17/08/2018 07:00

Hà Nội: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam đón đoàn Liên minh Phật giáo Lào và Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước

(HDPT) - Sáng ngày 16/8/2018 (mùng 6/7/Mậu Tuất), đoàn Liên minh Phật giáo Lào và Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước do Hòa thượng Ma ha Vet Masenay, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Phật giáo Lào làm trưởng đoàn cùng đi có Thượng tọa ĐamLongPhim MaTrắc, Chánh văn phòng Trung ương Liên Minh Phật giáo Lào; Ông Chằn Tha Vông Sen A MạtmônTi, Phó Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Đất nước cùng các thành viên sang thăm và làm việc với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tại trụ sở TƯ GHPGVN, 73 Phố Quán sứ ( Chùa Quán Sứ - Hà Nội ).

Tiếp đoàn có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; TT. Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS TƯGH; HT. Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký, Chánh văn phòng I TƯGH; HT. Thích Tánh Nhiếp, Ủy viên Thường trực HĐTS TƯGH, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình cùng chư Tôn đức Văn phòng I GHPGVN. Và đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi tiếp thân mật. HT. Thích Thanh Nhiễu phát biểu  bày tỏ tình hữu nghị Việt Nam và Lào là hai nước có quan hệ khắng khí đặc biệt từ lâu đời, luôn sát cánh bên nhau chống lại kẻ thù chung, luôn hợp tác chặt chẽ cùng giúp nhau bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

HT.Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS. GHPGVN (phải)

Hòa thượng đã nhắc lại 6 điều trong bản ghi nhớ hợp tác  năm 2015, Phật giáo Việt Nam và Lào đã ký kết nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai Giáo hội.

Nhân dịp này, Hòa thượng Vet Masenay  chia sẻ mong muốn Phật giáo giữa hai nước sẽ có nhiều hoạt động về các lĩnh vực giáo dục, hoằng pháp,… mục đích chính của chuyến thăm lần này nhằm học hỏi từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kinh nghiệm tổ chức các sự kiện với quy mô lớn,  thúc đẩy tiến hành Hội nghị Phật giáo Quốc tế giữa ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia vào tháng 11 tới. Đây là lần đầu tiên Phật giáo Lào tổ chức một sự kiện mang  tầm quốc tế .

Hòa thượng Ma ha Vet Masenay, Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh Phật giáo Lào (trái)

 Đồng thời, Hòa thượng Vet Masenay trân trọng gửi lời mời Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Ban Tôn giáo Chính phủ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến tham dự Hội nghị sẽ tổ chức vào ngày 12/11/2018 tại Lào.

TT. Thích Đức Thiện cho biết: Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của GHPGVN về tổ chức các sự kiện lớn có tầm cỡ quốc tế với Liên minh Phật giáo Lào và nhấn mạnh về quan hệ đặc biệt giữa hai Giáo hội Phật giáo hai nước, khẳng định quan hệ hữu nghị và khắng khít của Phật giáo hai nước ngày càng phát triển trong tương lai.

Ông Chằn Tha Vông Sen A Mạt Môn Ti, Phó chủ tịch Trung ương xây dựng Tổ Quốc Lào cũng gửi lời cảm ơn đến Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã giúp đỡ và tạo điều kiện thành lập Ban Điều phối Phật giáo Việt Nam tại Lào. Chính những hành động thiết thực này khiến công cuộc hoằng pháp được thúc đẩy mạnh mẽ, tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa hai Giáo hội, góp phần gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ giữa hai nước.

Kết thúc buổi làm việc , HT. Thích Thanh Nhiễu thay mặt GHPGVN đã trao số tiền 1,2 tỷ đồng tiền Việt Nam hỗ trợ Liên minh Phật giáo Lào để tổ chức Hội nghị Phật giáo Quốc tế vào tháng 11 năm 2018 cho Hòa thượng Vet Masenay.

Buổi chiều cùng ngày đoàn đã đi thăm chùa Bái Đính, Ninh Bình.

Một số hình ảnh ghi nhận trong buổi thăm và làm viêc:

        
           Đoàn đi thăm chùa Bái Đính - Ninh Bình
 

Đoàn chụp chung kỷ niệm với HT. Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN; TT. Thích Thọ Lạc, Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình; TT. Thích Thanh Huân, Ủy viên Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó văn phòng I TƯGH; TT. Thích Minh Quang, Phó BTS GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Phó trụ trì chùa Bái Đính.

 

Phúc Thịnh - Thiện Tâm

Nguồn: huongdanphattu.vn

Download Android Download iOS
Bình Thuận: Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện tổ chức khám bệnh, tặng quà đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

PSO - Hướng đến kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm ngày Quốc tế lao động, Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện (Hàm Tân, Bình Thuận) kết hợp với đoàn Y, Bác sĩ phòng khám Đa khoa Trí Việt (TP.HCM) tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa p

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online