28/07/2019 13:58

Hà Nội: Học viện Phật giáo tổ chức lễ Cất nóc Khuê Văn Các và Nhập trạch tòa nhà Viên Quang

PSO – Sáng ngày 28/07/2019 (nhằm ngày 26/6 năm Kỷ Hợi), tại khu sảnh lớn tòa nhà Viên Quang thuộc khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội (thôn Phù Mã, Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội) đã diễn ra buổi lễ Cất nóc Khuê Văn Các và Nhập trạch trong không khí trang nghiêm thanh tịnh.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Đạt – Ủy viên Thư ký HĐTS, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học Viện, Đường chủ Hạ trường Sóc Thiên Vương tự; HT.Thích Thanh Phúc – Giáo thọ sư Học viên, Giám luật Hạ trường Sóc Thiên Vương tự; TT.Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Chánh Duy na Hạ trường Sóc Thiên Vương tự cùng quý Thầy Cô phụ trách Văn phòng Học viện; quý Tăng Ni sinh cũng đồng tham dự buổi lễ.

“Khuê Văn Các” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám là biểu tượng của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, với truyền thống hiếu học của dân tộc ta, đây là một công trình nổi tiếng đề cao học vấn văn chương, thơ phú. Với ý nghĩa to lớn của Khuê Văn Các đối với dân tộc, đất nước và nhất là đối với nền giáo dục nước nhà, nên chư Tôn đức lãnh đạo Hội đồng điều hành Học viện đã quyết định xây dựng công trình “Khuê Văn Các” tại khuôn viên Học viện, nhằm mục đích đề cao sự tu học, quá trình đào tạo Tăng tài. Qua đó cũng nhắc nhở, khuyến tấn Tăng Ni sinh đang theo học ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội phải không ngừng nỗ lực cố gắng hành trì, tu học, trau dồi “Giới Định Tuệ” để nâng cao kiến thức Phật học trên con đường tìm cầu giác ngộ, giải thoát.

Khuê Văn Các tại Học viện có kiến trúc diện tích nhỏ, dạng lầu cổ, tầng dưới được xây dựng với bốn cột vuông to để nâng đỡ gác hai, tầng gác bên trên là những kết cấu bằng gỗ, bốn góc có hàng gỗ lan can tiện, mái ngói được nâng bởi những giá gỗ đơn giản, vững chắc mà thanh thoát. Bốn mặt bịt ván gỗ và đều có một cửa tròn nên rất thông thoáng, tạo không gian thoải mái tự nhiên và có những thanh gỗ chống tỏa ra bốn phía. Khuê Vân Các là biểu tượng thể hiện tầm nhìn về giáo dục và mang đậm tinh thần khuyến học của đất nước.

Cũng nhân sự kiện này, chư Tôn đức đã làm lễ Nhập trạch tòa Giảng đường Viên Quang với 18 phòng học, nhà thiền đường, thư viện kinh sách công nghệ số, các trang thiết bị hiện đại nhất. Với tổng kinh phí trên 70 tỷ đồng, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong tháng 9 năm 2019. Nguồn kinh phí xây dựng công trình là từ xã hội hóa và chủ yếu do tổ đình Phúc Khánh công đức, cùng sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cúng dàng xây dựng. Mục đích giúp cho Học viện và Giáo hội thuận tiện trong việc đào tạo Tăng tài.

Trong buổi lễ, chư Tôn đức đã nguyện cầu cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, cuộc sống ấm no hạnh phúc, Phật giáo phát triển trường tồn và luôn đồng hành cùng dân tộc. Cùng cầu nguyện tòa Giảng đường “Viên Quang” của Học viện sớm được thành tựu viên mãn, kịp đưa vào sử dụng đúng thời gian dự kiến.

Thích Hải Thịnh

  The post Hà Nội: Học viện Phật giáo tổ chức lễ Cất nóc Khuê Vân Các và Nhập trạch tòa nhà Viên Quang appeared first on Phật Sự Online Miền Bắc.
Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online