Hà Nội: Đại lễ tưởng niệm lần thứ 713 năm Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn và 10 năm ngày Cố Trưởng lão HT.Thích Thanh Tứ viên tịch

Sáng ngày 4/12/2021 (nhằm ngày Mùng 1 tháng 11 năm Tân Sửu), tại Trụ sở GHPGVN, chùa Quán Sứ - Hà Nội, Hội đồng chứng minh – Hội đồng trị sự GHPGVN phối hợp Ban trị sự GHPGVN Thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 713 Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn và 10 năm ngày cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN viên tịch.

Quang lâm chứng minh Đại lễ tưởng niệm có: Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dũng - Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký HĐCM GHPGVN; Hòa thượng Yoshimizu Dai Chi – nguyên chủ tịch Hội Tịnh Tông Nhật Bản; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN – Trưởng ban BTS GHPGVN TP Hà Nội; Hòa thượng Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Nhã - Chánh Văn phòng HĐCM GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; Hòa thượng Thích Thanh Điện - Phó Tổng Thư ký, Chánh Văn phòng 1 GHPGVN; Cùng Chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Chư tôn đức Lãnh đạo các Ban, Viện Trung ương; Chư tôn đức BTS GHPGVN Tp. Hà Nội và các tỉnh thành phía Bắc.
 
Về phía chính quyền có ông Ngô Sách Thực – Phó chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam; Ông Đào Huy Cường – Vụ phó Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Vũ Tiến Lợi – Trưởng phòng Phật giáo Cục An ninh Nội địa Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam Tp.Hà Nội cùng quý vị Lãnh đạo đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.
  Sau phần nghi lễ, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã cung tuyên tiểu sử Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích thượng Thanh hạ Tứ. Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ, nguyên Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN, Viện Trưởng HVPGVN tại Hà Nội, Viện chủ Tùng lâm Quán Sứ, Viện chủ chùa Bái Đính và Tổ đình Nho Lâm. Ngài là bậc cao tăng thạc đức, thiền gia thạch trụ của Phật giáo Việt Nam trong thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 (đương đại). Ngài đã an nhiên thu thần thị tịch vào hồi 08h15’ ngày 26 tháng 11 năm 2011 (nhằm ngày 02 tháng 11 năm Tân Mão), trụ thế 85 tuổi. Di sản mà Ngài để lại cho hậu thế là gương sáng ngời về đức hạnh tu hành, và trọn đời cống hiến cho Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội.
 
Tiếp theo chương trình, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN tuyên lời tưởng niệm của GHPGVN. Đức vua Trần Nhân Tông, tên húy là Trần Khâm, sinh năm Mậu ngọ (1258). Ngài được lập làm Hoàng Thái tử lúc 16 tuổi (1274). Năm 1278, khi vừa tròn 20 tuổi, Hoàng Thái tử Trần Khâm được vua cha (Trần Thánh Tông) truyền ngôi, hiệu là Hiếu Hoàng. Ngài là vị Hoàng đế anh minh triều Trần đã hai lần lãnh đạo quân dân Đại Việt đánh thắng quân Nguyên Mông xâm lược, bảo vệ nền độc lập, tự chủ cho dân tộc, xây dựng vương triều nhà Trần và quốc gia Đại Việt hùng mạnh. Sau khi quốc gia, xã tắc được bình yên, Đức vua Trần Nhân Tông đã về hành cung Vũ Lâm (thuộc Ninh Bình ngày nay) xuất gia cầu đạo với Quốc sư Huệ Tuệ, khởi đầu cho sự nghiệp tu hành của mình. Sau đó, Ngài đã từ hành cung Vũ Lâm trở về kinh thành Thăng Long, rồi thẳng tiến lên núi Yên Tử (nay thuộc Uông Bí, Quảng Ninh), tinh cần tu hạnh đầu đà lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Ngài cho dựng chùa, giảng pháp, độ Tăng. Đồng thời, thống nhất ba dòng thiền: Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi, Vô Ngôn Thông, và Thảo Đường thành lập lên dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử với tư tưởng nhập thế “Cư trần lạc Đạo”, “Hòa quang đồng trần” là dòng thiền mang bản sắc riêng của Đại Việt. Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử được gìn giữ và lưu truyền qua các thời đại, các thế hệ Phật giáo Việt Nam mà ngày nay Giáo hội Phật giáo Việt Nam là chủ thể kế thừa tinh hoa nhập thế đồng hành cùng dân tộc. 
Chư tôn đức cùng toàn thể đạo tràng nhất tâm hướng về mười phương Tam bảo để cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng cao đăng Phật quốc; cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa; Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyển; dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc. Đại lễ tưởng niệm 713 năm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, và 10 năm Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Tứ viên tịch đã thập phần viên mãn. Xin giới thiệu một số hình ảnh buổi lễ.
 

Phúc Thịnh - Thiện Tâm

Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online