Hà Nội: Đại lễ Phật đản PL.2567 của BTS Phật giáo quận Hà Đông thành tựu viên mãn

Hòa trong không khí hân hoan đón mừng Phật đản PL.2567 - DL.2023 của khắp nơi trên khắp thế giới, vào sáng nay ngày 27/5, BTS GHPGVN quận Hà Đông đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Mậu Lương (phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội).

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Chính - Ủy viên thường trực HĐTS, Phó trưởng Ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Tuấn - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban nghi lễ TƯ, Phó trưởng BTS - Trưởng Ban nghi lễ GHPGVN thành phố Hà Nội; Đại đức Thích Đạo Ân - Ủy viên BTS GHPGVN thành phố Hà Nội, Trưởng BTS GHPGVN quận Hà Đông cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong BTS Phật giáo quận.

Về phía chính quyền có bà Nguyễn Thị Kim Dung - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó trưởng Ban Tôn giáo - Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Văn Cửu - Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tôn giáo Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội; bà Phạm Bảo Khánh - Phó trưởng Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội; ông Lê Thanh Quảng - Đại diện phòng An ninh nội địa công an thành phố Hà Nội cùng quý vị lãnh đạo đại diện cho các cơ quan chức năng, ban ngành của thành phố Hà Nội và địa phương sở tại.

Sau nghi thức dâng hoa cúng dường Tam Bảo của các thiếu nhi Phật tử, đại chúng đã lắng lòng đón nghe Hòa thượng Thích Thanh Chính tuyên đọc bức thông điệp Phật đản PL.2567 của Đức Pháp Chủ GHPGVN.

Tiếp đến, Đại đức Thích Đạo Ân đã đọc Diễn văn Phật đản PL.2567 của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

Thay mặt chính quyền phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Dung đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Phật sự mà BTS Phật giáo quận Hà Đông đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời mong rằng sắp tới, quý vị chư Tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, Phật tử tiếp tục cùng Nhân dân quận Hà Đông sẽ luôn đoàn kết, đồng thuận nỗ lực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đặt ra.

Tại buổi lễ, BTS GHPGVN quận Hà Đông cũng đã đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại lễ Phật đản của chư Tôn đức BTS Phật giáo các quận, huyện, thị trên địa bàn thành phố Hà Nội và của chính quyền các cấp.

Khép lại buổi lễ, chư Tôn đức cùng toàn thể đại chúng đã thực hiện nghi thức tụng Kinh Phật đản và làm lễ Mộc Dục trong tiếng niệm Phật trang nghiêm hướng về kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn đản sinh.

 

Diệu Tường

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online