26/05/2018 15:29

Hà Nội: Quận Ba Đình tổ chức lễ Phật Đản PL.2562 - DL2018

Sáng 26/05/2018 (ngày 12/04/Mậu Tuất), tại Tổ đình Hồng Phúc, Hòe Nhai, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội.BTS GHPGVN quận Ba Đình đã long trọng tổ chức lễ Phật Đản PL.2562-DL.2018.

Về chứng minh và tham dự buổi lễ có: Hòa thượng Thích Thanh Chính - Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Tâm Hoan – Ủy viên Ban Hoằng pháp TƯ, Chánh văn phòng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Trưởng BTS GHPGVN quận Ba Đình; Ni trưởng Thích Đàm Nghiêm – Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Ni giới TƯ GHPGVN, cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN quận Ba Đình và đông đảo nhân dân Phật tử cùng về tham dự.

Về phía chính quyền có: Ông Nguyễn Tuấn Bình – Phó trưởng phòng an ninh xã hội công an thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Quang Trung – Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận Ba Đình; Ông Tống Học Nghĩa – Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc quận Ba Đình; Ông Hoàng Ngọc Sáu - Ủy viên thường vụ Quận ủy, Trưởng ban tuyên giáo quận ủy Ba Đình; Ông Trịnh Quốc Tuấn – Phó trưởng công an quận Ba Đình; Bà Đinh Thị Phương Liên – Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trung Trực cùng quý vị lãnh đạo đại diện các cơ quan ban ngành của quận Ba Đình và phường Nguyễn Trung Trực đã về tham dự đại lễ.

   

Mở đầu đại lễ, toàn thể đại chúng đã trang nghiêm, thành kính lắng nghe: Hòa thượng Thích Thanh Chính, tuyên đọc Thông điệp Phật đản PL.2562–DL.2018 của Đức Pháp Chủ GHPGVN gửi tới Tăng Ni, cư sĩ Phật tử trong và ngoài nước. Qua bức thông điệp, Đức Pháp chủ GHPGVN HT.Thích Phổ Tuệ nhắn nhủ: "Kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, ngược dòng lịch sử tự hào về sự đóng góp vĩ đại của các bậc Tổ sư đại trí cho dân tộc, Tăng Ni, Phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao tinh thần: “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, nỗ lực không ngừng làm cho Đạo Phật xương minh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, góp phần đem lại cuộc sống an lạc, thịnh vượng cho nhân dân, hòa bình cho nhân loại".

Sau nghi thức dâng hoa cúng dàng chư tôn đức của các em phật tử tại Tổ đình Hồng Phúc – Hòe Nhai, Thượng tọa Thích Tâm Hoan cũng đã lên tuyên đọc Diễn văn Đại lễ Phật Đản PL.2562-DL.2018 của Hòa Thượng Chủ tịch HĐTS TW GHPGVN.

Nhân dịp này, thay mặt cho BTS, Sư cô Thích Đàm Trà – Phó BTS GHPGVN quận Ba Đình đã trình bày báo cáo sơ kết công tác Phật sự những tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm của BTS GHPGVN quận Ba Đình.

Nhân dịp Phật Đản PL2562 trở về trong niềm hân hoan của hàng vạn người con Phật, BTS GHPGVN quận Ba Đình đã trao tặng 25 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trong địa bàn quận với tổng trị giá gần 20 triệu đồng. Đây chính là hành động thiết thực nhất để động viên tinh thần của các em, giúp các em có thêm nghị lực để học tốt hơn nữa, phấn đấu trở thành người công dân có ích cho xã hội, đồng thời cũng thể hiện được tinh thần “Từ Bi” của đạo Phật, và mục đích chú trọng quan tâm tới những thế hệ trẻ – những mầm non tương lai của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Tống Học Nghĩa – Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc quận Ba Đình đã đánh giá cao những đóng góp của Tăng Ni, Phật tử quận Ba Đình trong những đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của quận. Ông mong rằng "trong thời gian tới, BTS Phật giáo quận cần đề ra những hoạt động cụ thể để động viên các Tăng Ni, Phật tử tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ở địa phương, qua đó thắp sáng được ngọn đèn chính pháp phục vụ cho lợi ích của chúng sinh, thực hiện tốt phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội". Các vị Tăng Ni, Phật tử cần làm tốt vai trò và trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, phát huy những giá trị quý báu về văn hóa, đạo đức của tôn giáo, cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân quận Ba Đình tạo thành một khối đoàn kết thống nhất và vững chắc".

Nhân dịp này, BTS GHPGVN quận Ba Đình cũng đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm của lãnh đạo chính quyền các cấp, đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố, quận Ba Đình kính mừng ngày Phật đản PL2562 – DL2018.

Đại lễ Phật đản của BTS GHPGVN quận Ba Đình đã được diễn ra theo nghi thức Phật đản truyền thống trong không khí trang nghiêm trọng thể của toàn thể đại chúng. Kết thúc buổi lễ chư tôn đức cùng quý quan khách chính quyền đã thực hiện nghi thức phóng sinh chim bồ câu và thả bóng bay cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ:

Chùa Bằng

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online