07/01/2019 00:32

Hà Nam: Thống nhất địa điểm tổ chức các sự kiện Văn hóa tại Vesak 2019

Chiều ngày 5/1/2019 (nhằm ngày 30 tháng 12 năm Mậu Tuất), tại Trung Tâm Văn hoá Phật giáo Chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) HĐTS TƯ GHPGVN cùng lãnh đạo Ban VHTW GHPGVN (Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) đã có chuyến khảo sát chọn địa điểm tổ chức các sự kiện Văn hoá do Ban VHTƯ đảm nhiệm tại đại lễ Vesak 2019.

Chư Tôn đức thảo luận tại thực địa
Tham dự buổi làm việc có: TT. Thích Đức Thiện Phó chủ tịch kiêm tổng Thư ký HĐTS TƯ GHPGVN, tổng Thư ký BTC đại lễ Vesak 2019, TT Thích Thọ Lạc - Quyền Trưởng ban VHTƯ GHPGVN; TT. Thích Minh Hiền- Phó Trưởng Ban VHTƯ;  cùng  chư tôn đức Ban VHTƯ, các cư sĩ phật tử  chuyên môn tổ chức sự kiện đồng tham gia phái đoàn.
TT. Thích Đức Thiện phó Chủ tịch kiêm tổng Thư ký HĐTS GHPGVN chỉ đạo.
Trong chuyến làm việc này, BTC Đại lễ đã thống nhất các địa điểm tổ chức những sự kiện Văn hóa phục vụ cho đại lễ.   Theo đó, khu vực triển lãm trưng bày các cổ vật Phật giáo sẽ do TT Thích Huệ Vinh phó trưởng Phân ban Tổ chức sự kiện BVH TƯ phụ trách. Phòng triển lãm dự kiến đặt ở điện Quán Âm, sẽ trưng bày cổ vật, pháp khí, tem thư Phật giáo qua các thời kỳ tại Việt nam và Thế giới.
TT. Thích Mình Hiền phó trưởng BVH TƯ trình bày chương trình hoa đăng cầu nguyện hoà bình
   Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hoà bình Thế giới và biểu diễn nghệ thuật dân gian trên nước sẽ do TT. Thích Minh Hiền phụ trách.
Khu vực biểu diễn nghệ thuật và thả đăng
Hội chợ Văn hóa phẩm Phật giáo & ẩm thực Chay sẽ do Phân ban tổ chức sự kiện thực hiện, tại buổi làm việc ĐĐ. Thích Chí Giác Thông phó trưởng Phân ban kiêm chánh Thư ký đã trình bày đề án tổ chức hội chợ, theo đó sẽ có hơn 100 gian hàng giới thiệu Văn hoá phẩm Phật giáo: tôn Tượng, Pháp khí, quà lưu niệm, pháp phục, kinh sách...đặc biệt là những sản phẩm thủ công mỹ nghệ thuộc các làng nghề Việt nam có liên quan đến Vesak. Hội chợ ẩm thực Chay do các nhà hàng chay uy tín trên toàn Quốc đảm trách, mục đích giới thiệu đến bạn bè Quốc tế về nghệ thuật ẩm thực chay theo truyền thống Văn hóa Việt. 
Khu vực diễn ra hội chợ Văn hoá phẩm Phật giáo
Được biết, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sẽ diễn ra từ ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam). Kính mời quý vị xem hình ảnh:

Chí Giác Thông & Nguyên Vương thực hiện 

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online