Hà Nam: HT.Thích Thanh Quyết tái nhiệm Trưởng Ban Trị sự GHGPVN tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Sáng ngày 12-1, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027, tại Nhà Văn hóa tỉnh (TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Chứng minh tối cao Đại hội là Trưởng lão HT.Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành nhiệm kỳ 2022-2027; HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp, đồng Phó Chủ tịch TT HĐTS, Phó Trưởng Ban TT Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, thành nhiệm kỳ 2022-2027; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS, HT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội.

Đoàn chủ tọa Đại hội gồm: HT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam; TT.Thích Thiện Hưởng, Phó Trưởng Ban TT Ban Trị sự; TT.Thích Thanh Vân, TT.Thích Bản Lượng, đồng Phó Trưởng Ban Trị sự; TT.Thích Quảng Bảo, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh thư ký Ban Trị sự.

Đến tham dự và chúc mừng Đại hội có bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQVN, bà Định Thị Xuân Trang, Vụ phó Vụ Tôn giáo – Ban Dân vận Trung ương; ông Đào Huy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Phật giáo – Ban Tôn giáo Chính phủ; bà Định Thị Lụa, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương.

Đại hội cũng đón tiếp gần 300 đại biểu chư Tôn đức là Trưởng Ban Trị sự các tỉnh thành phía Bắc; Ban Trị sự các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Hà Nam; Tăng Ni, Phật tử các nơi đồng về tham dự.

Trong không khí hân hoan và trọng thể, chư Tôn đức Ban chứng minh, Đoàn Chủ tọa, đại biểu chính quyền các cấp và Tăng Ni, Phật tử các giới quang lâm Hội trường thực hiện nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào Đạo kỳ, Quốc kỳ và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, chư tiền bối hữu công đã viên tịch, đồng bào tử nạn do đại dịch Covid-19.

Trưởng Ban tổ chức Đại hội, HT.Thích Thanh Quyết phát biểu khai mạc bày tỏ; Phật giáo Hà Nam thời gian qua đã không phụ sự tín nhiệm của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác từ thiện xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19, vận động chức sắc, tín đồ và nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

“Với định hướng trẻ hoá, tri thức hoá đội ngũ lãnh đạo Ban Trị sự, chú trọng công tác đào tạo, giáo dục Tăng, Ni, đổi mới công tác hoằng pháp đảm bảo phù hợp với tình hình mới, nhiệm kỳ VI 2022-2027, Phật giáo Hà Nam sẽ có một không khí mới, đưa các hoạt động Phật sự từng bước đi vào nề nếp, tạo đà cho bước phát triển mới của Phật giáo Hà Nam”. HT.Thích Thanh Quyết nhấn mạnh.

TT.Thích Quang Bảo thay mặt Ban Thư ký, báo cáo công tác Phật sự trong 5 năm qua của nhiệm kỳ V.

Được biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 545 ngôi chùa, chiếm 65,8% số lượng cơ sở tôn giáo trong toàn tỉnh. Số lượng chức sắc, nhà tu hành Phật giáo là 477 vị chiếm 69% tổng số chức sắc, nhà tu hành tôn giáo trong toàn tỉnh.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã bổ nhiệm trụ trì cho 93 Tăng Ni đủ điều kiện; hàng năm tổ chức khoá an cư kết hạ cho các Tăng, Ni; Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 tại Khu Văn hoá Tâm linh Tam Chúc - thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Ban Nghi lễ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công lễ cầu nguyện cho hoà bình thế giới; Công tác giáo dục, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã cử 24 Tăng Ni đi đào tạo tại Trung cấp Phật giáo, 57 vị đi đào tạo Cao đẳng và Học viện Phật giáo, 03 vị đào tạo sau Học viện và 02 vị đào tạo nước ngoài.

Theo báo cáo, các ban chuyên ngành như hướng dẫn Phật tử, văn hóa, thông tin truyền thông, kiểm soát, pháp chế cũng hoạt động hiệu quả đúng như kế hoạch đã đề ra trong nhiệm kỳ V.

Về công tác từ thiện xã hội, trong 5 năm qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh luôn tích cực, chủ động thực hiện an sinh xã hội với tổng số tiền từ thiện khoảng 10 tỷ đồng. Riêng năm 2020, 2021, trọng tâm công tác từ thiện xã hội của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh là vận động Tăng Ni, Phật tử, các nhà hảo tâm ủng hộ quỹ Vaccine, quỹ phòng, chống Covid-19 của tỉnh, ủng hộ vật tư y tế và thực phẩm cho các điểm cách ly, ủng hộ thuốc men, lương thực, quần áo... cho đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của lũ lụt với số tiền khoảng 6 tỷ đồng.

Kế thừa những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 09 điểm trọng tâm để định hướng cho hoạt động Phật sự của Ban Trị sự và các ban, ngành Phật giáo tỉnh Hà Nam trong 5 năm tới.

Dịp này, để khích lệ tinh thần dấn thân phụng sự của Tăng Ni tỉnh Hà Nam, Trung ương Giáo hội đã trao tặng Bằng tuyên công đức cho 6 tập thể và 11 cá nhân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam trao tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 22 cá nhân.

Kết thúc 5 năm thừa hành Phật sự, HT.Thích Thanh Quyết thay mặt Ban Trị sự nhiệm kỳ V, tuyên bố mãn nhiệm. Tiếp đó, Hòa thượng thông qua danh sách nhân sự tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VI.

Tại Đại hội, HT.Thích Thanh Nhiễu thay mặt Ban Chứng minh lấy biểu quyết danh sách nhân sự nhiệm kỳ VI, toàn thể đại biểu nhất trí thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 56 thành viên, trong đó 19 ủy viên thường trực. Theo đó, HT.Thích Thanh Quyết được Đại hội suy cử tái nhiệm trưởng Ban Trị sự.

Đại diện chính quyền tỉnh Hà Nam, ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có lời phát biểu, chúc mừng Đại hội đã bầu được các thành viên tân Ban Trị sự nhiệm kỳ mới để tiếp tục điều hành Phật sự và lãnh đạo Tăng Ni, Phật tử tỉnh nhà hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ VI.

Nhân đây, thay mặt chính quyền tỉnh, ông Phó Chủ tịch cũng ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu phụng đạo, yêu nước của Tăng Ni, Phật tử mà báo cáo tổng kết tại Đại hội nêu; Ông khẳng định “GHPGVN là một thành viên tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân”.

Giúp định hướng cho chương trình Phật sự nhiệm kỳ VI của Phật giáo tỉnh Hà Nam, chủ tọa đoàn Đại hội đã cung thỉnh Hoà thượng Chủ tịch HĐTS ban lời đạo từ sách tấn. Hòa thượng bày tỏ; Trong suốt 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo sát suốt của HT.Thích Thanh Quyết; Cùng tinh thần đoàn kết, hoà hợp và quyết tâm của toàn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ V; Sự đồng tình ủng hộ của tất cả chư tôn đức Tăng Ni, các Ban Trị sự các huyện, thành phố và các cơ sở tự viện trong toàn tỉnh; Đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền các cấp đã góp phần giúp cho chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V của Phật giáo tỉnh Hà Nam thành tựu kết quả tương đối tốt đẹp.

Qua đó Trung ương Giáo hội bày tỏ sự hoan hỷ trước những thành tựu đó của Phật giáo tỉnh Hà Nam, góp phần vào thành công chung của GHGPVN.

Nhân đây, Hòa thượng Chủ tịch cũng yêu cầu, sau Đại hội, thường trực Ban Trị sự lập danh sách nhân sự chủ chốt để đệ trình lên Ban Thường trực HĐTS xem xét và quyết định bổ nhiệm. Khi đầy đủ pháp nhân và pháp lý thành viên tân Ban Trị sự hãy tiếp tục dấn thân phụng sự, thực hiện tốt kế hoạch Phật sự đề ra trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ.

Tiếp chương trình Đại hội, tân Ban Trị sự nhiệm kỳ VI trao tặng 20 tấn gạo làm quà Tết cho người nghèo trong tỉnh.

NS.Thích Đàm Đạt, tân Phó Ban Trị sự thông qua bản dự thảo nghị quyết Đại hội; cuối cùng HT.Thích Thanh Quyết phát biểu bế mạc.

Trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp và thống nhất ý chí để cùng hướng đến sự phát triển chung của Phật giáo tỉnh nhà, Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ VI diễn ra trong 2 ngày 11,12/1/2021 đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Hà Nam lần thứ VI:

Đăng Huy

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online