06/08/2018 19:21

Hà Nội: Hội nghị lần I Ban hoằng pháp Trung ương trước thềm ra mắt nhân sự nhiệm kỳ VIII

Sáng ngày 06/08/2018 (nhằm ngày 25/06/ Mậu Tuất), tại chùa Bằng (Linh Tiên tự), phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, nằm trong chương trình chào mừng lễ ra mắt Ban hoằng pháp TƯ, nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022), chư Tôn đức Ban hoằng pháp TƯ. tổ chức Hội nghị lần thứ I với sự tham dự của 97 thành viên Ban hoằng pháp TƯ. và thành viên của 6 Phân ban trực thuộc Ban hoằng pháp, nhằm đưa ra những phương hướng hoạt động cho các Phân ban nói riêng và Ban hoằng pháp TƯ. nói chung trong thời gian tới.

Chỉ đạo Hội nghị có HT. Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TƯ; HT Thích Quang Nhuận - Ủy viên HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban hoằng pháp TƯ.; HT. Thích Tấn Đạt - Ủy viên thư ký HĐTS, Phó trưởng Ban Thường trực Ban hoằng pháp TƯ. đồng chủ tọa; Cùng chư Tôn đức thành viên Ban Hoằng pháp TƯ., chư Tôn đức và các cư sĩ thuộc 6 Phân ban đến từ các tỉnh thành trong cả nước. 

Mở đầu Hội nghị, HT. Thích Bảo Nghiêm thay mặt đoàn Chủ tọa phát biểu Khai mạc chào đón chư Tôn đức và các cư sĩ Phật tử đã về tham dự Hội nghị lần này.

Theo Hòa Thượng chia sẻ, Ban hoằng pháp có 6 Phân ban chuyên môn và hội nghị hôm nay với mục đích hòa hợp kết nối các Phân ban với nhau nhằm đáp ứng nhu cầu hoằng pháp thời hiện đại.

 Hòa thượng Trưởng ban cho rằng, với sự phát triển đổi mới của xã hội trong thời đại công nghệ 4.0, công tác hoằng pháp bằng truyền thông có vai trò cùng quan trọng.

Tại Hội nghị, chư Tôn đức Trưởng các Phân ban đã trình bày phương hướng kế hoạch hoạt động của từng Phân ban, đồng thời xin ý kiến góp ý từ các thành viên tham dự. Hòa thượng Trưởng ban phát biểu nhấn mạnh trong nhiệm kỳ này cần nâng cao chất lượng và mong muốn các thành viên nỗ lực tích cực để hoàn thành trách nhiệm được giao.

Với Phân ban Đào tạo Giảng sư, HT. Thích Tấn Đạt đã nhấn mạnh “Vai trò của người đào tạo Giảng sư vô cùng quan trọng, đòi hỏi người phải có đức và có tài”. Theo Hòa thượng cho biết, hiện tổng số lượng thành viên trong Phân ban đào tạo giảng sư là 59 người, và các thành viên sẽ được phân bổ vào các công việc phù hợp để đáp ứng hoạt động của Ban ở tại ba miền trên cả nước.
Về nội dung đào tạo, ngoài lý thuyết, sẽ dành phần lớn thời gian thực tập nhiều hơn, giúp các vị Giảng sư phát huy khả năng hoạt ngôn và những kỹ năng khác. Mục đích đào tạo hoằng pháp viên chính là để mỗi Giảng sư thuyết giảng, giải quyết, xử lý sự việc đúng chính pháp.

  

  

Với phân ban đào tạo Hoằng pháp viên, HT. Thích Minh Thiện – Trưởng phân ban đã nhấn mạnh “Hoằng pháp viên như cánh tay nối dài cho Ban hoằng pháp”. Đồng thời, Hòa thượng mong rằng chư vị trụ trì phát huy và chú trọng đào tạo tại mỗi tự viện trong hơn 18.000 tự viện trên toàn quốc. Hòa thượng chia sẻ, về phương hướng hoạt động của Phân ban, dựa trên tinh thần giảng dạy giáo lý căn bản thiết thực để giúp mọi người thực tập cảm nhận được sự an lạc ngay trong cuộc sống hiện tại, đồng thời mỗi hoằng pháp viên cần chú tâm đến những người có kỹ năng và uy tín trong xã hội; đào tạo kỹ năng hướng dẫn thanh thiếu niên Phật tử; đào tạo kỹ năng ứng phó với trường hợp cải đạo, hôn nhân, gia đình, xã hội và môi trường khác; giúp các hoằng pháp viên ứng dụng tinh thần Tứ nhiếp pháp với các mối quan hệ trong xã hội; tổ chức hội thi cho các Hoằng pháp viên trong các tự viện….

  

  

  

  

  

  

  

Tiếp đến, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn - Trưởng Phân ban Thông tin Truyền thông đã nhấn mạnh về việc thành lập ra trang mạng điện tử Hoằng pháp Online và Hoằng pháp Online TV, đưa những hoạt động Phật sự của Ban hoằng pháp phổ cập rộng rãi trong thời đại công nghệ 4.0, sẽ ra mắt đại chúng vào đúng ngày ra mắt Ban hoằng pháp TƯ. nhiệm kỳ VIII. Đồng thời, phương hướng hoạt động sắp tới của Phân ban sẽ là hàng tuần tổ chức tọa đàm về những vấn đề thiết thực trong cuộc sống. Đặc biệt, Thượng tọa chia sẻ ngày 8/8/2018 khánh thành phim trường tại chùa Minh Đạo, chuẩn bị cho thời gian tới sẽ tổ chức phim trường tại miền Bắc. Thượng tọa nhấn mạnh sắp tới sẽ thực hiện công tác số hóa toàn bộ dữ liệu. Quý chư tôn đức Tăng ni và cư sĩ các phân ban thuộc Ban hoằng pháp TƯ. sẽ được cung cấp mã QR và thẻ từ để xem các thông tin, tài liệu của Ban hoằng pháp trên máy tính. Đồng thời, Thượng tọa dự định thực hiện group zalo kết nối 97 như một diễn đàn của thành viên Ban Hoằng pháp TƯ giúp trao đổi công việc, gửi thông tin buổi giảng, thông tin thời điểm để mở rộng đối tượng…

  

  

  

Tại hội nghị, HT. Thích Huệ Phước đã phát biểu về phương hướng hoạt động của Phân ban Hoằng pháp tại hải ngoại. Cụ thể như liên hệ với đạo tràng, tổ chức Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại để kết hợp công tác hoằng pháp, đồng thời thành lập các đạo tràng để hướng dẫn tu học, tổ chức các buổi thuyết giảng, xây dựng nếp sống tâm linh cho cộng đồng Phật tử ở nước ngoài. Hòa thượng cũng kêu gọi Tăng ni trẻ có trình độ ngoại ngữ, chọn lựa bài pháp nội dung phù hợp theo nhu cầu thực tế ở hải ngoại, thành lập ban hỗ trợ công tác hoằng pháp ở hải ngoại. 

  

Tiếp theo, Thượng tọa Thích Phước Nghiêm – Trưởng phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên đã chia sẻ những phương hướng đường lối hoạt động của Phân ban trong nhiệm kỳ mới. Hòa thượng nhấn mạnh nội quy Phân ban Hoằng pháp Thanh thiếu niên Phật tử hoạt động theo nội quy chung của Ban Hoằng pháp TƯ. Cụ thể đó là kết hợp chặt chẽ với Phân ban thanh thiếu niên Phật tử thuộc ban hướng dẫn Phật tử TƯ tổ chức thành lập các câu lạc bộ ở các tự viện trong phạm vi cả nước; Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, toạ đàm khu vực để rút kinh nghiệm và đề ra cách thức sinh hoạt hữu hiệu nhất trong việc hướng dẫn giới trẻ tu học; Triển khai thuyết giảng, giảng dạy chương trình Phật pháp cho giới trẻ ở các câu lạc bộ thông qua bộ đề cương giáo trình Phật pháp và tuổi trẻ; Nỗ lực biên soạn và hoàn thiện đề cương hướng dẫn thanh thiếu niên tu học theo từng lứa tuổi; Kết hợp với phân ban Thanh thiếu niên Phật tử tổ chức tốt các khoá tu mùa hè, hội trại ở khắp các tỉnh thành, các tự viện trong phạm vi cả nước; Tổ chức hội thảo Phật giáo và tuổi trẻ để rút kinh nghiệm, đề ra phương cách tốt nhất để hướng dẫn giới trẻ tu học; Thống kê các khoá tu, hội trại, trại hè, khoá tu mùa hè tại các tự viện, thành phố trong phạm vi cả nước..; Thăm hỏi nắm bắt tình hình kiểm tra đôn đốc việc tu học của giới trẻ tại các câu lạc bộ và các Phân ban tại các tỉnh thành.
Sau đó, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - Trưởng Phân ban Pháp hội đạo tràng và Hoằng pháp địa phương đã chia sẻ trọng tâm của Phân ban hướng tới sẽ phối hợp với các ban Từ thiện xã hội, giáo dục để đến với vùng sâu vùng xa, những nơi gặp khó khăn trong đất nước. Đồng thời tổ chức tập huấn, phối hợp với Phân ban bồi dưỡng Hoằng pháp viên, Phân ban đào tạo giảng sư, để hướng dẫn những địa phương còn yếu và thiếu hiểu biết về Phật pháp.
Sau hai giờ sôi nổi với các phương hướng thảo luận của chư Tôn đức, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đã thay mặt Chủ tọa đoàn đúc kết các ý kiến đóng góp. Hòa thượng cho rằng, Giáo hội có 13 phân ban nhưng một vị trụ trì hầu như kiêm hết cả, công việc của trụ trì gần như lo hết việc của 13 phân ban. Hòa thượng mong rằng 6 Phân ban cần ý thức trách nhiệm và nỗ lực hơn nữa để hoằng dương Phật pháp, lợi lạc quần sinh. Qua đó, Hòa thượng cũng nhắc nhở và gợi ý về việc đổi mới học hỏi các phương pháp thuyết giảng, theo đó thuyết và giảng pháp theo sở trường, theo khả năng và pháp môn tu tập, tùy theo căn cơ của từng chúng sinh. Hòa thượng cho rằng, Đức Phật là bậc Đại y vương nhìn bệnh chúng sinh mà cho thuốc. Hòa thượng yêu cầu các Giảng sư khi lên pháp tòa thuyết giảng không công kích, không phân biệt so sánh pháp môn, không phát ngôn trái quan điểm chủ trương nhà nước. Đặc biệt phải biết văn hóa vùng miền để phù hợp cách thuyết giảng “đất có thổ công, sông có hà bá”, tối kỵ công kích chê bai tôn giáo. 

  

  

  

  

Đầu giờ chiều, chư Tôn đức Ban hoằng pháp TƯ. cùng chư Tôn đức và cư sĩ 6 Phân ban tiếp tục Hội nghị, phát biểu những ý kiến đóng góp xây dựng Ban hoằng pháp TƯ ngày càng phát triển vững mạnh. 
Tại hội nghị, chư Tôn đức tiếp tục đưa ra những câu hỏi và cùng thảo luận, tháo gỡ những khúc mắc, định hướng đường lối hoạt động của Ban hoằng pháp TƯ. trong nhiệm kỳ mới. 
Qua đây, Hòa thượng Trưởng Ban hoằng pháp đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp, cho rằng ý kiến nào cũng hay cũng thiết thực cho công tác hoằng pháp. Hòa thượng đã nhấn mạnh về việc thành lập Giảng sư đoàn. Hòa thượng mong muốn mỗi vị giảng sư, hoằng pháp viên sẽ thực hiện công tác “Hoằng pháp lợi sinh” một cách vô tư nhất, không mong cầu, không nề hà mọi khó khăn vất vả. Hòa thượng cảm ơn những ý kiến đóng góp trong buổi thảo luận và nhấn mạnh rằng, đó là sự đóng góp quan trọng, tâm huyết cho ngành hoằng pháp, giúp chúng ta nhìn lại những vướng mắc và trăn trở, băn khoăn để Ban hoằng pháp cùng nhau ngồi lại tháo gỡ khó khăn, thực hiện tinh thần lục hòa cộng trụ, đưa Ban hoằng pháp ngày càng phát triển. 
Nhân dịp này, Hòa thượngThích Quang Nhuận đã đúc kết các ý kiến đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm làm ngành Hoằng pháp tại địa phương. Hòa thượng cũng tri ân cảm niệm chư Tôn đức Tăng ni, Phật tử dù xa xôi cũng đã hội tụ về đây đầy đủ, đóng góp chia sẻ ý kiến cho Ban Hoằng pháp. Hòa thượng nhắc lại ngày đầu ra mắt Ban Hoằng pháp Trung ương, nhắc lời diễn văn của đương kim Hòa thượng Trưởng ban, trải qua nhiều nhiệm kỳ đã gặt hái nhiều thành công được Giáo hội ghi nhận. Qua đó, Hòa thượng mong rằng quý chư Tôn đức trẻ tuổi sẽ thể hiện được tinh thần tiếp nối những giá trị truyền thống tốt đẹp của ngành hoằng pháp, kết hợp với những tư tưởng hiện đại và những phương pháp mới để xây dựng ngành hoằng pháp phát triển hơn nữa.
Cuối cùng, Hòa thượng Thích Tấn Đạt đã phát biểu, hoan hỷ nhấn mạnh Hội nghị lần này có khác biệt so với những buổi hội nghị thông thường, đó là lần này có 3 vị chủ tọa đúc kết, có 13 vị trưởng ban các địa phương phát biểu và có rất nhiều những ý kiến đóng góp giá trị thiết thực có thể xem xét ứng dụng. Hòa thượng mong rằng trong tương lai, Ban hoằng pháp TƯ. sẽ duy trì tổ chức nhiều hơn nữa những hội nghị mang tính xây dựng, tổ chức những khóa bồi dưỡng, những lớp tu học dành cho Phật tử, giúp Phật pháp ngày càng xương minh, đồng hành cùng dân tộc, chuyển hóa cuộc sống ngày càng an lành hạnh phúc.
Đúng 17h30, hội nghị lần thứ I đã thành tựu viên mãn trong niềm hoan hỷ của toàn thể hội chúng, đánh dấu một nét son chào mừng lễ ra mắt Ban hoằng pháp TƯ. nhiệm kỳ VIII (2017 – 2022) sẽ được diễn ra vào sáng ngày mai 7/8/2018.

  

(Nguồn: Chuabang.com)


Download Android Download iOS
TP.HCM: Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024 khu vực phía Nam khai mạc sáng 25/4, tại Hội trường Văn phòng 2 Trung ương – thiền viện Quảng Đức (quận 3, TP.HCM), Hội nghị diễn ra 01 ngày, nội dung tập trung triển khai các văn kiện quan trọng của Giáo hội.

Long An: Phật giáo huyện Đức Hòa đồng hành cùng bà con vùng hạn mặn (đợt 1)

PSO - Nhận thấy tình hình khó khăn về nước sinh hoạt của người dân miền Tây khi phải đối diện với hạn mặn kéo dài, thời gian qua, BTS GHPGVN huyện Đức Hòa đã phối hợp Huyện Đoàn Đức Hòa thực hiện mô hình “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình trao gửi yêu thương” trao tặng nước uống và nước sinh hoạt đến bà con huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang), huyện Bì

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online