Hà Nội: Hội nghị triển khai công tác Phật sự Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương khu vực phía Bắc

PSO - Sáng ngày 14/5/2023 (tức ngày 25/3 năm Quý Mão), tại chùa Khai Nguyên (xã Sơn Đông, Tx. Sơn Tây, Hà Nội) Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương (HDPT TƯ) long trọng tổ chức Hội nghị triển khai công tác Phật sự năm 2023 cho các tỉnh thành khu vực phía Bắc, lễ ra mắt các Phân ban, Tiểu ban trực thuộc Ban HDPT TƯ, nhiệm kỳ IX (2022-2027) và trao Quyết định công nhận cho một số đạo tràng Phật tử khu vực phía Bắc.

Chứng minh Hội nghị có HT. Thích Gia Quang, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TT-TT Trung ương GHPGVN; HT. Thích Khế Chơn, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban HDPT TƯ; HT. Thích Thanh Điện, Phó chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban TT Ban HDPT TƯ đặc trách phía Bắc; TT. Thích Thanh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng TƯ GHPGVN; HT. Thích Thanh Chính, Uỷ viên TT HĐTS, Phó trưởng ban TT BTS GHPGVN TP.Hà Nội; TT. Thích Thanh Huân, Uỷ viên Thư ký HĐTS, Phó Chánh Văn phòng TƯ GH, Phó Trưởng ban TT Ban TT-TT TƯ GHPGVN. Bàn chủ toạ đoàn có TT. Thích Quảng Tuấn, Uỷ viên TT HĐTS, Phó Trưởng Ban HDPT TƯ, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc TƯ; HT. Thích Đức Tuấn, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban PG Quốc tế TƯ; TT. Thích Đạo Phong, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN TP.Hà Nội; HT. Thích Chơn Không, Phó trưởng Ban HDPT TƯ, Trưởng Phân ban Cư sĩ Phật tử; HT. Thích Duy Trấn, Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban HDPT TƯ; ĐĐ. Thích Chân Tín, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban HDPT TƯ, Trưởng Phân ban Chuyên nghiệp Phật tử; ĐĐ. Thích Đạo Thịnh, Uỷ viên HĐTS, Phó Trưởng ban HDPT Trung ương, Trưởng Phân ban Đặc trách Đạo tràng Phật tử.

Về phía chính quyền có ông Lê Minh Khánh, Trưởng phòng Phật giáo Ban tôn giáo Chính phủ; ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Vũ Tiến Lợi, Trưởng phòng 4, Cục An ninh nội địa A02 – Bộ Công an; ông Trịnh Minh Đại, Vụ trưởng Vụ tôn giáo, Ban dân vận TƯ; bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó chủ tịch UBMTTQVN TP.Hà Nội; bà Trần Thị Vân Anh, Phó giám đốc Sở văn hoá TP.Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành viện TƯ, lãnh đạo chính quyền địa phương cùng về tham dự.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị HT. Thích Khế Chơn, Phó chủ tịch, Trưởng Ban HDPT TƯ nhấn mạnh “Ban HDPT TƯ là một trong 13 Ban – Viện của GHPGVN, được thành lập từ rất sớm, hoạt động rất tích cực, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ngôi nhà chung của GHPGVN. Ban HDPT TƯ khu vực phía Bắc và các tỉnh thành trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động tích cực, tổ chức các phiên họp nhằm triển khai công tác Phật sự quan trọng của ngành Hướng dẫn Phật tử. Tất cả đều nhấn mạnh đến việc tổ chức các khóa tu, khóa bồi dưỡng, hướng dẫn Phật tử các giới tu học đúng chính pháp, giúp họ trải tâm phụng sự tùy theo lĩnh vực chuyên môn của mình. Ngay sau Đại hội IX tháng 11 năm 2022, để triển khai các công tác Phật sự do Ban TT HĐTS Giáo hội chỉ đạo. Ban HDPT TƯ đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định nhân sự và đề ra chương trình hoạt động Phật sự năm 2023 của Ban cũng như các Phân ban, Tiểu ban rất cụ thể. Ban Thường trực phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân phụ trách; giao các Phân ban, Tiểu ban lên kế hoạch, chương trình hoạt động Phật sự cho cả năm, đồng thời định hướng hoạt động Phật sự cho cả nhiệm kỳ. Thực hiện kế hoạch hoạt động Phật sự của Ban HDPT Trung ương.

Tại Hội nghị đã trao Quyết định và ra mắt nhân sự bổ sung Phân ban chuyên nghiệp Phật tử, trao Quyết định nhân sự cho thành viên Ban HDPT TƯ, Phân ban Đặc trách Đạo tràng, Phân ban Chuyên nghiệp Phật tử. Đặc biệt trao Quyết định và ra mắt 09 Tiểu ban trực thuộc Phân ban Chuyên nghiệp Phật tử và ra mắt 80 đạo tràng Phật tử phía Bắc thuộc Phân ban Đặc trách Đạo tràng.

Cũng nhân dịp này văn phòng TƯ GHPGVN trao Quyết định và ra mắt nhân sự Ban Bảo trợ Văn phòng I Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị ông Lê Minh Khánh, Trưởng phòng Phật giáo Ban tôn giáo Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban HDPT TƯ trong thời gian qua cũng như việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác Phật sự và ra mắt các Phân ban, Tiểu ban trực thuộc ngày hôm nay. Ông tin tưởng rằng với sứ mệnh quan trọng trong việc điều hành, hướng dẫn các tín đồ Phật tử thực hiện theo phương châm “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, mỗi quý vị Tăng Ni, Phật tử sẽ tiếp tục có những đóng góp trong việc lan tỏa triết lý Phật giáo giúp cho đời sống tâm linh, tín ngưỡng của tín đồ Phật tử ngày càng tinh tấn hơn; công tác hướng dẫn Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp sẽ ngày càng đi vào nề nếp, trong đó quan tâm tuyên truyền, vận động Tăng Ni, tín đồ Phật tử tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, bảo vệ môi trường… đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển đất nước.

Ban đạo từ tại Hội nghị HT. Thích Gia Quang, Phó chủ tịch HĐTS GHPGVN; Trưởng Ban TT-TT GHPGVN đã ghi nhận và đánh giá cao các hoạt động của Ban HDPT TƯ trong thời gian qua, đặc biệt tại hội nghị lần này đã ra mắt 9 Tiểu ban của Phân ban chuyên nghiệp Phật tử và 80 đạo tràng Phật tử. Hoà thượng tán thán công đức của chư Tôn đức Tăng Ni và các Phật tử đã tích cực tham gia các tiểu ban, giúp cho ban Hướng dẫn Phật tử nói riêng và GHPGVN nói chung ngày càng phát triển góp phần xây dựng đạo pháp ngày càng phát triển theo phương châm của Giáo hội “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”.

Tại Hội nghị Hòa thượng Trưởng Ban HDPT TƯ phát biểu cảm tạ tri ân quý chư Tôn đức đã về tham dự và chúc mừng lễ ra mắt các Phân ban, Tiểu ban trực thuộc Ban HDPT TƯ nhiệm kỳ IX (2022-2027) và trao Quyết định công nhận cho một số đạo tràng Phật tử khu vực phía Bắc. Toàn Ban nguyện sẽ cố gắng đoàn kết hoà hợp gắn bó chung sức chung lòng để hoàn thành sứ mạng của Giáo hội giao phó. Mỗi thành viên trong Ban HDPT TƯ và các tỉnh thành với tinh thần “Phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dàng chư Phật”, là những bông hoa ngát hương giới đức, một điển hình trong phong trào phụng đạo yêu nước, góp phần vào sự nghiệp hoằng dương chính pháp, đem lại lợi ích thiết thực cho đạo pháp, cho dân tộc, đưa công tác Hướng dẫn Phật tử trở thành một điểm sáng chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ĐĐ. Thích Đạo Thịnh nhấn mạnh: "Chặng đường dài 5 năm của cả nhiệm kỳ và các kế hoạch Phật sự năm nay còn ở phía trước rất mong toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong Ban HDPT Trung ương, các Phân ban, các Tiểu ban trực thuộc và Ban HDPT các tỉnh thành hãy phát huy tinh thần Đại hùng, Đại lực, Đại từ bi, tinh tiến, dũng mãnh trong mọi công tác Phật sự, với tinh thần hoà hợp, đoàn kết để thực hiện mọi kế hoạch Phật sự đã đề ra. Với phương châm Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội".

Cũng nhân dịp này Ban HDPT TƯ đã được đón nhận những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng của HĐTS GHPGVN, BTS các tỉnh thành quận huyện, cùng lãnh đạo các cơ quan ban ngành viện TƯ và địa phương các đạo tràng Phật tử trao tặng.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được:

Thực hiện: Phúc Thịnh, Hoàng Tuấn, Cẩm Vân Nguồn: http://www.phattuvietnam.net

Download Android Download iOS
An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

An Giang: Tổ đình Phi Lai tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch

PSO - Sáng 24/2 (tức ngày Rằm tháng 2 năm Giáp Thìn), dưới sự chủ trì của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Môn phong Tổ đình Phi Lai (An Giang) trang nghiêm tưởng niệm 91 năm Tổ sư Như Hiển - Chí Thiền viên tịch.

Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh

PSO - Chiều ngày 27/3/2024 (18/02/Giáp Thìn), tại trụ sở Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024 - 2029.

QUAN TÂM & HỖ TRỢ

Phật Sự Online với chủ trương “Nhanh chóng – Kịp thời – chính xác và Nhân văn” đăng tải các hoạt động Phật sự của các cấp Giáo hội và các tự viện trong cả nước cùng các chương trình tu học, thuyết giảng của chư Tôn đức Tăng, Ni giảng sư được truyền hình trực tiếp (Live Streaming) trên mạng xã hội: Facebook, Youtube, Phật Sự Online về các sự kiện Phật sự và trên 15 chương trình khác với mục đích “ Đẩy mạnh truyền thông Phật giáo như một kênh Hoằng pháp …”


Phật Sự Online có trên 60 nhân sự là phóng viên, Ban Biên tập và các bộ phận khác, vì vậy rất cần sự quan tâm chia sẻ, hỗ trợ của chư Tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và quý vị yêu mến Đạo Phật để có được kinh phí đảm bảo sự hoạt động bền vững và lâu dài.

Background Donate

Chủ tài khoản: KENH PHAT SU ONLINE

Số tài khoản: 070104929298

Ngân hàng Sacombank chi nhánh Kiên Giang

Điện thoại: 0982760624 (TT. Thích Minh Nhẫn)

QRCOde Quan tầm và hỗ trợ phật sự online