03/07/2018 11:51

Hà Nội: Hội nghị Sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 02/7/2018 (19/05/Mậu Tuất), tại Cơ sở II GHPGVN TP.Hà Nội (chùa Mộ Lao, P.Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP.Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2018 của BTS GHPGVN TP.Hà Nội.

Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm – Phó chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Hòa thượng Thích Thanh Chính - Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban thường trực BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Hiền - Ủy viên thường trực HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Minh Tuấn - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng BTS GHPGVN thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Tâm Hoan - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Chánh văn phòng BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội; Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên HĐTS, Trưởng Ban hoằng pháp GHPGVN thành phố Hà Nội; cùng chư Tôn đức Tăng ni trong BTS GHPGVN thành phố Hà Nội và chư Tôn đức Tăng ni trong Ban tăng sự, Ban giáo dục Phật giáo và Phân ban Ni giới GHPGVN thành phố Hà Nội; toàn thể chư Tôn đức Tăng ni trong BTS GHPGVN TP.Hà Nội, chư Tôn đức Tăng ni lãnh đạo BTS GHPGVN các quận, huyện thị trên toàn thành phố về tham dự.

Về phía chính quyền tham dự có bà Nguyễn Thị Kim Dung – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Hà Nội; Ông Nguyễn Tuấn Bình - Phó trưởng phòng An Ninh Xã Hội,  Ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó trưởng Ban tôn giáo Chính Phủ TP. Hà Nội;  Cùng đại diện các sở, ban ngành của TP.Hà Nội về tham dự Hội nghị.

Sau lời phát biểu khai mạc của HT.Thích Bảo Nghiêm, ĐĐ.Thích Minh Đồng – Phó thư ký kiêm phó văn phòng BTS GHPGVN TP. Hà Nội thay mặt Ban Thư ký đọc báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2018 và chương trình công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2018.

Hà Nội là trung tâm văn hóa - kinh tế - chính trị của cả nước, GHPGVN TP. Hà Nội hiện nay có 30 Giáo hội Phật giáo cấp Huyện trực thuộc, số lượng Tăng ni chính thức là 2.050 vị, số lượng Tự viện có 1.632 ngôi. Đây là sự kế thừa, hội tụ tinh hoa của hai truyền thống Phật giáo được hình thành và phát triển từ hàng ngàn năm trước. Đó là truyền thống Phật giáo Thăng Long và truyền thống Phật giáo xứ Đoài.

Trong quá trình hoạt động Phật sự sáu tháng đầu năm 2018, toàn thể Ban Trị sự Thành hội, Ban Trị sự Phật giáo các quận huyện thị và Tăng ni, Phật tử toàn Thành phố luôn duy trì sự ổn định và phát triển trên tinh thần lục hòa cộng trụ, sức tinh tiến của những người con Phật. Do đó đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là những lĩnh vực trọng tâm như công tác Tổ chức, Tăng sự, Giáo dục, Nghi lễ, Từ thiện và Văn hóa theo Nghị quyết Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2017 đã đề ra.

Hội nghị đã thông qua bản Báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2018 của GHPGVN TP Hà Nội và thống nhất chương trình công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2018 GHPGVN TP Hà Nội với những mặt công tác trọng tâm:

Công tác văn phòng thông tin truyền thông: Đảm bảo sự liên hệ thường xuyên giữa Thường trực BTS GHPGVN Thành phố Hà Nội và BTS GHPGVN các quận huyện thị kịp thời nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động của các đơn vị quận huyện thị nhằm tham mưu, đề xuất phương hướng giải quyết những công việc phát sinh tại cơ sở..

Mở rộng để triển khai công tác tổ chức an cư kết hạ vào ngày 25/3/2018 tại chùa Mộ Lao Hà Đông. Hội nghị đã thống nhất các vấn đề về an cư kết hạ như chương trình giảng dạy, sinh hoạt tu học, thời gian khai tạ pháp v.v. Duy trì 18 cơ sở An cư kết hạ tập trung và đều tổ chức tiền An cư.

Tổng số Tăng ni thành viên GHGVN TP. Hà Nội thời gian an cư tập trung năm 2018 tại 1 cơ sở an cư la 1.498 vị

Công tác Giáo dục Tăng ni. Thực hiện chương trình hoạt động năm 2018. Nhà trường đã tiến hành thi tốt nghiệp cho Tăng ni sinh khóa VII (2014-2018) Trung cấp Phật học kết quả có 299 Tăng ni sinh đạt điểm tốt nghiệp. Đồng thời tuyển sinh khóa VIII (201-2022) có 140 Tăng ni sinh trúng tuyển.

Công tác Hoằn pháp: Duy trì lớp giáo lý cơ bản và nâng cao cho các Phật tử tại chùa Mộ Lao – Hà Đông, chùa Hòe Nhai- quận Ba Đinh, chùa Vạn Phúc – huyện Sóc Sơn, Chùa Sùng Phúc, chùa Tăng Phúc quận Long Biên, chùa Lại Yên huyện Hoài Đức, chùa Từ Vân Huyện Thường Tín.

Nghi lễ: Tổ chức tốt các lễ hội Phật giáo truyền thống trang nghiêm long trọng tạo được nét đẹp tâm linh đậm chất Đạo Phật trong lòng du khách và Phật tử tham dự như lễ hội chùa Hương, chùa Trăm Gian, chùa Tây Phương…Đại lễ Phật Đản, tổ chức trang nghiêm lễ tưởng niệm 55 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiên thân tại Tổ đình Hồng Phúc – Hòe Nhai quận Ba Đình Hà Nội.

Công tác từ thiện xã hội: Tổng kinh phí trong 6 tháng đầu năm 2018 là hơn 10 tỷ đồng. Ban từ thiện xây dựng nhà tình nghĩa và tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ Phật Đản vớ số tiền là 420 triệu đồng…

Hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm 2018 BTS GHPGVN TP. Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch đề ra với tinh thần đoàn kết hòa hợp, vận dụng trí tuệ của tập thể thực hiện tinh thần đổi mới trên mọi mặt công tác. Kịp thời triển khai các nghị quyết, chủ trương của TƯ GHPGVN đến BTS Phật giáo cá quận, huyện, thị và Tăng ni các cơ sở Tự viện. Kết hợp thường xuyên chặt chẽ với BTS Phật giáo các quận huyện thị để kịp thời nắm bắt, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động Phật sự.

Hội nghị đã ghi nhận và tiếp thu ý kiến phát biểu, đóng góp xây dựng của chư Tôn đức Tăng ni, quý vị lãnh đạo đại diện chính quyền cùng các Sở, Ban ngành chức năng của Thành phố phát biểu để nghiên cứu và đưa vào chương trình hoạt động Phật sự 06 tháng cuối năm 2018.

Nghị quyết đã được toàn thể Hội nghị nhất trí thông qua vào hồi 15h30 phút ngày 02/07/2018.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Hội nghị đã ghi nhận và tiếp thu ý kiến phát biểu, đóng góp xây dựng của Chư tôn đức Tăng Ni

   

Ông Nguyễn Đức Tuấn – Phó trưởng Ban tôn giáo TP. Hà Nội phát biểu và tặng hoa chúc mừng

   
 

Tin, ảnh: Cẩm Vân

Download Android Download iOS
TP.HCM: Tưởng niệm 11 năm Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Nhơn viên tịch

Sáng 22/4 (14/3 Giáp Thìn), Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trang nghiêm tưởng niệm húy nhật lần thứ 11 Trưởng lão HT.Thích Từ Nhơn, Thành viên HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trụ trì Việt Nam Quốc Tự (quận 10).

Long An: Phật giáo Người Hoa (TP.HCM) trao nước cho người dân vùng nhiễm mặn

PSO - Chiều ngày 21/4, Ban diện Phật giáo người Hoa thành phố, BTS GHPGVN quận 8, chùa An Phú, chùa Lâm Quang, Tịnh Thất Pháp Tạng (Q.8), Ban Bảo trợ chùa Long Hoa (Q.8) Tịnh xá Từ Đức (Q.11) cùng mạnh thường quân đã tổ chức tài trợ kinh phí cho chương trình “Giọt nước nghĩa tình”; phối hợp với Hội CTĐ Quận 8, Hội CTĐ tỉnh Long An, tổ chức trao 22

Hải Phòng: Chương trình Vườn Ươm tặng 768 đầu sách tại chùa Linh Quang

PSO - Ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là ngày Sách Việt Nam, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc đọc sách.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online