14/10/2019 19:19

Hà Nội: Chùa Tân Hải kính mừng Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia

PSO – Tối 13/10/2019 (nhằm ngày rằm tháng 9 năm Kỷ Hợi), hàng ngàn Phật tử đã vân tập về chùa Tân Hải, thôn Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để tham dự Pháp Hội kính mừng lễ vía Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia 19/09 âm lịch.

Như chúng ta đã biết, Quán Thế Âm Bồ tát là danh hiệu của một vị Phật đáng lẽ đã chứng quả Phật, nhưng Ngài phát nguyện ở cõi Ta Bà để cứu độ chúng sinh. Người ta vẫn thường gọi Ngài là Quan Âm Phật, Quan Âm Như Lai, Quan Thế Âm, Quan Âm Nam Hải, Phổ Đà Phật Tổ…

Quyển Kinh nói về Ngài, mà hiện nay chúng ta vẫn thường tụng đọc hàng ngày đó là kinh “Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát”. Theo kinh Phổ Môn viết thì bất cứ hạng người nào hay bất cứ là ở hoàn cảnh, thời gian hay không gian nào, nếu chúng sinh cần đến Ngài, niệm danh hiệu Ngài thì Ngài sẽ tới để cứu giúp ngay. Ngài có thể hiện thân ra các hình tướng khác nhau để cứu độ chúng sinh, tùy vào căn cơ của mỗi chúng sinh, dùng huyền diệu cứu vớt chúng sinh không biết muôn ức nào mà kể.

Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của Từ Bi, Ngài phát đại nguyện thực hiện từ bi cùng tận trong đời vị lai, nếu chúng sinh còn đau khổ. Vì chỉ có từ bi mới giải trừ được hết đau khổ, cũng như chỉ có trí tuệ mới diệt trừ được ngu si. Do đó, Bồ Tát Quán Thế Âm thiết lập tâm đại Từ Bi, luôn dành tình thương yêu cho tất cả chúng sinh muôn loài.

Đại đức Thích Quảng Hiếu chia sẻ pháp thoại cùng đại chúng

Để tưởng nhớ đến công hạnh và tri ân công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm, hàng năm Chư tăng, Phật tử chùa Tân Hải cũng như những người con Phật khắp năm châu đều tổ chức lễ kỷ niệm vía đức Bồ Tát Quán Thế Âm vào 3 ngày âm lịch: 19/02 kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm đản sinh, 19/06 kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm thành đạo và 19/09 kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia. Trong đó, ngày 19/09 âm lịch cũng là một ngày có ý nghĩa rất quan trọng đối với hàng Phật tử tại gia cũng như xuất gia, ngày mà các Phật tử tại gia thường phát tâm xuất gia và lấy đó làm cái mốc cho quá trình tu học của mình, nguyện thực hành theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Nhân dịp này, hàng ngàn Phật tử đã vân tập về chùa Tân Hải để tham dự chương trình kỷ niệm ngày Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia. Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ chào mừng với các ca khúc ca ngợi công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, 12 đại thệ nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm do các văn nghệ sỹ đến từ đoàn cải lương, đoàn ca múa nhạc Hà Nội và một số ca sỹ Phật giáo trình bày.

Hàng ngàn Phật tử về tham dự Đại lễ

Tiếp đó, Đại đức Thích Quảng Hiếu – Bản tự chùa Tân Hải đã có một thời pháp thoại ngắn gửi tới toàn thể đại chúng sơ lược về lịch sử, công hạnh, 12 đại thệ nguyện, cũng như 33 ứng hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Qua đó, mỗi Phật tử cần phải noi theo tấm gương của Ngài, phát nguyện dũng mãnh, tinh tấn tu học, nguyện học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, mang tâm Từ Bi trang trải khắp muôn nơi.

Trước khi kết thúc chương trình, Đại đức Thích Quảng Hiếu đã cùng toàn thể đại chúng đồng thanh tụng niệm kinh Phổ Môn cúng dàng Bồ Tát Quán Thế Âm nhân kỷ niệm ngày Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia PL. 2563 – DL. 2019. Đây là bài kinh nói về hạnh nguyện độ sinh của Bồ tát Quan Thế Âm, qua đó, giới thiệu cách “quán chiếu” cuộc đời để đạt được giác ngộ và giải thoát. Đồng nguyện cầu cho chúng sinh an lạc, Phật Pháp được trường tồn sau những biến cố Phật giáo đã xảy ra trong thời gian vừa qua.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

Đại đức Thích Quảng Hiếu phát biểu khai mạc

Tiết mục múa lân đặc sắc chào mừng đại lễ

Văn nghệ chào mừng

        

Đại đức Thích Quảng Hiếu chia sẻ pháp thoại

  

Thành Trung

The post Hà Nội: Chùa Tân Hải kính mừng Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.
Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online