Hà Nội: Doanh nhân Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên cúng dường trường hạ tại các chùa trên địa bàn thành phố

PSO - An cư kiết hạ và cúng dường trường hạ là nét đẹp văn hóa truyền thống Phật giáo từ ngàn xưa. Năm nay, khi đại dịch Covid tái bùng phát, người dân đi lại bị hạn chế, các nhà Mạnh thường quân cũng không có điều kiện để đến chùa. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng với ban Kinh tế - Tài chính TƯ đã thống nhất tổ chức cúng dường tại các trường hạ nhằm khuyến khích Tăng Ni tu học. Nhân mùa an cư kiết hạ PL.2564, trong 2 ngày 24 và 25/08/2020, thừa sự chỉ đạo của TT. Thích Thanh Phong - Ủy viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính TƯ GHPGVN, gia đình Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên (Pháp danh: Phúc Nguyên) - Phó Ban Kinh tế - Tài chính TƯ GHPGVN đã tổ chức cúng dường các trường hạ trên địa bàn TP. Hà Nội. Được biết mùa an cư kiết hạ năm nay gia đình Phật tử sẽ cúng dường tại 20 trường hạ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong hai ngày 24 và 25/08/2020 Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên đã đến cúng dường tại các chùa trên địa bàn thành phố như: chùa Viên Minh (H. Phú Xuyên), chùa Khê Hồi (H. Thường Tín), chùa Thuần Nghệ (Xã Sơn Tây) và chùa Bồ Đề (Q. Long Biên). Tại các trường hạ Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên đã kính dâng lời tác bạch lên chư Tôn Đức tại các hạ trường “Nhân mùa An Cư Kiết Hạ cũng vào đầu mùa Báo Hiếu Vu Lan, Dưới sự hướng dẫn của TT. Thích Thanh Phong, với tất cả tấm lòng thành kính, Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên đã sắm sửa tịnh tài, tịnh vật kính dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, chư Tổ, chư Tôn đức Tăng Ni. Nhờ ơn Chư Phật, nhờ giới đức tinh nghiêm và sự thanh tịnh của chư Tôn đức Tăng Ni để hồi hướng phước báu này cầu nguyện đạo Pháp hưng long, đất nước thanh bình, nhân dân an lạc, dịch bệnh được tiêu trừ”. Đáp lại tấm lòng thành kính đó, chư Tôn đức tại các trường hạ cũng có lời chúc sức khỏe và tán dương công đức tới Phật tử Mai Liên đã không ngại khó khăn trong mùa đại dịch, đi cúng dường tạo nhiều việc phúc. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho quý Phật tử, gia quyến được tăng phúc, tăng thọ, cuộc sống an lành, hạnh phúc dưới ánh hào quang che chở của chư Phật. Được biết, ngày 25/8/2020 sau khi cúng dường tại hạ trường chùa Bồ Đề cũng đã khép lại hành trình cúng dường 20 trường hạ trên địa bàn TP. Hà Nội năm nay của Phật tử Nguyễn Thị Mai Liên. https://www.youtube.com/watch?v=3U8yJ6FDUUE&feature=youtu.be

Tin, ảnh: Công Minh - Tường Huy

   
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online