02/11/2018 23:41

Hà Nội: Đại Đức Thích Quảng Phú bảo vệ Luận án Tiến sĩ

Sáng ngày 02 tháng 11 năm 2018 (nhằm ngày 25/9/Mậu Tuất), tại Hội trường 710 - Học Viện Khoa Học Xã Hội - số 477 Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Tp Hà Nội, hội đồng khoa học của trường đã tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Đào Thanh Phong (Đại đức Thích Quảng Phú) – Ủy viên BTS GHPGVN Tp. Hà Nội, Chánh Thư ký BTS GHPGVN huyện Thạch Thất chuyên ngành Tâm Lý Học, Mã số 9310401, với đề tài: “Điều chỉnh tâm lý con người theo Phật giáo”.

Tham dự buổi bảo vệ luận án cấp quốc gia có: TT. Thích Chiếu Tuệ – Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng Ban Hoằng pháp TW GHPGVN, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN Tp. Hà Nội; TT. Thích Minh Hạnh - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; ĐĐ. Thích Quảng Hân - Phó trưởng BTS GHPGVN quận Hoàn Kiếm (Hà Nội); Ni sư Thích Đồng Hòa – Ủy viên thường trực Ban Văn hóa TW GHPGVN, Ủy viên Ban TTTT GHPGVN cùng chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các chùa trong Tp Hà Nội và quý vị khách quý, quý Đạo hữu Phật tử, người thân đồng về tham dự buổi bảo vệ luận án này. Về phía trường Học viện Khoa Học Xã Hội có: Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thức -.Trường đại học sư phạm Hà Nội – Chủ tịch hội đồng; Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Minh Hằng – Học viện hành chính giáo dục – Phản biện 1; Phó giáo sư Tiến sĩ Đỗ Ngọc Khanh - Viện tâm lý học - Phản biện 2; Phó giáo sư Tiến sĩ Đặng Thanh Nga – Trường đại học luật Hà Nội – Phản biện 3; Phó giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Mai Lan – Khoa tâm lý – Giáo dục Học viện khoa học xã hội – Thư ký hội đồng; Phó giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Thanh Hương – Khoa tâm lý – Giáo dục Học viện khoa học xã hội – Ủy viên hội đồng; Phó giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Khánh Hà – Trường đại học KHXH&NV Đại học Quốc gia Hà Nội – Ủy viên hội đồng.

Qua thời gian hơn 03 giờ làm việc, hội đồng khoa học đưa ra những kết quả đánh giá rất cao về đề tài mà nghiên cứu sinh đã chọn. Đây là một đề tài rất hay, có ý nghĩa khoa học mang tính thực tiễn, phù hợp với chuyên ngành Tâm Lý Học. Dưới nhiều góc nhìn khác nhau, tâm lý học Phật giáo có mục đích cuối cùng là mang lại ích lợi an vui cho con người trong xã hội. Phần đông những nhà tâm lý học có liên quan đến những nhiệm vụ trị liệu, ứng dụng trong điều trị lâm sàng. Nhiều người thực hiện nghiên cứu khoa học về nhiều chủ đề có liên quan đến quy trình tâm thần hoặc hành vi ứng xử, và thường làm việc trong những khoa tâm lý học trực thuộc các trường đại học, hoặc làm công tác giảng dạy và đào tạo tại các môi trường học thuật khác (như trường y hay bệnh viện). Một số làm về tâm lý học nghề nghiệp trong các tổ chức, công ty; hoặc trong những lĩnh vực khác như tâm lý học phát triển và lão hóa, tâm lý trong thể thao, tâm lý truyền thông, tâm lý trong lĩnh vực pháp y..

Cuối cùng, với đề tài “Điều chỉnh tâm lý con người theo Phật giáo”, nghiên cứu sinh đã dựa trên tinh thần Đạo Phật để đưa ra nhiều liệu pháp, không chỉ dành cho người bị bất ổn tâm lý, mà cho tất cả những ai muốn tìm cách cải thiện phẩm chất đời sống của mình.

TT Thích Chiếu Tuệ đã thay mặt cho Hoà thượng nghiệp sư và đại diện chư tôn đức có lời phát biểu cảm ơn Hội đồng, chúc mừng, sách tấn Đại đức và đánh giá cao luận án có thể áp dụng trong công tác đào tạo Giảng sư của ngành Hoằng pháp trong Phật giáo…Ni sư Thích Đồng Hoà đại diện người thân của nghiên cứu sinh phát biểu cảm niệm công đức Hoà thượng tôn sư của Đại đức, chư tôn đức Tăng ni huynh đệ đồng môn, đồng học, cảm ơn Hội đồng, quý khách, quý Phật tử đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ cho Đại đức hoàn thành việc học trong suốt 03 năm qua. Cuối cùng, nghiên cứu sinh Đại đức Thích Quảng Phú cũng có đôi lời phát biểu cảm niệm ân sư, quý huynh đệ, quý Thầy cô giáo, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học, các Phật tử đã chỉ dạy và tạo mọi duyên thù thắng cho Đại đức hoàn thành Luận án Tiến sĩ của mình.

Hội đồng đã nhất trí toàn bộ đánh giá cao, đây là một luận án có chất lượng, đáp ứng được các yêu cầu của một luận án tiến sĩ. Nghiên cứu sinh xứng đáng được bảo vệ luận án ở cấp Đại học Quốc gia và nhận học vị Tiến sĩ Tâm Lý Học. Hội đồng chấm thi đã công bố kết quả xuất sắc với 7/7 phiếu.

Sau đây là một số hình ảnh xin ghi nhận được:

 

Tịnh Cường

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online