Hà Nội: Chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo thành phố họp bàn kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567

Chiều ngày 23 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 2/2 Nhuận năm Quý Mão, tại Trụ sở Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hà Nội - Chùa Mộ Lao (số 2 đường Thanh Bình, quận Hà Đông) đã diễn ra phiên họp Ban Thường trực GHPGVN thành phố Hà Nội dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban Hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Hà Nội cùng Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, Thượng tọa Thích Đạo Phong - Phó Trưởng ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự đã trình bày những nội dung, chương trình của phiên họp.

Theo đó, Thượng tọa đã báo cáo Chư tôn đức Ban Thường trực về kết quả tổ chức Đại giới đàn PL.2567- DL.2023 vừa diễn ra từ ngày 16- 20/3/2023 (nhằm ngày 25-29/2 năm Quý Mão) tại chùa Bằng - Linh Tiên Tự (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Thượng tọa cho biết: nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, sự chỉ giáo của Hòa thượng Trưởng ban, ý kiến đóng góp của Chư tôn đức Ban Thường trực, sự tinh tiến nỗ lực của các tiểu ban phục vụ nên Đại giới đàn năm 2023 của Phật giáo thủ đô đã thành tựu viên mãn.

Tiếp đến, chư tôn đức Ban Thường trực đã cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2567- DL.2023 cũng như kế hoạch tổ chức khóa an cư kết hạ.

Theo đó, Đại lễ Phật đản tập trung của Tăng Ni Phật giáo Thủ đô dự kiến tổ chức vào ngày 31/5 và 1/6 năm 2023 (nhằm ngày 13, 14 tháng 4 năm Quý Mão) tại Trung tâm Văn hóa Tp. Hà Nội (số 07 đường Phùng Hưng, phường Văn Quán, quận Hà Đông) với các nội dung như diễu hành xe hoa từ các Quận, Huyện, Thị về tập trung tại lễ đài chính, chương trình giao lưu văn nghệ và lễ mít tinh kính mừng Đại lễ Phật đản.

Còn về công tác tổ chức an cư kết hạ, Ban Thường trực vẫn thống nhất tổ chức tiền an cư cho 18 điểm an cư trên toàn thành phố và nhất tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Trưởng Ban tổ chức, đương vi ngôi Đường chủ các Hạ trường. Năm nay tất cả các Hạ trường trên địa bàn thành phố giảng bộ "Di Đà Viên Trung sao" để báo ân Đức cố Đệ tam Pháp chủ GHPGVN, riêng Trường hạ Đại Từ Ân giảng dạy theo chương trình đào tạo của Trường Trung cấp Phật học Hà Nội. Ban Thường trực cũng sẽ tổ chức Hội nghị Tăng sự mở rộng để triển khai công tác an cư, Phật đản đến Tăng Ni toàn thành phố, tổ chức lớp tập huấn giảng sư các Hạ trường, cũng như chấp thuận ý kiến đề xuất của phân Ban Ni giới thành phố về việc mở lớp luật khóa 2 (niên khóa 2023- 2025).

Phiên họp đã thành công viên mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng. 

 

Diệu Tường 

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long: Chùa Thiên Phước phóng sanh 2 tấn cá ra dòng sông Hậu

Chiều ngày 19/04/2024 (ngày 12/03 năm Giáp Thìn), chùa Thiên Phước (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã tổ chức cho đạo tràng Phật tử làm lễ phóng sanh tại dòng sông Hậu (đoạn qua huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online