Hà Nội: Chùa Tăng Phúc kính mừng Phật Đản PL.2565 theo hình thức trực tuyến

Lại một lần nữa hoa sen nở rộ đón mừng ngày đấng Giác Ngộ toàn năng, toàn trí, toàn đức ra đời, phá tan màn vô minh từ vô lượng kiếp của chúng sinh và những gì bất công trong xã hội, đem lại sự hạnh phúc an vui cho nhân loại.


Tuy nhiên, đây đã là năm thứ hai Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung phải chống chọi với dịch bệnh COVID - 19, Đại lễ Phật Đản kính mừng ngày Đức Thế Tôn Đản sinh lại một lần nữa không được tổ chức quy mô hoành tráng.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 của Trung ương Giáo hội và BTS PG TP. Hà Nội trong tổ chức Đại lễ Phật Đản PL.2565, sáng ngày 23/05/2021) nhằm ngày 12/04 năm Tân Sửu), chư Ni chùa Tăng Phúc (phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP.Hà Nội) đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản trong quy mô nội bộ, truyền trực tiếp qua Facebook của chùa để hướng dẫn nhân dân Phật tử tham gia khóa lễ ngay tại tư gia, hướng lòng về kỷ niệm ngày Đản sinh của Bậc Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chủ trì của Ni sư Thích Đồng Hòa - UVTT Ban Văn hóa TƯ GHPGVN, trụ trì chùa Tăng Phúc; Sư thầy Thích Hiền Thảo - Trụ trì chùa Bồ Đề (Hưng Yên) cùng chư Ni bản tự.

Ngoài ra, buổi lễ còn có sự tham dự của ông Bùi Hữu Dược - Nguyên Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Trần Văn Khắc - Nguyên Cục Quản trị Bộ Ngoại giao và đại diện Phật tử đạo tràng bản tự.

Tại đây, Ni sư trụ trì Thích Đồng Hòa đã tuyên đọc thông điệp Phật Đản PL2565 của Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN gửi tới Tăng Ni, cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Sư thầy Thích Đàm Phúc - Chánh Thư ký BTS PG huyện Sóc Sơn đã đọc diễn văn Phật Đản PL2565 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Nhân dịp này, ông Bùi Hữu Dược cũng có đôi lời phát biểu, bày tỏ niềm hoan hỷ khi được trở về chùa Tăng Phúc theo lời mời của Ni sư trụ trì, để tham dự buổi lễ Phật Đản online vô cùng ý nghĩa này. Với sự hiểu biết vô cùng sâu sắc của Ông về lĩnh vực Phật giáo, trên cương vị đã từng là Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, Ông đã chia sẻ về ngày lễ Vesak được thế giới công nhận, cũng như ý nghĩa đầy minh triết gửi gắm trong nghi thức Tắm Phật. Ông đánh giá cao việc tổ chức lễ Phật Đản online qua mạng. Đây chính là để gửi tới chư vị Tôn đức và Phật tử tín đồ trên khắp thế giới sự thành kính, lời chúc mừng và thể hiện quyết tâm của người con Phật vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để hướng tới xây dựng một cuộc sống hạnh phúc, an lạc. Đây là một việc làm vô cùng tốt đẹp và đúng chủ trương trong thời điểm này. Việc tổ chức lễ Phật Đản là dịp để chúng ta thể hiện tinh thần tri ân, báo ân với Đức Phật. Sự hiện diện của mỗi người hôm nay dù trực tiếp hay qua việc theo dõi online đều thể hiện lòng thành và tâm nguyện của mình trong tinh thần tri ân báo ân cao cả đó. Bằng tất cả sự yêu mến dành cho Đạo Phật, Ông chúc quý chư Tôn đức Tăng Ni và tất cả các Phật tử, những người yêu mến Đạo Phật có một mùa Phật Đản an lành.

Sau cùng, toàn thể đại chúng đã cùng tụng Kinh Chuyển Pháp Luân và thực hiện nghi thức Phật Đản truyền thống, khép lại buổi lễ thành tựu viên mãn.

Diệu Tường

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online