Hà Nội: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến thăm, chúc Tết Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam

Ngày 31-1 2019 (Tức ngày 26 tháng 12 năm Mậu tuất), nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến thăm, chúc Tết Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại số 73 phố Quán Sứ, Hà Nội.

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS TƯ GHPGVN; Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Thông tin Truyền thông TƯ GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện– Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Điện– Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn  phòng I TƯGH; Hòa thượng Thích Thanh Đạt- Ủy viên Thư ký HĐTS GHPGVN; Thượng tọa Thích Thanh Huân- Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó Chánh văn phòng  I TƯGH; Đại đức Thích Nguyên Chính- Ủy viên HĐTS, Phó văn phòng I TƯ GHPGVN.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa chúc tết tới chư Tôn túc Lãnh đạo GHPGVN

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung gửi lời chúc năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng đến Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu và các bậc tôn túc lãnh đạo GHPGVN; cùng toàn thể các Tăng Ni, Phật tử trong cả nước. Chủ tịch UBND thành phố chia sẻ: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Hà Nội đã chuẩn bị chu đáo các chương trình phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, theo đúng tinh thần “Không ai không có Tết”. Đặc biệt, thành phố đã dành hơn 400 tỷ đồng và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để tặng quà Tết cho người nghèo, người có công, gia đình chính sách. Để phục vụ nhân dân và du khách đón Tết, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn nghệ thuật; bảo đảm cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu. UBND thành phố cũng quán triệt việc bảo đảm trực Tết, không để mất điện, nước; thực hiện các biện pháp phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ…. Đặc biệt, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng chúc mừng GHPGVN đăng cai Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tổ chức tại chùa Tam Chúc, Hà  Nam. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh của Thủ đô Hà Nội với bạn bè và khách mời quốc tế tới dự Đại lễ.

Trao đổi với Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, HT.Thích Thanh Nhiễu thông báo một số thành tựu đã đạt được của GHPGVN trong năm qua và gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của UBND thành phố Hà Nội đối với GHPGVN trong các công tác Phật sự trong năm 2018. Hòa thượng cũng rất mong Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các ban nghành có liên quan, hết sức quan tâm giúp đỡ GHPGVN về những công tác đón tiếp, ăn nghỉ, đi lại của các vị đại biểu quốc tế tới dự Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sắp tới tại Chùa Tam Chúc, Hà Nam để Đại lễ tổ chức được thành công. Nhân dịp này, Hòa thượng kính chúc toàn thể lãnh đạo, công chức, viên chức của UBND thành phố Hà Nội  đón Tết cổ truyền an khang thịnh vượng. Xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh chúc tết  GHPGVN của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội:

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng quà tới chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN

Chụp hình lưu niệm

Cũng trong dịp này, sáng ngày 30/1/2019 bà Nguyễn Thị Xuân Thu- Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ Việt Nam đã đến Trụ sở Trung ương GHPGVN chúc tết chư Tôn đức Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tiếp đoàn có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự TƯGH. Tại buổi tiếp xúc, bà Nguyễn Thị Xuân Thu đã trình bày thành quả đạt được trong năm qua, Hội chữ Thập đỏ đã đẩy mạnh việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trên mọi lĩnh vực, chú trọng phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện tốt an sinh xã hội, các hoạt động nhân đạo, từ thiện đã chủ động phối hợp cùng các đoàn thể thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo".

Bà Nguyễn Thị Xuân Thu tặng quà tới HT. Thích Thanh Nhiễu

Nhân dịp này Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng cho biết, Ban từ thiện Xã hội từ Trung ương GHPGVN xuống đến Ban Trị sự tỉnh, thành Giáo hội Phật giáo các cấp, cơ sở trong năm qua đã tham gia tốt các phong trào nhân đạo, từ thiện, đặc biệt quan tâm đến khu vực miền núi có nhiều đồng bào dân tộc hoàn cảnh khó khăn,nghèo khổ, không nơi nương tựa. Qua buổi tiếp xúc bà Nguyễn thị Xuân Thu bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc và đánh giá rất cao những hoạt động từ thiện của Giáo hội năm qua đã để lại uy tín tốt đạo- đẹp đời đối với dư luận quần chúng xã hội.

Ông Cao Hồng Hưng tặng quà tới HT. Thích Thanh Nhiễu

Chiều ngày 29/1/2019, ông Cao Hồng Hưng - Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng các thành viên đã tới thăm và chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đón tiếp có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam .
Tại buổi tiếp xúc thân mật, ông Cao Hồng Hưng đã bày tỏ lòng kính ngưỡng đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nói lên niềm tự hào Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được tín nhiệm vinh dự tham gia cùng chư Tôn đức Giáo hội trong Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 sắp tới tổ chức trọng thể vào ngày 12-14/5/2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, Hà Nam. Trong thời gian diễn ra Đại lễ dự kiến sẽ có lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện trợ giúp Ban tổ chức việc đưa đón, hướng dẫn các đại biểu đến từ 90 – 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới và khoảng 10.000 đồng bào Phật tử tới tham dự. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu hoan hỷ nói rõ mục đích quan trọng của Vesak 2019 là việc tiếp cận của Phật giáo toàn cầu. Phật giáo sẽ nhấn mạnh về vấn đề giáo dục đạo đức,đặc biệt đối với thế hệ trẻ trong thời hiện đại.
Hòa thượng cho biết, hai lần trước tổ chức tại Việt Nam Đại lễ Vesak đã thành tựu tốt đẹp để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè Quốc tế về đất nước Việt Nam và đạo Phật Việt Nam, Đại lễ Vesak 2019 hy vọng sẽ thành công tốt  đẹp hơn nhiều so với các lần trước.
 Phúc Thịnh – Thiện Tâm
The post Hà Nội: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đến thăm, chúc Tết Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online