Hà Nội: Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023 tại chùa Tăng Phúc

PSO - Hòa chung niềm vui của người con Phật trên mọi miền Tổ quốc chào mừng Đại lễ Phật đản PL.2567 - DL.2023. Sáng ngày 21/05/2023 (tức ngày mùng 03/04 năm Quý Mão), chùa Tăng Phúc (số 27, phố Thượng Thanh, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội) long trọng tổ chức Đại lễ kính mừng ngày đản sinh lần thứ 2647 năm của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chứng minh và tham dự có NS. Thích Đồng Hòa, Ủy viên Thường trực Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN, Ủy viên BHP GHPGVN, Chánh Thư ký BTS GHPGVN quận Long Biên, Trụ trì chùa Tăng Phúc, Trưởng BTC; NS. Thích Hiền Thảo, Trụ trì chùa Bồ Đề (TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên); cùng chư Tôn đức Ni các chùa lân cận trong TP. Hà Nội.

Tham dự còn có Võ sư Đỗ Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Võ Trung đường môn phái Thiếu Lâm Hồng Gia; Võ sư Nguyễn Đức Tường, Hội Võ thuật Hà Nội, Chủ nhiệm Võ đường chùa Tăng Phúc; Nguyễn Thành Mai, Ban lãnh đạo Võ đường Phật gia Vịnh Xuân Kungfu; các môn sinh đến dự và biểu diễn một số tiết mục cổ truyền Việt Nam “Võ Phật Gia Vĩnh Xuân Kungfu”.

Về phía quan khách có ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBMTTQ phường Thượng Thanh; bà Trần Thị Thanh Hồng, Phó chủ tịch UBND phường cùng toàn thể lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các phòng ban ngành phường Thượng Thanh; ông Phạm Văn Trung, Tổ trưởng tổ dân phố 11, Trưởng tiểu Ban Quản lý Di tích cụm Đình - Chùa Tăng Phúc (Thượng Cát); cùng các ông bà lãnh đạo các tổ dân phố cụm dân cư Thượng Cát và đông đảo bà con nhân dân Phật tử địa phương và thập phương đồng tham dự.

Tại buổi lễ, Ni sư Thích Đồng Hòa cùng chư Tôn đức Ni đã tuyên đọc bức Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam;  Diễn văn Phật đản PL.2567 - DL.2023.

Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nêu rõ: “Mùa Phật đản năm nay trở về, người con Phật khắp năm châu lại được hân hoan đón mừng ngày Đấng Đạo sư thị hiện ở đời vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông, vì lợi ích cho chư Thiên và loài người. Đây là dịp cho tất cả chúng ta cùng ôn lại lịch sử của Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm, sống theo lời dạy chân thực, có giá trị vượt thời gian của Ngài. Những lời dạy đó gợi ý các giải pháp xây dựng nền hòa bình thế giới, hạnh phúc thực sự cho con người và sự phát triển bền vững cho xã hội...”

Từ bức Thông điệp đó giúp cho nhân dân Phật tử hiểu sâu hơn về ý nghĩa ngày đản sinh của Đức Phật. Đại lễ Phật đản hay lễ Phật đản sinh là từ tôn kính nói về lễ kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật, Giáo chủ của đạo Phật. Theo lịch sử  Phật giáo, Đức Phật lúc còn bé là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại vườn Lâm Tì Ni vào ngày trăng tròn tháng Vesak (tháng tâm linh theo quan niệm của người Ấn Độ cổ), năm 624 trước Công nguyên.

“Tất-đạt-đa Cồ-đàm (phiên âm Hán Việt từ tiếng Phan Siddhārtha Gautama), cũng được gọi là Thích-ca Mâu-ni (Shakyamuni), là người sáng lập Phật giáo. Tất-đạt-đa (sa. siddhārtha) có nghĩa là “người đã hoàn tất (siddha) ý nghĩa (artha)”. Hoặc Nhất thiết nghĩa thành, thành tựu chúng sinh. Thích Ca nghĩa là “Năng nhân”, Mâu Ni nghĩa là “Tịch mặc”, nghĩa là sự tĩnh lặng thấu suốt”.

Cũng tại buổi lễ, chư Tôn đức Ni, các vị đại biểu, nhân dân, Phật tử đã tiến hành nghi thức tụng niệm kính mừng Phật đản, tắm Phật, cầu mong cho đất nước hòa, muôn dân an lạc, dịch bệnh tiêu tan, Phật sự viên thành.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Thực hiện: NS.Thích Đồng Hòa

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online