Hà Nội: Chùa Tân Hải tổ chức Tri ân người thầy khai sáng nhân ngày 20-11

PSO - Tối ngày 20/11/2020 (nhằm ngày 6/10 năm Canh Tý), Phật tử các đạo tràng đang tu học, sinh hoạt tại chùa Tân Hải (thôn Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, TP.Hà Nội) đã vân tập về chùa để tham dự buổi lễ: "Tri ân người khai sáng" báo ân chư Phật, chư Lịch đại Tổ sư nhân ngày 20-11.

Trong đạo Phật thì Tứ trọng ân đóng một vai trò rất quan trọng và cao quý, thức tỉnh mỗi người con Phật phải đền đáp cho vuông tròn. Bốn ân đó được coi là những đạo lý quan trọng của con người, cũng là nền tảng đạo đức của con người. Bốn ân đó bao gồm: Ân cha mẹ, Ân thầy Tổ, Ân Quốc gia xã hội và Ân Tam Bảo. Trong đó, ân Thầy Tổ đóng một vai trò rất quan trọng, bởi “ không thầy đố mày làm nên”. Và trong đạo Phật chúng ta thì đó chính là vị thầy khai sáng ra Đạo Phật, người mà chúng ta không bao giờ được lãng quên đó là Đức Phật - Bậc giác ngộ hoàn toàn đã chỉ đường, dẫn lối cho chúng ta trên con đường tìm cầu giác ngộ, giải thoát, đưa chúng ta thoát khỏi sinh tử luân hồi. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải ghi nhớ công ơn thầy Tổ, những người đã tiếp nối và truyền trao mạng mạch Phật Pháp, chỉ cho chúng ta đi đúng đường và hướng dẫn chúng ta trên bước đường tu nhân, học Phật.

Chính vì lẽ đó, để tri ân chư Phật, tri ân chư vị Tổ Sư khai sơn, tri ân vị thầy đã hướng dẫn hàng ngàn Phật tử tu học tại chùa Tân Hải trong suốt những năm vừa qua, ĐĐ.Thích Quảng Hiếu - Bản tự chùa Tân Hải đã cùng các Phật tử đang sinh hoạt tại các đạo tràng nội, ngoại thành của thành phố Hà Nội tổ chức buổi lễ:  “ Tri ân người khai sáng” nhân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Dịp này, các ca sỹ, văn nghệ sỹ thuộc Ban văn nghệ chùa Tân Hải đã mang lời ca tiếng hát kính dâng lên chư Phật và ca ngợi thầy tổ bằng tất cả lòng thành kính của mình, đồng thời cũng là để tri ân ĐĐ.Thích Quảng Hiếu - Bản tự chùa Tân Hải đã hướng dẫn các Phật tử tu học, đưa đạo vào đời, hướng thượng, hướng thiện cho đạo tràng trong suốt những năm vừa qua.

Trên tinh thần tri ân, báo ân và truyền thống “ Tôn sư trọng đạo, Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc ta từ ngàn đời nay, lần lượt các Phật tử đang tu học tại các đạo tràng trong và ngoài thành phố Hà Nội đã kính dâng lên đại đức bản tự những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng thầy nhân ngày 20-11 và kính chúc thầy mãi mà bóng cây bồ đề để che mát, dỉu dắt cho hàng Phật tử trên bước đường tìm cầu giác ngộ, giải thoát:

“Ai người đánh thức đêm trường mộng Ai soi đường lồng lộng ánh từ quang Ai thắp lửa bồ đề toả sáng Đạo vô vi sưởi ấm cả trần gian…”

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thành Trung

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online