Hà Nội: Ấn tượng và linh thiêng đêm kỷ niệm Đức Phật thành đạo tại chùa Tân Hải

PSO – Buổi tối ngày 10/01/2022 (8/12 năm Tân Sửu), chùa Tân Hải (thôn Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo theo hình thức trực tuyến được phát trên các kênh truyền thông của chùa Tân Hải. 

Như thường lệ, cứ vào ngày 08/12 âm lịch hàng năm, hàng ngàn Phật tử đang tu học tại Đạo tràng chùa Tân Hải lại vân tập về chốn trụ xứ để tham dự khoá tu 1 ngày an lạc và đêm văn nghệ, hoa đăng kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Tuy nhiên, do 2 năm gần đây, dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước, thể theo nguyện vọng của đông đảo quý Phật tử đang tu học trong đạo tràng chùa Tân Hải, Đại đức Thích Quảng Hiếu đã quyết định tổ chức buổi lễ theo hình thức trực tuyến. Bởi theo Đại đức, ngày Đức Phật thành đạo là một ngày hết sức đặc biệt và ý nghĩa đối với những người con Phật trên khắp năm châu.

Sự kiện Đức Phật thành đạo là một sự kiện lịch sử vô cùng trọng đại đối với toàn thể nhân loại. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại về quan niệm con người và thế giới, mở ra một khung trời mới cho hết thảy nhân loại chúng sinh đang khổ đau trong đêm trường u tối. Giờ đây, ánh sáng của chân lý đã được khai mở, từ một con người vừa mới thành tựu đạo nghiệp. Nhân, Thiên nay đã có vị Đạo sư hướng dẫn chúng sinh xa lìa bến mê tìm về nẻo giác.

Suốt 49 ngày đêm tư duy thiền định, quán sát không gián đoạn, vào đêm cuối cùng khi sao mai mọc, Ngài chiến thắng ma quân, xóa tan màn vô tri đêm tối, Ngài đã chứng được Tam minh, Lục thông thành Phật với danh hiệu Thích Ca Mâu Ni, năm ấy Ngài 35 tuổi. Ngài vừa là một con người thật, cụ thể mang tính lịch sử, vừa là con người biểu tượng. Ở nơi Ngài luôn chứa đựng những chân lí sống động. Sự thành đạo của đức Phật đã để lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa và diệu dụng mà khó ai có thể suy lường hết được.

Sự kiện Thành đạo của Đức Thế Tôn còn là điểm son trong lịch sử tôn giáo của nhân loại, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của nhân bản, bình đẳng, vô ngã và từ bi. Ngài là bậc thầy vĩ đại của nhân loại, một con người kỳ vĩ xuất hiện trong thế giới thường nhân, với trí tuệ siêu xuất thể hiện qua ngôn ngữ, văn tự thường tình đã gây âm vang chấn động trong lịch sử tôn giáo và triết học.

Trong khuôn khổ của buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Hiếu – Bản tự chùa Tân Hải, trưởng BTC đại lễ đã có một thời pháp ngắn giảng về Ý nghĩa của ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Theo đó, bao gồm 4 ý nghĩa chính như sau:

  1. Đức Phật đã chiến thắng Ma quân.
  2. Đức Phật đã khai mở cửa bất tử cho tất cả chúng sinh. Chính thức là ngôi Giáo chủ của Đạo Phật.
  3. Chứng minh mọi chúng sinh đều có khả năng giác ngộ giải thoát.
  4. Con người là chủ nhân ông của chính mình.

Dịp này, Ban văn nghệ chùa Tân Hải đã thể hiện các ca khúc ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhân sự kiện Ngài thành đạo và thắp nến, thắp đuốc tri ân Ngài; Nguyện noi theo tấm gương của Ngài trên còn đường tìm cầu giác ngộ, giải thoát.

Kết thúc buổi lễ, trong không khí linh thiêng, huyền ảo, đại chúng đã cùng Đại đức bản tự tổ chức khoá lễ kỷ niệm Đức Phật thành đạo, cùng đồng thanh tụng bài kinh: “Ý Nghĩa Ngày Thành Đạo”, Sám Phật thành đạo và lễ 12 lễ lịch sử Đức Phật, cầu nguyện Thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc, Phật Pháp được trường tồn và dịch bệnh Covid-19 được tiêu trừ.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận:

 Thành Trung

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online