15/09/2020 17:02

Hà Nam: Ngày hội hiến máu “Hành Bồ - tát đạo”

Chiều nay ngày 15/9/2020 (nhằm ngày 28/7 năm Canh Tý) chương trình “Ngày hội hiến máu cứu người – Hành Bồ tát đạo” do Hội chữ Thập đỏ và Ban Trị sự GHPG VN tỉnh Hà Nam đã được diễn ra tại Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Hà Nam (đường Nguyễn Nhật Duật).

Tham dự buổi lễ có: TT. Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Nam, TT. Thích Thiện Hưởng – Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh, Đại Đức Thích Quảng Bảo – Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh cùng khối văn phòng BTS tỉnh, Tăng, ni, Phật tử trong tỉnh cũng đồng về tham dự.

Về phía chính quyền có: Bà Hà Thị Minh Tâm – Chủ tịch MTTQ tỉnh Hà Nam, Ông Nguyễn Minh Toan – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam cùng đại diện các Sở ban ngành tỉnh cũng về tham dự.

Mở đầu chương trình là diễn văn khai mạc của TT. Thích Thanh Quyết – Trưởng Ban ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thay mặt cho BTS tỉnh và Tăng, ni, Phật tử gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc sức khỏe đến các vị lãnh đạo chính quyền các cấp. Hòa thượng nhấn mạnh việc hiến máu cứu người là hành động vô cùng thiết thực và ý nghĩa, một giọt máu được cho đi, một cuộc đời được ở lại. Đạo Phật là đạo từ bi, trí tuệ và giải thoát, người xuất gia, cư sĩ Phật tử phải biết và thực hành lục độ ba la mật mà Đức Phật đã chỉ dạy, trong đó hạnh bố thí là hạnh đứng đầu.

Trong thời buổi khoa học, y học tiến bộ, hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, đó là hành động, nghĩa cử cao đẹp, thiêng liêng đáng quý hơn các hành động khác. Hôm nay, thuận duyên đầy đủ, Phật tử đạo tràng các tỉnh có cơ hội trở về .....thực hành Bồ tát đạo, bố thí nội tài,… để cứu giúp những bệnh nhân, nạn nhân không may gặp tai nạn nguy kịch đang cần máu để chữa bệnh. TT cũng cho biết thêm rằng Tăng ni Phật tử trong tỉnh cũng rất hoan hỷ trong việc hiến máu cứu người nên mỗi khi trong hay ngoài tỉnh có tổ chức hiến máu đều đến đăng ký tham gia hiến máu và đây là lần đầu tiên BTS GHPGVN tỉnh Hà Nam phối hợp tổ chức cùng Hội chức Thập đỏ, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam, việc hiến máu lần này đã được đề trong phương hướng hoạt động công tác Phật sự 6 tháng của năm của BTS tỉnh, lấy đó làm nền tảng cho những lần tổ chức tiếp theo.

Tại đây, Bà Hà Thị Minh Tâm – Chủ tịch MTTQ tỉnh Hà Nam phát biểu chia sẻ trong thời gian vừa qua, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, gây ảnh hưởng đến đời sống ở mọi mặt. Viện Huyết học, bệnh viện máu các tỉnh lâm vào tình trạng bị thiếu hụt nguồn máu. Được sự kêu gọi của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và TƯ GHPGVN. BTS GHPG VN tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Hội chữ Thập đỏ và Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam, tổ chức ngày hội “Hiến máu cứu người – Hành Bồ tát đạo” là việc làm vô cùng ý nghĩa, hưởng ứng chiến dịch “Những giọt máu hồng hè và Hành trình đỏ năm 2020”. Cuối lời bà gửi lời chúc sức khỏe, an lành đến toàn thể Tăng ni và mọi nguời đến tham gia buổi hiến máu.

Sau đó, chư Tôn đức, các vị lãnh đạo chính quyền đã tự nguyện khám, hiến máu cùng những Phật tử, tình nguyện viên trong niềm hân hoan khi những giọt máu của bản thân mỗi người trao đi, sẽ giúp một ai đó trên đất nước này được cứu sống. Những việc làm rất ý nghĩa này sẽ được cộng đồng hưởng ứng và lan tỏa mạnh mẽ, theo đúng tinh thần tương thân tương ái của con cháu Lạc Hồng.

Buổi lễ hiến máu đã diễn ra thành công tốt đẹp trong niềm hỷ lạc của tất cả mọi người, khi BTC đã đón nhận đơn hơn 250 đơn vị máu, trong đó có hơn 30 Tăng Ni trong tỉnh Hà Nam đến hiến.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại buổi lễ:

Tin và Ảnh: Giác Giáo, Hương Giang.

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online