Hà Nội: Học viện Phật giáo tổ chức lễ khai pháp An cư Kiết hạ PL.2564 - DL.2020

PSO - Sáng nay ngày 14/06/2020 (nhằm ngày 23/04 nhuận năm Canh Tý), tại hạ trường Học viện Phật giáo Việt Nam (Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ Khai pháp, gặp gỡ ban bảo trợ học đường Học viện thường niên tại Hội trường Bảo tàng Học viện trong không khí đầy hỉ lạc, hân hoan, trang nghiêm thanh tịnh. Về chứng minh và chủ trì buổi lễ có HT. Thích Quảng Tùng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TTXH TƯ GHPGVN, Phó Viện trưởng Học viện, Trưởng ban Bảo trợ học đường Học viện; HT. TS Thích Thanh Đạt - Ủy viên Thư kí HĐTS GHPGVN, Đường chủ hạ trường; TT. TS Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TƯ, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Ban giáo huấn hạ trường; TT. Thích Thanh Ân - Nguyên Phó viện trưởng, Giáo thọ sư, Duy-na hạ trường; TT. Thích Đạo Hiển - Ủy viên HĐTS, Phó Viện trưởng cùng chư Tôn đức Tăng Ni các tỉnh như Quảng Ninh, Hà Nam,…quý thầy cô công tác các phòng ban, quản chúng và toàn thể Tăng Ni sinh đang theo học tại các lớp, các hệ đào tạo tại Học viện và có hơn 100 học sinh trường Đa Phúc Hà Nội tham gia, cùng hơn 2000 thiện nam tín nữ Phật tử gần xa cũng vân tập về tùy hỉ hạ trường và tham dự buổi lễ khai pháp. Tại buổi lễ, các hành giả cung đón chư Tôn đức quang lâm chứng minh và cho Tăng Ni sinh hạ trường ra đỉnh lễ cầu trên quý ngài khai giảng Đại thừa Vô Thượng Pháp Bảo tôn kinh trong thời gian 3 tháng hạ trung tam nguyệt hạ an cư bế quan, cấm túc nội cần tịnh tu tam nghiệp, ngoại vô tập sự, để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, nhằm giữ gìn quy củ chốn tùng lâm, trang nghiêm giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội, đó là thiết yếu gìn giữ mạng mạch Phật Pháp. Đúng 8h 30 phút, ba hồi chuông trống thượng đường được vang lên, chư Tôn đức trong ban kinh sư đã quang lâm về Hội trường Bảo tàng làm lễ cầu gia bị và bắt đầu nghi thức khai Pháp. Tại đây, Hòa thượng đường chủ cùng đại chúng đối trước Pháp tòa vọng bái Đức đệ tam Pháp chủ. Sau đó đại diện Tăng Ni hạ trường ra đỉnh lễ, tác bạch cầu thỉnh Hòa thượng đường chủ và ban giảng sư để cung thỉnh ban giảng sư thùy từ hứa khả giảng pháp cho 3 tháng an cư tại hạ trường Sóc Thiên Vương thiền tự. ĐĐ. Thích Đạo Mẫn - Chánh Văn phòng đã lên báo cáo sơ bộ về tổng số Tăng Ni đăng danh hạ tại Học viện. Năm nay Học viện có 427 Tăng Ni an cư, trong đó chư Tăng có 152 vị, chư Ni có 275 vị. Hạ trường làm lễ khai Pháp vào ngày 23/4 nhuận, sẽ tạ Pháp vào ngày 8/7, hành đạo trong 3 ngày 11, 12,13 tháng 7 và tự tứ vào ngày 14/7/ Canh Tý.  Tại buổi lễ, Hòa thượng đường chủ Thích Thanh Đạt đã chia sẻ cho đại chúng hiểu về “pháp môn Thiền”. Theo lời giảng của Hòa thượng: “Thiền là để tĩnh tâm, gạt bỏ đi các vọng niệm, thu nhiếp thân tâm để nhận thức về bản ngã và thế giới xung quanh một cách đúng đắn, sáng suốt nhất, còn như Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông chia ra có 4 kiểu pháp môn tu thiền đó là Ngoại đạo thiền, Phàm tu thiền, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền do đó ngài cũng khuyên đại chúng tùy theo điều kiện sức khỏe, căn cơ, cơ duyên mà chọn cách tu thiền đạt kết quả tốt nhất cho bản thân. Hòa thượng cũng có dẫn chứng về chính bản thân Đức Phật khi trải qua những thời gian tu khổ hạnh, ép xác nhưng không đạt kết quả nhưng sau khi ngồi tĩnh tọa thiền định người đã chứng được các quả vị, giác ngộ thành Phật và để lại cho thế giới, nhân loại những giáo lý thâm sâu, nhiệm màu giúp cho người có nhu cầu tu tập trên con đường giải thoát giác ngộ. Trước khi dứt lời hòa thượng cũng có những lời sách tấn Tăng Ni hành giả hạ trường hãy tự mình thúc liễm thân tâm, tịnh tu tam nghiệp, tam vô lậu học để nâng cao đạo hạnh đạo lực tu tập của bản thân. Buổi lễ khai pháp đã khép lại trong niềm an vui, hỉ lạc của chư vị hành giả trong sự cung kính, hân hoan của hàng nghìn quý vị Phật tử báo hiệu một mùa an cư kết hạ thanh tịnh, hòa hợp và đạt kết quả cao của Tăng đoàn tại hạ trường Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

Ban Truyền thông

Học viện Phật giáo Việt Nam

   
Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online