Hà Nội: Chùa Đình Quán tổ chức khóa tu “Một ngày An lạc” dành cho Phật tử

PSO – Theo như thường lệ vào ngày chủ nhật đầu tháng, chùa Đình Quán  (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội) tổ chức khóa tu “Một ngày An lạc” cho quý Phật tử trở về tham dự. Ngày 26/06/2020 (nhằm ngày 06/06 năm Canh Tý), hơn 100 Phật tử trong niềm hoan hỷ đã cùng trở về tham dự khóa tu.

Từ sáng sớm, những tà áo mang màu lam giải thoát đã lấp ló trước sân chùa. Có những cụ già chân đi từng bước chậm chậm, đến những bạn trẻ khuôn mặt đầy niềm vui khi được trở về mái nhà chung bên Phật, có Thầy có bạn đồng tu. Xuyên suốt một ngày tu học tinh cần quý Phật tử được thực tập các thời khóa do Ni sư Thích Nữ Tịnh Quán – Trụ trì chùa Đình Quán cùng chư Ni tại bổn tự hướng dẫn để tiếp thêm những nguồn năng lượng của hiểu và thương.

Dưới thời tiết oi nóng của trời hạ Hà Nội nhưng cũng không ngăn được niềm khát khao học Phật của những người Phật tử tại gia; ngay ngắn trang nghiêm, từng hàng thẳng lối tại thiền đường mang tên “Chuyển Hóa”, bắt đầu được thực tập. Ngồi thiền để giữ tâm ý không còn chạy lăng xăng sau những ngày làm việc mệt mỏi, trở về với hiện tại nhiệm mầu; lắng lòng cùng hòa giọng vào từng lời kinh, tiếng kệ để thức tỉnh dòng tâm đang quay cuồng theo cuộc sống và sẽ thấy hạnh phúc được hiện hữu. Tiếp sau đó, đại chúng được thực tập những bước chân thiền hành thảnh thơi an lạc quanh khu vườn thiền, đưa tâm mình trở về hiện tại, an trú trong từng bước chân chánh niệm để thấy mình thật hạnh phúc khi còn được bước đi những bước chân vững chải, bàn tay mình còn được nắm tay những người yêu thương, đôi mắt còn thấy được vạn vật đang vươn mình trong nắng sớm,…

Hội đủ nhân duyên thù thắng, trong khóa tu lần này, có thêm gần 80 Phật tử phát tâm thọ trì Tam quy Ngũ giới chính thức trở thành người con Phật. Trang nghiêm quỳ dưới Tam Bảo, được sự chứng minh thanh tịnh trên chư Tôn đức Ni giảng dạy và truyền trao giới pháp. Nhắc nhở mỗi ngày sống và thực tập theo con đường giác ngộ, giải thoát mà Đức Thế Tôn khai sáng. Buổi sáng của khóa tu khép lại bằng thời khóa ăn cơm trong chánh niệm, mọi người cùng nhau khất thực và trở về thiền đường ăn cơm trong im lặng để thấy được bình an mọi lúc mọi nơi.

Buổi chiều cùng ngày, đáp lại sự thỉnh cầu và khát ngưỡng học hỏi Chánh pháp của đạo tràng Phật tử, Thượng tọa Giảng sư Thích Tiến Đạt đã quang lâm giảng đường chia sẻ với chủ đề “Pháp môn Tịnh Độ”. Thượng tọa đã phân tích và chỉ rõ cho quý Phật tử cách nhìn, cách tiếp cận và cách tu tập pháp môn Tịnh độ để thấy được sự an lạc hiện tại, tu có trí  tuệ chứ không nhìn nhận một cách vô minh. Đạo tràng vô cùng hoan hỷ đón nhận những dòng sữa pháp để làm tư lương trên lộ trình học Phật của mình. Một cơn mưa giữa trời hạ đổ lửa đã rơi xuống làm mát không gian thiền môn giữa lòng thủ đô, khép lại một ngày thực sự an lạc trong tâm mỗi hành giả.

Mai Lan

The post Hà Nội: Chùa Đình Quán tổ chức khóa tu “Một ngày An lạc” cho Phật tử appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.      
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online