26/10/2021 21:24

Hà Nội: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Gia Lâm lần thứ IX, nhiệm kỳ (2021-2027)

PSO - Sáng ngày 26/10, tại chùa Đào Xuyên (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội), Ban Trị sự GHPGVN huyện Gia Lâm đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ (2021-2027). Quang lâm chứng minh và tham dự đại hội có: TT.Thích Minh Tuấn – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Phó Ban Trị sự Thành hội PGHN; TT.Thích Chiếu Tuệ – Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Hoằng pháp Thành hội Phật giáo Hà Nội; TT.Thích Thanh Quy - Uỷ viên HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Gia Lâm; chư Tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự Thành hội PG Hà Nội, Ban đại diện Phật giáo các quận, huyện trong và ngoài thành phố cùng đến chứng minh tham dự. Về phía quan khách chính quyền có bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP. Hà Nội; bà Phạm Bảo Khánh, Phó ban Tôn giáo TP. Hà nội; bà Đặng Thị Huyền - Phó Bí thư Huyện uỷ; ông Nguyễn Ngọc Thuần - UV Huyện uỷ, Trương ban Dân vận huyện; ông Nguyễn Khắc Định - Phó chủ tịch UBND huyện cùng các quý vị Đại biểu đại diện cho Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện Gia Lâm và đại biểu nhân dân tín đồ trên địa bàn TP. Hà nội về tham dự Đại hội. Sau nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ và giới thiệu thành phần tham dự, ĐĐ. Thích Thanh Quy – Trưởng BTS Phật giáo huyện Gia Lâm đọc diễn văn khai mạc. Đại hội Phật giáo huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2017-2022 được diễn ra trong khung cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên cả nước, cùng tinh thần đoàn kết hòa hợp. Trong 5 năm qua, Phật giáo huyện Gia Lâm đã không ngừng phát truyền thống nghìn năm Phật giáo gắn liền với dân tộc, nêu cao tinh thần hòa hợp, thống nhất ý chí và hành động, khéo vận dụng tinh thần tùy duyên bất biến, nắm bắt từng nhịp bước phát triển của Thành phố và huyện nhà để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần khôi phục và xây dựng Phật giáo trên quê hương Gia Lâm trong lòng dân tộc. ĐĐ.Thích Quảng Thiện thay mặt Ban Trị sự Phật giáo huyện Gia Lâm đọc báo cáo kết và chương trình Phật sự nhiệm kỳ mới. Trên địa bàn huyện Gia Lâm hiện có 90 cơ sở tự viện trong đó chùa có Tăng Ni trụ trì 68 ngôi chùa, 3 đền chùa cũ chưa được phục dựng tổng số Tăng ni trên toàn huyện có 117 vị. Trong 5 năm qua, Tăng Ni, Phật tử huyện nhà đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện Nghị quyết của Trung ương Giáo hội cũng như của Thành hội Phật giáo Hà Nội cùng đường lối chính sách của Đảng, nhà nước và địa phương. Ban trị sự đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để hoàn thành tốt các công tác Phật sự. BTS thường xuyên liên lạc, trao đổi, phối hợp với các ngành chức năng của huyện để kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan, tạo được niềm tin của Tăng ni, Phật tử vào sự chỉ đạo đúng đắn của Thành hội và BTS Phật giáo huyện nhà. Tiếp theo BTS GHPGVN huyện Gia Lâm nhiệm kỳ 2012-2017 lên từ nhiệm Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Gia Lâm được đại hội suy cử gồm 20 thành viên ra mắt. ĐĐ. Thích Quảng Thiện đắc cử Tân Trưởng BTS huyện Gia Lâm trước Đại hội hứa hoàn thành tối nhiệm vụ được giao phó thực hện tốt đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Nhân dịp này, TT. Thích Minh Tuấn thay mặt Thường trực Ban Trị sự Thành hội PG Hà Nội, ban đạo từ, chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Tân BTS tại Đại hội, tán dương công đức và ghi nhận Ban đại diện Phật giáo quận đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hòa hợp. Thượng tọa đánh giá cao tinh thần và những thành quả Tăng Ni, Phật tử huyện Gia Lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thượng tọa bày tở mong muốn Ban đại diện nhiệm kỳ mới sẽ tiếp nối tinh thần, hoàn thành tốt các Phật sự chung của Thành hội Phật giáo Hà Nội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và những kế hoạch đã đề ra của Phật giáo huyện Gia Lâm nói riêng. Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TP. Hà Nội, cùng ông Nguyễn Khắc Định - Phó chủ tịch UBND huyện đã thay mặt lãnh đạo huyện Gia Lâm trao tặng bằng tuyên dương công đức và giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Ban Trị sự Phật giáo huyện Gia Lâm đã có nhiều đóng góp trong công tác Phật sự, an sinh xã hội, nhất là trong đại dịch COVID-19 đã chung tay đồng lòng cùng toàn thể tổ chức chính trị và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh. Tại Đại hội ông Nguyễn Khắc Định thay mặt các cấp chính quyền đã có bài phát biểu chúc mừng và ghi nhận Phật giáo huyện Gia Lâm đã đạt được nhiều thành tựu Phật sự và có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của toàn huyện. Đại hội Phật giáo huyện Gia lâm kết thúc viên mãn trong niềm hoan hỷ, đại đoàn kết.

CTV

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Bến Tre: “Giọt nước nghĩa tình” đến với người dân xã Đảo

PSO - Ngày 23/4, trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, hạn mặn đang rất khốc liệt, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng tỉnh Bến Tre, khiến nhiều hộ dân thiếu nước sinh hoạt, nước uống trầm trọng ảnh hưởng lớn đời sống, sản xuất của người dân. Được sự tài trợ đoàn thiện nguyện do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn cùng các mạnh thường quân

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online