Hà Nam: Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Phủ Lý lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 - 2026

PSO - Sáng nay, ngày 28/4, Ban Trị sự TP.Phủ Lý long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo TP.Phủ Lý lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Hội trường Khách sạn Vinpearl Hà Nam. Đại hội đã trao 100 triệu đồng cho bộ đội biên phòng tuyến biên giới để phòng chống Covid-19 và 30 triệu đồng ủng hộ xây nhà đại đoàn két. Về tham dự buổi lễ có HT. Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch GHPGVN, Trưởng BTS tỉnh Hà Nam; TT. Thích Thiện Hưởng, TT. Thích Thanh Viên, TT. Thích Bản Lượng, ĐĐ. Thích Quảng Bảo - đồng Phó Trưởng BTS GHPG tỉnh Hà Nam cùng đông đảo chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh. Đại diện chính quyền có ông Vũ Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Nam; bà Phạm Thị Thủy – Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh; ông Đỗ Hồng Hà – Phó Giám đốc sở Nội vụ tỉnh; ông Phạm Văn Quân – Phó Chủ tịch UBND TP.Phủ Lý; ông Đỗ Quốc Hoàn – Trưởng ban Dân vận – Chủ tịch MTTQ TP.Phủ Lý. TP.Phủ Lý là trung tâm kinh tế, chính trị của tỉnh Hà Nam, với diện tích 87,64 km², dấn số gần 160 nghìn người, với hơn 45 nghìn tín đồ của 02 tôn giáo chính là Phật giáo và Công giáo. Trên địa bàn TP hiện có 78 Tăng Ni, với khoảng 35 nghìn tín đồ Phật giáo, chiếm 77% tín đồ tôn giáo trên địa bàn TP và 18,6% tín đồ Phật giáo toàn tỉnh. Có 70 ngôi chùa chiếm 12,84% số lượng cơ sở Phật giáo toàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ vùa qua, BTS TP.Phủ Lý nhiệm kỳ 2016 - 2021 được kiện toàn với 27 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban, 04 Phó ban, 23 Ủy viên. 5 Năm qua BTS đã có nhiều thành tựu nổi bật. Số lượng Tăng Ni trên địa bàn thành phố đăng ký an cư ngày càng tăng, năm 2016 có 50 vị, đến năm 2018 có 59 vị, năm 2020 có 65 vị và nhiệm kỳ 2016 - 2021 bổ sung thêm 08 Tăng Ni về hoạt động ở các cơ sở tự viện.
Đại biểu dự Đại hội trong hội trường đều đeo khẩu trang, khử khuẩn , thực nghiện nghiêm việc phòng chống Covid-19
BTS rất chú trọng đến việc nâng cao trình độ Tăng Ni trên địa bàn, hiện BTS có 05 vị tốt nghiệp Học viện Phật giáo, 09 vị Cao đẳng, 30 vị trình độ Trung cấp và 34 vị trình độ sơ cấp Phật học. Trong 05 năm qua, BTS luôn tích cực trong các công tác từ thiện với số tiền khoảng 05 tỷ đồng, tham gia chương trình hiến máu cứu người, xây nhà tình nghĩa. Đặc biệt năm 2019 – 2020, BTS TP Phủ Lý phối hợp với chính quyền kêu gọi số tiền khoảng 02 tỷ đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung và dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra các Tăng Ni BTS TP còn tích cực tham ra các hoạt động của các tổ chức chính trị như UBMTTQ, Hội Khuyến học, Hội liên hiệp phụ nữ…với nhiều đóng góp được các cấp chính quyền nghi nhận như: NT. Thích Đàm Ngọc – Chùa Đầm Soi được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; TT. Thích Thanh Hùng, ĐĐ. Thích Minh Giác được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, cùng nhiều Tăng Ni trên địa bàn TP khác được Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND thành phố tặng Giấy khen.
ông Phạm Văn Quân – Phó Chủ tịch UBND TP. Phủ Lý ghi nhận những đóng góp của BTS
Nhân dịp Đại hội, BTS Phật giáo tỉnh và chính quyền thành phố đã trao Giấy khen, Bằng tuyên dương công đức cho những tập thể cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực. Đại hội đã suy cử 33 thành viên chư Tôn đức Tăng Ni vào BTS Phật giáo TP.Phủ Lý nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) với 12 Ủy viên Thường trực và ĐĐ. Thích Thanh Quang được Đại hội tín nhiệm bầu làm tân Trưởng BTS thành phố. HT. Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch GHPG VN, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Hà Nam đánh giá TP.Phủ Lý là Trung tâm kinh tế văn hóa của tỉnh với nhiều thế mạnh nếu được phát huy tốt. BTS đã suy cử được 1 vị tân Trưởng BTS, cùng nhiều thành viên BTS còn rất trẻ, được đào tạo bài bản từ các trường Phật giáo, các thành viên mới trong BTS cần cố gắng đoàn kết thực hiện tốt hơn. Hòa thượng yêu cầu riêng với BTS TP Phủ Lý xem xét bổ sung thêm một số Cư sĩ Phật tử tham gia vào BTS, vì ở đây các Phật tử hoạt động rất tích cực. Hòa thượng biểu dương tinh thần chủ động trong công tác từ thiện rất ý nghĩa, như xây dựng nhiều ngôi nhà tình nghĩa giúp đỡ được nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt là dịp này BTS đã ủng hộ cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền 100 triệu đồng. Trước đó, chiều qua và sáng sớm nay HT. Thích Thanh Quyết cùng BTS thành phố đã đến dâng hương tại Đền thờ Đức Thánh Trần và Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hà Nam. Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Nguồn: khuongviet.vn

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online