Hà Nội: Đại đức Thích Thanh Trung được suy cử làm Trưởng Ban trị sự GHPGVN huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tại Chùa Hoa Lâm - Khu di tích Hoa Lâm Viên (xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), BTS GHPGVN huyện Đông Anh đã trang trọng tổ chức Đại hội Phật giáo huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào sáng nay ngày 1/11/2021 (tức ngày 27/9/Tân Sửu).

Đại hội đặt dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Minh Hiền - Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban văn hóa TƯ, Phó trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Chiếu Tạng - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban hoằng pháp TƯ, Phó trưởng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Đạo Phong - Ủy viên HĐTS, Chánh thư ký BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban hoằng pháp TƯ, Trưởng Ban hoằng pháp GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Tâm Hoan - Ủy viên HĐTS, Chánh văn phòng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội cùng chư Tôn đức BTS huyện Đông Anh nhiệm kỳ VIII và đại diện Phật tử tiêu biểu trong toàn huyện.

Về phía chính quyền có sự hiện diện của ông Đinh Văn Khóa - Phó trưởng Ban dân vận Thành ủy Thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; bà Phạm Bảo Khánh - Phó trưởng Ban tôn giáo Thành phố Hà Nội; ông Lê Thanh Quảng - Phó đội trưởng Đội an ninh nội địa PA02 Công an thành phố Hà Nội; ông Hoàng Kế Khiêm - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban dân vận huyện Đông Anh; bà Nguyễn Thanh Tâm - Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện Đông Anh; bà Nguyễn Thị Tám - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Anh; ông Đỗ Ngọc Bích - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh cùng quý vị đại diện cho các cơ quan chức năng huyện Đông Anh.

Đại đức Thích Thanh Hải đọc diễn văn khai mạc

Huyện Đông Anh là một đơn vị hành chính rộng lớn, đông dân cư, toàn huyện có 117 ngôi chùa, với số lượng Tăng Ni trong toàn huyện là 121 vị. Chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các Tự viện trong toàn huyện phân bố không đều. Một số chùa trên địa bàn vẫn chưa có sư trụ trì nên các hoạt động Phật sự gặp không ít khó khăn.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội, đồng thời với sự giúp đỡ của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ cùng các cấp chính quyền nên các hoạt động Phật sự đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Đồng thời, BTS đã đề ra phương hướng phù hợp với hiện tại cũng như tình hình thực tế tại địa phương, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Giáo hội và Pháp luật Nhà nước hiện hành, hoằng dương chính pháp tích cực tham gia xây dựng chùa tinh tiến, góp phần vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đô thị ở khu dân cư".

Từ năm 2019 đến nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 bùng phát, thực hiện chủ trương chống dịch như chống giặc, BTS GHPGVN huyện Đông Anh nhanh chóng kịp thời hướng dẫn Tăng Ni trụ trì các chùa trên địa bàn chung tay cùng các cơ quan, ban ngành phòng chống dịch góp phần vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Đại đức Thích Thanh Hòa đọc báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IX của BTS GHPGVN huyện Đông Anh

Ban tổ chức đón nhận những lẵng hoa tươi thắm của BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội và đại diện chính quyền các cấp chúc mừng Đại hội

Nhân dịp này,  UBND huyện Đông Anh đã tặng Giấy khen cho 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự và thiện nguyện giai đoạn 2016-2021, trao tặng khen thưởng cho 26 ngôi chùa trong huyện đạt danh hiệu "Chùa Tinh Tiến".

Ông Phạm Xuân Cương - Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Đông Anh công bố quyết định trao thưởng

BTS GHPGVN huyện Đông Anh đã tiến hành các nội dung giới thiệu nhân sự dự kiến suy cử vào BTS và Thường trực BTS nhiệm kỳ 2021-2026; thống nhất biểu quyết và ra mắt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, BTS nhiệm kỳ mới gồm 18 thành viên, do Đại đức Thích Thanh Trung làm Trưởng Ban.

Đại đức Thích Thanh Hải thay mặt BTS nhiệm kỳ VIII tuyên bố mãn nhiệm và trình danh sách nhân sự BTS nhiệm kỳ IX

Thượng tọa Thích Minh Hiền lấy ý kiến biểu quyết và thông qua danh sách nhân sự BTS huyện nhiệm kỳ mới 

Tân BTS huyện Đông Anh nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Tân BTS huyện đón nhận lẵng hoa chúc mừng của BTS GHPGVN thành phố Hà Nội

Đại đức Thích Thanh Trung - Tân trưởng BTS Nhiệm kỳ IX trao tặng hoa và quà tri ân những đóng góp trong công tác Phật sự của chư Tôn đức Tăng Ni thành viên BTS nhiệm kỳ VIII

Nhân dịp này, phát huy tinh thần "Thương người như thể thương thân", thể hiện lòng từ bi của những người con Phật, BTS GHPGVN huyện Đông Anh đã trao tặng tịnh tài ủng hộ Quỹ "Sóng và máy tính cho em huyện Đông Anh" 100 triệu đồng, Quỹ "vì người nghèo huyện Đông Anh" 100 triệu đồng, quỹ "Biển đảo Việt Nam huyện Đông Anh" 100 triệu đồng, quỹ "Phòng chống dịch Covid 19 huyện Đông Anh" 30 triệu đồng.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Tám - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Anh đã thay mặt Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Phật giáo huyện nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, song Phật giáo huyện đã phát huy tôn chỉ, mục đích, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội thiện nguyện, duy trì và hướng dẫn tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện theo đúng quy định.

Tại đây, Thượng tọa Thích Minh Hiền đã có lời đạo từ tán thán những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của BTS GHPGVN huyện Đông Anh. Qua đó, Thượng tọa mong muốn rằng trong nhiệm kỳ mới, Tân Ban trị sự cần đoàn kết hòa hợp hơn nữa, lấy tinh thần từ bi làm nền tảng, lấy trí tuệ định hướng những hoạt động Phật sự đi đúng đường lối, đưa Phật giáo huyện nhà ngày càng phát triển hơn nữa.

Đại hội đã thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng.

Đại đức Thích Quảng Thuận thay mặt Đoàn thư ký đọc Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Đại đức Thích Thanh Trung phát biểu bế mạc Đại hội

 

Diệu Tường

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online