25/12/2018 14:19

Hà Nội: Hàng ngàn Phật tử nô nức về chùa Tân Hải đón mừng Khánh Đản đức Phật A Di Đà

Hòa chung không khí đón mừng Khánh Đản đức Từ phụ A Di Đà trên cả nước, ngày 23/12/2018 (nhằm ngày 16/11 âm lịch), gần 2 ngàn Phật tử đã nô nức vân tập về chùa Tân Hải, làng Phương Ngoại, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để kính mừng đức Giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc.

Như chúng ta đã biết, Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi Tây phương Cực Lạc, người Phật tử chắc hẳn ai cũng biết đến danh hiệu của Ngài, riêng đối với các hành giả tu theo pháp môn Tịnh Độ thì Đức Phật A Di Đà có một sức ảnh hưởng rất lớn trong quá trình tu học, tìm cầu con đường giác ngộ, giải thoát. Ngài đã phát ra 48 lời thệ nguyện mà mỗi hành giả theo pháp môn Tịnh Độ đều nương vào đó để tu học. Trong đó có 2 lời nguyện thứ 18 và 19 là quan trọng hơn cả:

* Lời Nguyện thứ 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh, chí tâm tín mộ, muốn về cõi nước tôi, niệm đến 10 niệm. Nếu không được vãng sinh thì tôi không ở ngôi Chánh giác ngoại trừ những kẻ tạo tội ngũ nghịch hoặc là hủy báng Chánh pháp.

* Lời nguyện thứ 19: Lúc tôi thành Phật, thập phương chúng sinh phát Bồ-đề tâm, tu các công đức, nguyện sinh về cõi nước tôi. Đến lúc lâm chung, nếu tôi chẳng cùng đại chúng hiện thân trước người đó, thì tôi không ở ngôi Chánh giác.

Chính vì lẽ đó, để tưởng nhớ đến công ơn của Ngài đối với chúng ta, gần 2 ngàn Phật tử đã nô nức vân tập về chùa Tân Hải tu học, với tấm lòng chí thiết chí thành, mong muốn được dâng nén tâm hương thành kính nhất cúng dàng đức Từ phụ A Di Đà nhân mùa Khánh Đản.

Gần 2000 Phật tử tụng kinh mừng khánh đản đức Phật A Di Đà

Trong khuôn khổ Khóa tu kính mừng Khánh Đản đức Phật A Di Đà, Đại đức Thích Quảng Hiếu – Bản tự chùa Tân Hải đã có thời pháp thoại giới thiệu về lịch sử Đức Phật A Di Đà, công hạnh của Ngài đối với chúng sinh và ý nghĩa của 48 lời thệ nguyện. Qua đó, các Phật tử đã hiểu được Đức Phật A Đà là ai? Tại sao chúng ta lại nương vào câu Phật hiệu: “A Di Đà Phật” để tu học và 48 lời thệ nguyện của Đức Phật A Di Đà có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi hành giả đang tu học theo pháp môn Tịnh Độ. Nếu các hành giả tu học theo pháp môn Tịnh Độ có đủ ba món tư lương là: Tín – Nguyện –  Hạnh thì chắc chắn người đó sau khi lâm chung sẽ được sinh sang nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà.

Ngoài ra, tại Khóa tu đặc biệt này, quý Phật tử còn được thưởng thức các ca khúc ca ngợi công hạnh của Đức Phật A Di Đà, ca ngợi tấm lòng từ bi, bao dung của Ngài đối với mỗi chúng sinh. Ngài mãi là tấm gương sáng cho các Phật tử noi theo trên bước đường tu nhân, học Phật.

Để các Phật tử hiểu sâu hơn về lịch sử và công hạnh của Ngài, Đại đức Thích Quảng Hiếu đã cùng toàn thể đại chúng đối trước tôn tượng Tây phương Tam Thánh, tụng kinh A Di Đà và xưng tán 48 lời đại nguyện trong không khí trang nghiêm, thành kính, cùng với tiếng niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà trầm hùng, tha thiết, càng làm cho buổi lễ trở nên linh thiêng hơn.

Sau đây là hình ảnh ghi nhận:

 

Thành Trung

 
Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online