Duy Tiên. Cùng chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện trong thị xã, cũng như quý nam nữ Phật tử đồng tham dự.

Ban tổ chức đã hân hạnh đón tiếp: Bà Phạm Thị Thủy – Phó Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy; ông Vũ Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Hà Nam; ông Phạm Hồng Thanh – Chủ tịch HĐND thị xã Duy Tiên cùng các vị đại diện lãnh đạo ban, ngành thuộc tỉnh Hà Nam, thị xã Duy Tiên đồng trở về tham dự.

Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, TT. Thích Thanh Vũ đọc diễn văn khai mạc Đại hội. trong 5 năm qua, dưới ánh sáng Nghị quyết của  BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam, với phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”. Tăng Ni Phật tử thị xã Duy Tiên đã hoà hợp đoàn kết một lòng quyết tâm thực hiện sứ mạng cao cả trọng đại mà BTS GHPGVN tỉnh đã giao phó. Trước tình hình phức tạp của đại dịch Covid-19, thiên tai bão lũ đã tác động nhất định đến sự phát triển của đất nước nói chung và thị xã Duy Tiên nói riêng. Song nhờ hồng ân Tam bảo, sự chỉ đạo sâu sát của BTS Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Nam, sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền, sự hỗ trợ động viên của Mặt trận Tổ quốc, sự đoàn kết của Tăng Ni Phật tử thị xã, từng thời điểm trong nhiệm kỳ Ban Trị sự đã được nhiều kết quả đáng trân trọng, đặc biệt là thành tích trong công tác an sinh xã hội.
TT. Thích Thanh Vũ đọc diễn văn khai mạc Đại hội.
Sau đó, Đại hội đã lắng nghe ĐĐ. Thích Thiện Đạo trình bày bản báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2016-2021). Nhiệm kỳ qua, BTS PG thị xã Duy Tiên đã thành tựu nhiều Phật sự, ổn định các cơ sở tự viện đi vào hoạt động một cách có hiệu quả cao, nhiều thành tựu nổi bật khác đã góp phần không nhỏ trong quá trình xây dựng và phát triển. Với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Duy Tiên đã thực thi chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX (2016-2021) và đã đạt được những thành tựu đáng kể từ phạm vi xây dựng các cơ sở tự viện cho đến hoạt động chuyên ngành như: Tăng sự, Giáo dục, Hoằng pháp, Hướng dẫn nam nữ Phật tử, Văn hóa, Nghi lễ .v.v… Trên địa bàn thị xã có 84 ngôi chùa, trong  đó có 74 ngôi chùa có sư trụ trì, 10 ngôi chùa do dân tự quản lý. Hiện nay thị xã có 1 ngôi chùa được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ( chùa Long Đội Sơn). Thực hiện phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” trong 5 năm qua, BTS PG thị xã đã luôn tích cực chủ động trong công tác từ thiện xã hội như xây dựng 10 nhà đại đoàn kết tặng quà cho học sinh nghèo và các đối tượng chính sách, chia sẻ khó khăn đối với đồng bào bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt ở miền Trung, giúp đỡ đồng bào nghèo dịp Tết Cổ truyền Việt Nam, lễ Vu lan. Tổng trị giá 6 tỷ đồng. Đặc biệt BTS PG thị xã đã phối hợp với cấp ủy , chính quyền trong công tác phòng chống dịch bệnh covid 19.
Đại đức Thích Thiện Đạo trình bày bản báo cáo công tác Phật sự nhiệm kỳ IX (2016-2021).

Bên cạnh đó, Đại hội cũng thông qua mục tiêu, phương hướng hoạt động Phật sự của BTS PG thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ X(2021-2026) với chương trình hoạt động Phật sự như: Tập trung đẩy mạnh sinh hoạt các ngành quan trọng như: Tăng sự, Hoằng pháp, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa, Từ thiện xã hội và Thông tin truyền thông…một cách năng động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với chủ đề Đại hội “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”.

Dịp này, BTS và Tăng Ni thị xã có nhiều nỗ lực đóng góp trong công tác Phật sự đã được Thường trực BTS Phật giáo tỉnh và UBND tỉnh Hà Nam trao tặng bằng tuyên dương công đức cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tiếp đó, Chủ toạ Đại hội trình danh sách nhân sự nhiệm kỳ X, lấy ý kiến biểu quyết, Đại hội thông qua danh sách tân Ban Trị sự Phật giáo thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, Đại hội đã suy cử ĐĐ. Thích Thiện Đạo đảm nhiệm tân Trưởng Ban Trị sự và ra mắt toàn thể Đại hội gồm 25 thành viên đảm trách các nhiệm vụ. Ban đạo từ, HT. Thích Thanh Quyết đã tán thán công đức của chư Tôn đức trong BTS PG thị xã Duy Tiên nhiệm kỳ qua, đã có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Duy Tiên nói riêng. Đồng thời, Ngài cũng gửi lời cảm ơn tới chính quyền thành phố đã tạo điều kiện cho các Phật sự được thuận lợi, hanh thông.
HT. Thích Thanh Quyết ban đạo từ tại Đại hội
Hòa thượng mong rằng trong nhiệm kỳ mới này, chư Tôn đức Tăng Ni tân BTS PG thị xã Duy Tiên sẽ khắc phục những nhược điểm tồn đọng của nhiệm kỳ vừa qua và phát huy những ưu điểm có được, để tổ chức những hoạt động Phật sự ích đạo lợi đời, đưa Phật giáo phổ cập tới quần chúng nhân dân, hướng dẫn tín đồ Phật tử sinh hoạt theo đúng chính pháp và Hiến chương của Giáo hội. Hòa thượng tin tưởng rằng với đội ngũ chư Tôn đức Tăng Ni trẻ trong Tân Ban Trị sự sẽ làm được nhiều điều hơn nữa, cùng nhau phụng sự trong tinh thần đoàn kết, quan tâm đến đời sống của nhân dân, kết hợp cùng chính quyền địa phương, với sự trợ duyên của tín đồ Phật tử, sẽ giúp chư Tôn đức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới theo phương châm “Kỷ cương – Trách nhiệm – Đoàn kết – Phát triển”, góp phần phát triển rất lớn cho GHPG Hà Nam nói chung và Phật giáo thị xã địa phương nói riêng. Thay mặt Ban Chứng minh, HT. Thích Thanh Quyết hồi hướng kết thúc, Đại hội thành công viên mãn trên tinh thần đoàn kết, hoà hợp và nhất trí cao. Một số hình anh PV ghi nhận được:

Thực hiện: Công Tây

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online