Hà Nam: Đại lễ Vu lan báo hiếu PL. 2564 tại chùa Tam Chúc

PSO - Hòa chung niềm hân hoan của những người con Phật nhân mùa Vu lan Báo hiếu, sáng ngày 02/09/2020 (nhằm ngày Rằm tháng 7 năm Canh Tý), tại Trung tâm văn hóa chùa Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), chư Tăng bản tự đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu lan Báo hiếu PL.2564 – DL.2020 với quy mô nội bộ, hạn chế lượng người tham dự và bằng hình thức trực tuyến.
Điện Tam Thế chùa Tam Chúc
Quang lâm chứng minh tham dự có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Trụ trì chùa Tam Chúc; TT. Thích Minh Quang - Ủy viên HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 1 TƯ GHPGVN, Phó trụ trì chùa Tam Chúc cùng chư Tôn đức Tăng bản tự và các Phật tử đại diện đạo tràng đồng tham dự.
Mở đầu buổi lễ, TT. Thích Minh Quang đã phát biểu khai mạc và chia sẻ về ý nghĩa của mùa Vu lan báo hiếu.
TT. Thích Minh Quang đã phát biểu khai mạc
Mùa Vu lan, cũng là dịp để mỗi người Việt sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn. Đây là mùa để tưởng nhớ, báo ân, báo hiếu. Tuy nhiên, năm nay, khi đại dịch Covid-19 tái bùng phát, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có khuyến nghị với các tự viện trên toàn quốc nên tăng cường các khóa lễ bằng hình thức trực tuyến.
Để đảm bảo sức khỏe cho mọi người, tránh lây nhiễm bệnh trong cộng đồng và không làm ảnh hưởng đến truyền thống Vu lan báo hiếu của Phật giáo từ ngàn xưa, năm nay chùa Tam Chúc đã có những thay đổi để phù hợp với tình hình dịch bệnh. Thay vì tổ chức các chương trình văn nghệ chào đón Vu lan, các khóa lễ tập trung đông người, chùa Tam Chúc đã tổ chức khóa lễ Vu lan hình thức truyền hình trực tuyến để bà con Phật tử dù ở tại tư gia của mình cũng có thể tham dự tu tập.
Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã kể về nguồn gốc, ý nghĩa của ngày đại lễ Vu lan. Qua đó nhắc nhở quý Phật tử phải biết ơn và báo đáp tứ trọng ân theo đúng tinh thần của người con Phật, tri ân và báo ân đấng sinh thành của mình, nhất là trong mùa Vu lan Báo hiếu. Đây là thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu, hiếu hạnh với cha mẹ, ông bà và những người thân yêu. Đồng thời cũng là thời gian tưởng nhớ, tri ân các anh hùng dân tộc, anh linh anh hùng liệt sỹ, tổ tiên, cửu huyền thất tổ đã quá vãng cũng như hiện tiền.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ
Cuối lời, Hòa thượng cũng gửi lời chúc đến các cấp lãnh đạo chính quyền, quý Phật tử đón một mùa Vu lan an lạc và hạnh phúc.
Trong tinh thần tri ân và báo ân sâu sắc, Hòa thượng chứng minh cùng chư Tôn đức và toàn thể đại chúng đã trang nghiêm thực hiện nghi thức dâng hương lên chư Phật để tỏ lòng tri ân với Tam Bảo và Tổ tiên trong nhiều đời nhiều kiếp.
Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh toàn thể hội chúng đã tổ chức Khóa lễ tụng kinh Vu lan nguyện cầu quốc thái dân an, dịch bệnh mau chóng tiêu tan để cuộc sống của muôn dân được bình yên trở lại.
Sau cùng, Hòa thượng trụ trì cùng chư Tôn đức chứng minh và đại diện đạo tràng Phật tử chùa Tam Chúc cũng đã tổ chức phóng sinh thả cá xuống hồ Tam Chúc và hồi hướng cầu nguyện cho ánh sáng chính pháp mãi lưu truyền nơi thế gian, làm lợi ích an vui cho muôn người và muôn loài.
Sau đây là những hình ảnh ghi nhận được:
Công Minh
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online