Hà Nam: Trang nghiêm lễ Hằng thuận tại chùa La Hào

PSO - Chiều ngày 19/02/2023 (nhằm ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão), tại chùa La Hào (xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) long trọng tổ chức lễ Hằng thuận cho cặp đôi tân lang Minh Hoàng và tân nương Huyền Trang. Buổi lễ dưới sự chứng minh của chư Phật, chư Tổ; NT.Thích Đàm Đạt - Phó trưởng BTS tỉnh Hà Nam, Trụ trì chùa La Hào; Đại đức Thích Hải Thịnh; chư Ni tại bản tự cùng sự có mặt của họ hàng hai bên gia đình, đông đảo quý vị Phật tử. Lễ Hằng thuận là một nghi thức có từ lâu đời của Phật giáo, nhằm mục đích giúp tân lang, tân nương lắng nghe những lời chia sẻ, truyền đạt giáo lý Phật đà về vai trò của người vợ, trách nhiệm của người chồng, nghĩa vụ của người làm con đối với hai đấng sinh thành ở đôi bên gia đình, rồi trong tương lai hai bạn sẽ thực hiện các chức trách làm bố làm mẹ trẻ nhỏ. Việc tổ chức lễ Hằng thuận tại chùa là tạo điều kiện cho đôi bạn trẻ quay về nương tựa Tam Bảo cũng như sự gia hộ của chư Phật, sự tác chứng, chúc phúc của chư Tôn đức Tăng Ni đến đôi bạn trẻ. Tại buổi lễ đôi tân lang và tân nương đã thực hiện nghi lễ truyền thống như kính lễ Tam Bảo, quỳ lạy cha mẹ hai bên, trao nhẫn cưới cho nhau và cùng phát nguyện trọn đời chung sống theo những nguyên tắc đạo đức mà đức Phật đã chỉ dạy. Đại đức Thích Hải Thịnh đã thay mặt hiện tiền chư Tôn đức Tăng Ni chứng minh có những lời sách tấn, chỉ dạy đôi bạn trẻ. Nêu lên nhân tố chủ yếu giữ gìn hạnh phúc gia đình đó là sự thuận hòa, hạ bớt cái tôi của bản thân, biết lắng nghe, chia sẻ, cảm thông cho nhau, phải biết tôn trọng công việc nghề nghiệp của nhau, không xúc phạm đến cha mẹ của nhau bởi quan điểm của Phật giáo là “Hiếu hạnh vi tiên nghĩa là trong muôn hạnh thì hiếu hạnh là hàng đầu” nên phải tôn trọng, phụng dưỡng chăm nom săn sóc như nhau, không có tâm phân biệt bên nội hay bên ngoại. Trong cuộc sống phải biết nhịn nhường với tinh thần tương kính, hy sinh và phục vụ. Một tình yêu đẹp là sự vắng mặt của “Tham, Sân, Si”, trong tâm tưởng không còn tồn tại khái niệm phân chia “của anh”, “của tôi”  mà giờ là của chúng ta. Chiếc nhẫn cưới hai bạn trẻ trao nhau trong ngày hôm nay cũng có một ý nghĩa rất lớn. Tân nương Huyền Trang sẽ nhẫn tất cả những gì liên quan tới Minh Hoàng và Minh Hoàng cũng sẽ nhẫn nhịn, chấp nhận tất cả những gì liên quan tân nương cho dù là tốt hay chưa tốt. Cả hai bạn sẽ hi sinh cho nhau và nguyện cầu cho bạn đời của mình sẽ luôn an nhiên, hạnh phúc. Hạnh phúc của người cũng chính là niềm vui của ta, mọi khó khăn trên quãng đường còn lại sẽ cùng nhau chia sẻ, chiếc nhẫn cưới ấy sẽ là nhịp cầu nối liền tình yêu của hai bạn. Một lễ cưới tổ chức tại chùa, thật giản dị mà lại sâu lắng, rất ấm cúng, trang nghiêm, thanh tịnh vô cùng có ý nghĩa về đạo đức, văn hóa và tâm linh. Trước khi kết thúc chương trình lễ Hằng thuận Ni trưởng Thích Đàm Đạt cũng có những lời chúc nguyện cho hai bạn tân lang, tân nương luôn mãi bên nhau, chúc cho mọi ước nguyện của hai bạn luôn thành tựu, luôn quy kính Tam Bảo, kính Phật, tin Pháp, trọng Tăng để thân tâm thường lạc, vạn sự an lành.

Đại đức Thích Hải Thịnh

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online