Hà Nội: Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức cho học viên bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học khóa I - Đợi III năm 2022

PSO - Ngày 29/12/2022, được sự chuẩn y của Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội, Phòng Sau Đại học đã tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ Phật học đợt 3 cho các học viên khóa 1. Đợt này có 4 luận văn của các học viên thạc sĩ đủ điều kiện bảo vệ trước hội đồng. Theo Quyết định số 111/QĐ-ĐT của HVPGVN tại Hà Nội, Hội đồng khoa học chấm Luận văn gồm có: HT.TS Thích Thanh Đạt – Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Chủ tịch Hội đồng; HT.TS Thích Thanh Quyết – Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng; GS. Lương Gia Tĩnh - Ủy viên, Thư ký; GS.TS. Trần Trọng Dương - Uỷ viên; PGS.TS Nguyễn Tài Đông - Ủy viên; PGS. TS Chu Văn Tuấn - Uỷ viên; TS. Lê Văn Cường - Ủy viên, Thư ký; TS. Phạm Quỳnh - Ủy viên; SC.Thích Bảo Ngọc - Ủy viên, Thư ký; Ths. Võ Thị Hồng Thuý - Uỷ viên. Có 4 đề tài tham gia bảo vệ Luận văn thạc sĩ Đợt III gồm:
  1. Đề tài:" Phương pháp quản lý chất lượng đào tạo tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM - Học viên Tỳ khiêu Thích Viên Hoà.
  2. Đề tài:" Vấn đề an lạc trong kinh Pháp Hoa qua phẩm an lạc hạnh" - Học viên Tỳ khiêu Thích nữ Huệ Từ.
  3. Đề tài:" Luật nhân quả của Phật giáo đối với đời sống gia đình phật tử ở Hà Nội hiện nay" - Học viên Nguyễn Thị Hải Vân PD Tâm Phúc.
  4. Đề tài:" Nghiên cứu các Phật tích trong văn bản khai Trần Phật tích đối sách" - Học viên Đại đức Thích Tâm Diệu.
Hội đồng khoa học đã làm việc công tâm và có những ý kiến phản biện để hoàn thiện đề tài cho các học viên. Hội đồng chấm luận văn đánh giá cao về tính học thuật, cũng như tính khoa học được các học viên thể hiện trong phần luận văn của mình. Chương trình bảo vệ Luận văn thạc sĩ của HVPGVN tại Hà Nội đã thành tựu viên mãn. Chúc cho các học viên sẽ thực hiện tốt Phật sự của mình và tiến xa hơn trên con đường tìm cầu tuệ giác và hoàn thành hạnh nguyện “tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự”.

PV : Tronghaitb

Download Android Download iOS
Vĩnh Long: Lãnh đạo GHPGVN viếng tang và trao Giáo chỉ Truy Phong HT. Thích Phước Hạnh

PSO - Chiều ngày 17/4/2024, chư Tôn đức HĐCM HĐTS đã trở về chùa Phật Ngọc Xá Lợi -Tp.Vĩnh Long viếng tang và tuyên quyết định truy phong lên hàng giáo phẩm Hoà thượng cho cố TT. Thích Phước Hạnh uỷ viên HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

Tấm lòng của Cỏ

Trong Ngày hội Tình nguyện quốc gia vừa rồi, Long An có 2 cá nhân được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng bằng khen. Trong đó, có Đại đức Thích An Nhất - Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Cỏ Bốn Lá (Cỏ) - tập thể được khen thưởng nhiều lần trước đó.

Trụ trì chùa chăm lo cho hơn 1.000 sinh viên nghèo

Suốt 27 năm qua, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), đã chăm lo việc học cho hơn 1.000 sinh viên nghèo là con em đồng bào Khmer khắp miền Tây.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online