Hà Nam: Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp các đoàn quốc tế trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019

PSO - Chiều ngày 12/5 tại Trung tâm hội nghị Phật giáo Quốc tế Tam Chúc, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã có buổi tiếp các đoàn: Đoàn Phật giáo và Ban Dân vận Đảng Cộng sản Trung Quốc; Đoàn Phật giáo Lào và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Đoàn Phật giáo Campuchia và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia; Đoàn Phật giáo Thái Lan và hệ phái Phật giáo An Nam tông trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019.
Đón tiếp bà Dai Chen Jing, Trưởng đoàn Đoàn Phật giáo và Ban Dân vận Đảng Cộng sản Trung Quốc
Cùng tiếp với ông Vũ Chiến Thắng có đại diện lãnh đạo Vụ Phật giáo, Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam có: HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Tổ chức Quốc gia (UBTCQG) Đại lễ Vesak 2019; TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTCQG Đại lễ Vesak 2019. Tại các buổi tiếp, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp nhân dịp các đoàn sang dự Đại lễ Phật đản LHQ lần thứ 16 được tổ chức tại Hà Nam, Việt Nam, góp phần giúp tổ chức Đại lễ thành công. Trao đổi với bà Dai Chen Jing, Phó Cục trưởng Cục 11 Ban Dân vận Đảng Cộng sản Trung Quốc - Trưởng đoàn Đoàn Phật giáo và Ban Dân vận Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vũ Chiến Thắng đánh giá cao sự hợp tác, đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc trong việc tổ chức Đại lễ Vesak LHQ 2019 tại Việt Nam. Ông cho rằng cuộc gặp giữa Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Dân vận Đảng Cộng sản Trung Quốc trong khuôn khổ Đại lễ Vesak LHQ 2019 là tiền đề cho sự chia sẻ, hợp tác về các hoạt động quản lý của hai cơ quan trong thời gian tới. Ông Vũ Chiến Thắng khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc luôn có mối quan hệ bền vững, tốt đẹp, lâu đời, cùng nhau chung sức xây dựng hoà bình trong khu vực. Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Trung Quốc cũng có mối quan hệ rất gắn bó, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị theo tinh thần, thông điệp nhân văn của Phật giáo. Đại diện Đoàn Phật giáo và Ban Dân vận Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà Dai Chen Jing đánh giá cao khâu tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 và ấn tượng với đất nước Việt Nam tươi đẹp, mến khách, đặc biệt là công tác đón tiếp được thực hiện rất chu đáo, trọng thị. Bà cho rằng Đại lễ Vesak LHQ 2019 cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam, Phật giáo Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ; Đại lễ Vesak Liên hợp quốc là cơ hội tuyệt vời để Phật giáo hai nước có dịp giao lưu, chia sẻ với nhau, góp phần phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc.
Ông Vũ Chiến Thắng tặng quà lưu niệm tới bà Dai Chen Jing, Trưởng đoàn Đoàn Phật giáo và Ban Dân vận Đảng Cộng sản Trung Quốc
Đoàn Phật giáo và Ban Dân vận Đảng Cộng sản Trung Quốc tặng quà lưu niệm
Trong buổi tiếp Đoàn Phật giáo Lào và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Phó Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào Vankham Vongsasoulin làm Trưởng đoàn, Trưởng ban Vũ Chiến Thắng khẳng định sự hiện diện của Đoàn Phật giáo Lào đã góp phần thành công cho Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. Ông chúc sức khỏe các thành viên trong đoàn, Phó Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào Vankham Vongsasoulin và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Giáo hội Phật giáo và Phật tử Lào.
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ trao đổi cùng Phó Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào Vankham Vongsasoulin
Phó Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào Vankham Vongsasoulin cho rằng Đại lễ Vesak LHQ được tổ chức tại Việt Nam không chỉ góp phần cho hoà bình của khu vực mà còn góp phần mang lại hoà bình và đoàn kết cho thế giới. Phó Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào Vankham Vongsasoulin bày tỏ cảm xúc ấn tượng với qui mô tổ chức của Đại lễ và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chính phủ Việt Nam tại Đại lễ Vesak LHQ 2019. Ngay sau hai cuộc tiếp các đoàn Đoàn Phật giáo và Ban Dân vận Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Phật giáo Lào và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng đã tiếp Đoàn Phật giáo và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia do ông Hak Bunthoeun, Quốc Vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia làm trưởng đoàn; Đoàn Phật giáo Thái Lan và Hệ phái Phật giáo An Nam tông do Hoà thượng Thích Minh Ân dẫn đầu. Ông Vũ Chiến Thắng đã trao đổi với các Đoàn về sự phát triển của đất nước Việt Nam, Phật giáo Việt Nam và khẳng định mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Thái Lan với nhiều nét tương đồng về văn hóa, lịch sử, tôn giáo. Ông Vũ Chiến Thắng hy vọng Phật giáo Việt Nam, Campuchia và Thái Lan sẽ tiếp tục có những hoạt động hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian tới.
Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Chiến Thắng tặng quà lưu niệm tới Quốc Vụ khanh Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Hak Bunthoeun
Tiếp Đoàn Phật giáo Thái Lan và hệ phái Phật giáo An Nam tông
HT. Thích Minh Ân, Đoàn Phật giáo Thái Lan và Hệ phái Phật giáo An Nam tông tặng quà lưu niệm tới Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

Nguồn tin: Ban Tôn giáo Chính phủ Ảnh: Minh Triết

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online